Giữ gìn và phát huy làn điệu quan họ Bắc Ninh tại CH Séc

VOV.VN -Những người con Bắc Ninh trong và ngoài nước đang cố gắng gìn giữ, bảo tồn và phát triển các giá trị lịch sử và văn hóa quê hương. 

Tối 19/5, tại thủ đô Praha, Cộng hòa Séc, Hội đồng hương Bắc Ninh đã tổ chức Đại hội lần thứ 2 nhiệm kỳ 2017-2021 nhằm tổng kết hoạt động của hội trong nhiệm kỳ qua và bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới. Tham dự Đại hội có đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc, Liên hiệp hội người Việt Nam tại châu Âu và các hội đoàn người Việt tại Séc và khoảng 400 kiều bào quê hương Bắc Ninh và những người yêu mến quê hương Bắc Ninh.

BHC Hội đồng hương Bắc Ninh tại CH Séc nhiệm kỳ mới.

Trong báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2014-2017, ông Đặng Đình Thịnh, Chủ tịch Hội khẳng định, nhiệm kỳ vừa qua, Hội đồng hương Bắc Ninh tại CH Séc đã gắn kết được bà con thông qua việc tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, tổ chức những buổi giao lưu, họp mặt để trao đổi, chia sẻ với nhau về cuộc sống, công việc. Ban chấp hành hội cũng đã xây dựng được mối liên hệ chặt chẽ với chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh, tổ chức nhiều hoạt động cho bà con hướng về quê hương đất nước như ủng hộ quỹ khuyến học của tỉnh Bắc Ninh, quyên góp ủng hộ biển đảo quê hương. 

Ông Đặng Đình Thịnh, Chủ tịch Hội đồng hương Bắc Ninh tại CH Séc.

Ban chấp hành Hội cũng luôn quan tâm đến thế hệ thứ 2, thứ 3 trong con em cộng đồng. Kết thúc mỗi năm học, hội đều có những phần thưởng động viên các cháu có thành tích học tập tốt. Đặc biệt, Ban chấp hành hội hàng năm đều tổ chức trại hè, là nơi giao lưu của những người con quê hương Bắc Ninh các thế hệ tại Séc và các nước lân cận như Đức, Ba Lan. 

Trao đổi với phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Cộng hòa Séc về phương hướng hoạt động của Hội trong thời gian tới, ông Đặng Đình Thịnh, Chủ tịch Hội cho biết: "BCH Hội đồng hương nhiệm kỳ mới sẽ thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu cho bà con tại CH Séc và kết nối các Hội đồng hương Kinh Bắc ở bên Ba Lan, CHLB Đức, hàng năm đều tổ chức các hoạt động để bà con chung vui và có thời gian để gần gũi và gắn bó nhau hơn. Đây là sân chơi để cho bà con đến chia sẻ lúc vui cũng như lúc buồn và trao đổi kinh nghiệm đời sống thường ngày như kinh doanh, vấn đề học tập của các cháu".

CLB quan họ Bắc Ninh.

Bắc Ninh là nơi có bề dày về lịch sử và văn hóa, với hơn 1.500 di tích lịch sử được xếp hạng, hơn 500 lễ hội dân gian, đây cũng là địa phương nổi tiếng với những làn điệu quan họ Kinh Bắc. Ngày nay trong sự nghiệp Đổi Mới, với quyết tâm của những người con quê hương Bắc Ninh trong và ngoài nước đang cố gắng ra sức gìn giữ, bảo tồn và phát triển các giá trị lịch sử và văn hóa quê hương. 

Chị Vũ Thanh Xuân, một người con Bắc Ninh đang sinh sống và làm việc tại Séc, chia sẻ dù bận rộn với cuộc sống nơi đất khách quê người, nhưng chị và những thành viên trong Câu lạc bộ quan họ Bắc Ninh vẫn dành thời gian tập luyện các làn điệu quan họ. Theo chị, tham gia Câu lạc bộ không những là nơi để giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong cuộc sống mà còn để gìn giữ và truyền lại di sản văn hóa của quê hương cho các thế hệ tiếp theo. Ban chấp hành hội đã đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh cử giáo viên sang hướng dẫn Câu lạc bộ quan họ để bảo tồn, phát triển làn điệu quan họ Bắc Ninh.

Phát biểu tại Đại hội, đại diện Đại sứ quán và Hội người Việt Nam tại CH Séc đã đánh giá cao các hoạt động của Hội đồng hương Bắc Ninh trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời tin tưởng Ban lãnh đạo Hội nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục là hạt nhân để thúc đẩy các hoạt động của Hội đồng hương Bắc Ninh nói riêng và Hội người Việt Nam tại Séc nói chung.

Đại hội đã bầu ra được Ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 35 người, ông Đặng Đình Thịnh tiếp tục được đại hội tín nhiệm bầu lại làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2017-2021. /.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hội Lim 2017: Nghệ nhân già hát quan họ như “đuổi khách”
Hội Lim 2017: Nghệ nhân già hát quan họ như “đuổi khách”

VOV.VN - Những nghệ nhân được xem là linh hồn quan họ, nhưng khi xem màn biểu diễn của họ, nhiều du khách đã lặng lẽ bỏ đi.

Hội Lim 2017: Nghệ nhân già hát quan họ như “đuổi khách”

Hội Lim 2017: Nghệ nhân già hát quan họ như “đuổi khách”

VOV.VN - Những nghệ nhân được xem là linh hồn quan họ, nhưng khi xem màn biểu diễn của họ, nhiều du khách đã lặng lẽ bỏ đi.

Nghệ nhân trăm tuổi vẫn nặng lòng với quan họ cổ quê hương
Nghệ nhân trăm tuổi vẫn nặng lòng với quan họ cổ quê hương

VOV.VN - Quan họ đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời người nghệ nhân già.

Nghệ nhân trăm tuổi vẫn nặng lòng với quan họ cổ quê hương

Nghệ nhân trăm tuổi vẫn nặng lòng với quan họ cổ quê hương

VOV.VN - Quan họ đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc đời người nghệ nhân già.

“Biển người” đổ về Hội Lim nghe liền anh liền chị hát quan họ
“Biển người” đổ về Hội Lim nghe liền anh liền chị hát quan họ

VOV.VN - Ngày 13 tháng Giêng (tức 20/2 dương lịch), Hội Lim (huyện Tiên Du, Bắc Ninh) bước vào chính hội thu hút hàng chục nghìn du khách đổ về tham dự.

“Biển người” đổ về Hội Lim nghe liền anh liền chị hát quan họ

“Biển người” đổ về Hội Lim nghe liền anh liền chị hát quan họ

VOV.VN - Ngày 13 tháng Giêng (tức 20/2 dương lịch), Hội Lim (huyện Tiên Du, Bắc Ninh) bước vào chính hội thu hút hàng chục nghìn du khách đổ về tham dự.

NSND Thúy Hường và nét duyên Quan họ
NSND Thúy Hường và nét duyên Quan họ

VOV.VN - Khi NSND Thúy Hường chít khăn mỏ quạ, mặc áo “mớ bảy mớ ba” thì tự nhiên tôi thấy toát ra những làn điệu Quan họ cổ.

NSND Thúy Hường và nét duyên Quan họ

NSND Thúy Hường và nét duyên Quan họ

VOV.VN - Khi NSND Thúy Hường chít khăn mỏ quạ, mặc áo “mớ bảy mớ ba” thì tự nhiên tôi thấy toát ra những làn điệu Quan họ cổ.