Võ Việt Nam khẳng định vị thế ở châu Phi

Giải vô địch thế giới Võ Việt Nam (Vovinam) lần thứ 4 khai mạc hôm 30/7 tại Cung thể thao Harcha Hasen ở Algeria, khẳng định vị thế môn võ này ở châu Phi.

Giải vô địch này có sự tham dự của 200 vận động viên đến từ 18 quốc gia, trong đó có 22 vận động viên Việt Nam.

Các võ sĩ dự giải vô địch Vovinam thế giới. (ảnh: Thanh Bình/Vietnam+)

Lễ khai mạc được tổ chức long trọng với sự tham dự của Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Algeria Mohamed Oueld Ali, Đại sứ Việt Nam tại Algeria Vũ Thế Hiệp, Phó Chủ tịch Liên đoàn Vovinam thế giới đồng thời là Chánh trưởng quản môn phái Vovinam Vietvodao Nguyễn Văn Chiếu, Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Algeria Djouadj Mohamed.

Đây là lần thứ 2 Giải vô địch thế giới Vovinam được tổ chức ở nước ngoài và là lần đầu tiên được tổ chức tại châu Phi. Điều này cho thấy sức lan tỏa và phát triển mạnh mẽ của môn võ Việt Nam.

Sau 77 năm hình thành và phát triển, Vovinam đang được ngày càng nhiều người trên thế giới theo học. Vovinam đã có mặt tại 12 quốc gia châu Phi và đang phát triển rất mạnh sau khi Liên đoàn Vovinam châu Phi được thành lập năm 2012.

Bày tỏ vinh dự được tổ chức giải tại Algeria, Chủ tịch Liên đoàn Vovinam Algeria Djouadj Mohamed cho biết Vovinam là một trong những môn võ có sức hút rất lớn đối với người dân quốc gia Bắc Phi này. Riêng tại Algeria, từ một câu lạc bộ nhỏ ở thủ đô Algiers ban đầu, đến nay, đã có trên 22.000 môn sinh tham gia tập luyện Vovinam tại 30 trong tổng số 48 tỉnh, thành phố của quốc gia châu Phi này.

Đại sứ Việt Nam tại Algeria Vũ Thế Hiệp nhấn mạnh đây là một sự kiện văn hóa thể thao rất lớn. Giải đấu này không chỉ mang ý nghĩa thể thao mà còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần củng cố cũng như tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân các nước trên thế giới., đồng thời góp phần quảng bá cho môn võ cổ truyền của Việt Nam ra thế giới.

Ngay sau lễ khai mạc đã diễn ra các trận chung kết của môn quyền và đối kháng. Đối với môn quyền, đoàn Việt Nam đã giành được 3 huy chương vàng.

Đối với nội dung đối kháng, Trần Anh Tuấn đã giành huy chương vàng hạng cân 54 kg (nam) và Nguyễn Thi Kim Hoàng giành huy chương vàng hạng 54 kg (nữ). Ngoài ra, Huỳnh Minh Tâm và Nguyễn Tiến Sơn đã giành huy chương bạc lần lượt ở các hạng cân 60 kg và 68 kg cho nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Người Việt Nam khánh thành Nhà châu Á ở Argentina
Người Việt Nam khánh thành Nhà châu Á ở Argentina

Nhà châu Á của việt kiều Phạm Liên vừa được khánh thành tại thủ đô Buenos Aires với mục đích làm cầu nối giữa Argentina và các quốc gia châu Á.

Người Việt Nam khánh thành Nhà châu Á ở Argentina

Người Việt Nam khánh thành Nhà châu Á ở Argentina

Nhà châu Á của việt kiều Phạm Liên vừa được khánh thành tại thủ đô Buenos Aires với mục đích làm cầu nối giữa Argentina và các quốc gia châu Á.

Võ Việt Nam nuôi dưỡng văn hóa Việt trong lòng đất Pháp
Võ Việt Nam nuôi dưỡng văn hóa Việt trong lòng đất Pháp

Ở một ngôi làng nhỏ miền Trung nước Pháp, dù không có người Việt Nam nào, nhưng hình ảnh và văn hóa Việt Nam vẫn hiện hữu.

Võ Việt Nam nuôi dưỡng văn hóa Việt trong lòng đất Pháp

Võ Việt Nam nuôi dưỡng văn hóa Việt trong lòng đất Pháp

Ở một ngôi làng nhỏ miền Trung nước Pháp, dù không có người Việt Nam nào, nhưng hình ảnh và văn hóa Việt Nam vẫn hiện hữu.

Cuộc thi hùng biện ở Nhật Bản: “Chúng ta là người Việt Nam”
Cuộc thi hùng biện ở Nhật Bản: “Chúng ta là người Việt Nam”

VOV.VN - Trình độ tiếng Nhật và khả năng thể hiện của những tu nghiệp sinh Việt Nam tại cuộc thi hùng biện tiếng Nhật lần thứ 6 khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Cuộc thi hùng biện ở Nhật Bản: “Chúng ta là người Việt Nam”

Cuộc thi hùng biện ở Nhật Bản: “Chúng ta là người Việt Nam”

VOV.VN - Trình độ tiếng Nhật và khả năng thể hiện của những tu nghiệp sinh Việt Nam tại cuộc thi hùng biện tiếng Nhật lần thứ 6 khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Cảnh sát Đức gốc Việt tự hào về Võ Việt Nam
Cảnh sát Đức gốc Việt tự hào về Võ Việt Nam

Thanh tra Felix Chu Tấn tự hào vì là cảnh sát duy nhất có nguồn gốc châu Á ở bang Sachsen-Anhalt, nước Đức.

Cảnh sát Đức gốc Việt tự hào về Võ Việt Nam

Cảnh sát Đức gốc Việt tự hào về Võ Việt Nam

Thanh tra Felix Chu Tấn tự hào vì là cảnh sát duy nhất có nguồn gốc châu Á ở bang Sachsen-Anhalt, nước Đức.

Người Việt đã hội nhập tới mức độ nào vào xã hội Đức?
Người Việt đã hội nhập tới mức độ nào vào xã hội Đức?

Chúng ta hãy cùng phân tích mức độ “hội nhập” của người Việt vào xã hội Đức, văn hóa Đức, tinh thần Đức.

Người Việt đã hội nhập tới mức độ nào vào xã hội Đức?

Người Việt đã hội nhập tới mức độ nào vào xã hội Đức?

Chúng ta hãy cùng phân tích mức độ “hội nhập” của người Việt vào xã hội Đức, văn hóa Đức, tinh thần Đức.

Không phải ai cũng là người Việt xấu xí…
Không phải ai cũng là người Việt xấu xí…

VOV.VN - Gần đây báo chí nói nhiều đến thói hư tật xấu của người Việt cả trong nước và nước ngoài, thế nhưng không phải ai cũng là người Việt xấu xí, mà còn nhiều người Việt tốt, đáng tự hào

Không phải ai cũng là người Việt xấu xí…

Không phải ai cũng là người Việt xấu xí…

VOV.VN - Gần đây báo chí nói nhiều đến thói hư tật xấu của người Việt cả trong nước và nước ngoài, thế nhưng không phải ai cũng là người Việt xấu xí, mà còn nhiều người Việt tốt, đáng tự hào