Đà Nẵng ủng hộ chủ trương lãnh đạo huyện không là người địa phương

VOV.VN -Sáng 6/6, Thành ủy Đà Nẵng tổng kết Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.

Tại Hội nghị này, Thành ủy Đà Nẵng ủng hộ chủ trương Bí thư Cấp ủy, Chủ tịch UBND cấp huyện không phải là người địa phương.

Ông Trần Đình Hồng, trưởng Ban tổ chức Thành ủy Đà Nẵng cho rằng, chủ trương Bí thư cấp ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện không phải là người địa phương là hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, ông Hồng cũng cho rằng, nếu cán bộ về địa phương có thời gian ngắn quá, chưa có điều kiện thể hiện năng lực bản thân thì việc bầu cử ở đại hội sẽ gặp nhiều khó khăn, vì vậy, ông Hồng đề nghị Trung ương có quy trình và hướng dẫn chặt chẽ.

Hội nghị của Thành ủy Đà Nẵng
Về việc thực hiện chủ trương đảng bộ cơ sở trực tiếp bầu Bí thư, Thành ủy Đà Nẵng đề nghị nghiên cứu để quy định việc bầu cử có số dư đối với chức danh này; đồng thời rút ngắn quy trình so với quy định hiện nay.

Tại Hội nghị, nhiều đại biểu đề nghị Đại hội cấp cơ sở đến cấp Tỉnh ủy, Thành ủy nên bầu trực tiếp Ủy ban Kiểm tra cùng cấp. Thành ủy Đà Nẵng cũng cho rằng, việc giảm số lượng cấp ủy của nhiệm kỳ 2015 - 2020 so với nhiệm kỳ 2010 - 2015 (đặc biệt là cấp xã, phường) đã gây ra những khó khăn nhất định trong công tác nhân sự đại hội.

Thành ủy Đà Nẵng kiến nghị Trung ương trước mỗi kỳ đại hội sớm có chủ trương về vấn đề này để cấp ủy các cấp không bị động trong việc chuẩn bị nhân sự; Cần tăng cường số lượng cấp Uỷ viên tại các Đảng bộ xã, phường đảm bảo cơ cấu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sắp xếp, tinh gọn bộ máy sẽ giảm được 50% biên chế?
Sắp xếp, tinh gọn bộ máy sẽ giảm được 50% biên chế?

VOV.VN - ĐBQH Lê Thanh Vân: Chỉ riêng việc thu hẹp thôi đã đủ cơ sở để khẳng định có thể giảm được 50% biên chế; chưa nói tới việc “chưng cất” về cán bộ

Sắp xếp, tinh gọn bộ máy sẽ giảm được 50% biên chế?

Sắp xếp, tinh gọn bộ máy sẽ giảm được 50% biên chế?

VOV.VN - ĐBQH Lê Thanh Vân: Chỉ riêng việc thu hẹp thôi đã đủ cơ sở để khẳng định có thể giảm được 50% biên chế; chưa nói tới việc “chưng cất” về cán bộ

Tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập
Tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập

VOV.VN - Đây là nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập

Tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập

VOV.VN - Đây là nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập

Bộ Công an thông tin chính thức về việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy
Bộ Công an thông tin chính thức về việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy

VOV.VN -Hiện nay, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đang khẩn trương, có lộ trình hoàn thiện các phần việc được giao.

Bộ Công an thông tin chính thức về việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy

Bộ Công an thông tin chính thức về việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy

VOV.VN -Hiện nay, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đang khẩn trương, có lộ trình hoàn thiện các phần việc được giao.

Tinh gọn bộ máy: MTTQ Việt Nam sắp xếp tinh giản 23 đơn vị cấp phòng
Tinh gọn bộ máy: MTTQ Việt Nam sắp xếp tinh giản 23 đơn vị cấp phòng

VOV.VN - Chủ tịch MTTQ Việt Nam cho biết, 23 đơn vị cấp phòng thuộc 9 ban, đơn vị đã kết thúc hoạt động kể từ ngày 1/4/2018; đồng thời ban hành Quyết định về Quy chế thực hiện thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ.

Tinh gọn bộ máy: MTTQ Việt Nam sắp xếp tinh giản 23 đơn vị cấp phòng

Tinh gọn bộ máy: MTTQ Việt Nam sắp xếp tinh giản 23 đơn vị cấp phòng

VOV.VN - Chủ tịch MTTQ Việt Nam cho biết, 23 đơn vị cấp phòng thuộc 9 ban, đơn vị đã kết thúc hoạt động kể từ ngày 1/4/2018; đồng thời ban hành Quyết định về Quy chế thực hiện thí điểm thi tuyển lãnh đạo cấp Vụ.

ĐBQH kiến nghị có phương án sử dụng người tài khi sắp xếp lại bộ máy
ĐBQH kiến nghị có phương án sử dụng người tài khi sắp xếp lại bộ máy

VOV.VN - Tổ chức bộ máy có thể sắp xếp theo nhiều quan điểm, nhưng xử lý từng con người cụ thể rất khó, cần có phương án tận dụng người tài, có khả năng để đảm bảo công việc

ĐBQH kiến nghị có phương án sử dụng người tài khi sắp xếp lại bộ máy

ĐBQH kiến nghị có phương án sử dụng người tài khi sắp xếp lại bộ máy

VOV.VN - Tổ chức bộ máy có thể sắp xếp theo nhiều quan điểm, nhưng xử lý từng con người cụ thể rất khó, cần có phương án tận dụng người tài, có khả năng để đảm bảo công việc

Chờ chỉ đạo của T.Ư để sắp xếp công việc đối với ông Nguyễn Xuân Anh
Chờ chỉ đạo của T.Ư để sắp xếp công việc đối với ông Nguyễn Xuân Anh

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho biết việc sắp xếp công việc tiếp theo đối với ông Nguyễn Xuân Anh đang chờ ý kiến chỉ đạo.

Chờ chỉ đạo của T.Ư để sắp xếp công việc đối với ông Nguyễn Xuân Anh

Chờ chỉ đạo của T.Ư để sắp xếp công việc đối với ông Nguyễn Xuân Anh

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa cho biết việc sắp xếp công việc tiếp theo đối với ông Nguyễn Xuân Anh đang chờ ý kiến chỉ đạo.

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

VOV.VN - Tổng Bí thư vừa ký ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

Tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị

VOV.VN - Tổng Bí thư vừa ký ban hành Nghị quyết số 18-NQ/TW Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Bộ trưởng Tô Lâm trả lời về đề án sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an
Bộ trưởng Tô Lâm trả lời về đề án sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an

Đề án “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Bộ trưởng Tô Lâm trả lời về đề án sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an

Bộ trưởng Tô Lâm trả lời về đề án sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an

Đề án “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” đang thu hút sự quan tâm của dư luận.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: Sẽ sắp xếp lại một số vị trí cán bộ chủ chốt
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: Sẽ sắp xếp lại một số vị trí cán bộ chủ chốt

VOV.VN -Sắp tới, thành phố Đà Nẵng sẽ sắp xếp lại một số vị trí cán bộ chủ chốt, phù hợp với năng lực và yêu cầu nhiệm vụ của tình hình mới.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: Sẽ sắp xếp lại một số vị trí cán bộ chủ chốt

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: Sẽ sắp xếp lại một số vị trí cán bộ chủ chốt

VOV.VN -Sắp tới, thành phố Đà Nẵng sẽ sắp xếp lại một số vị trí cán bộ chủ chốt, phù hợp với năng lực và yêu cầu nhiệm vụ của tình hình mới.

Sáp nhập sở, ngành ở Quảng Bình: 1 Sở có 3 Phó thì nhiều quá!
Sáp nhập sở, ngành ở Quảng Bình: 1 Sở có 3 Phó thì nhiều quá!

VOV.VN- Tinh giản bộ máy không chỉ là giảm biên chế, mà phải sắp xếp lại cán bộ để bớt người chỉ đạo đi, tập trung người làm chuyên môn phục vụ công việc

Sáp nhập sở, ngành ở Quảng Bình: 1 Sở có 3 Phó thì nhiều quá!

Sáp nhập sở, ngành ở Quảng Bình: 1 Sở có 3 Phó thì nhiều quá!

VOV.VN- Tinh giản bộ máy không chỉ là giảm biên chế, mà phải sắp xếp lại cán bộ để bớt người chỉ đạo đi, tập trung người làm chuyên môn phục vụ công việc