Hà Nội cách chức, bãi nhiệm ủy viên huyện ủy để 'lọt' tin nhân sự

VOV.VN- Một ủy viên Huyện ủy Mê Linh bị kỷ luật khi cung cấp tài liệu liên quan nhân sự BCH Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015-2020 cho người không có trách nhiệm.

Tại Hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát năm 2015 và triển khai nhiệm vụ 2016 của Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội sáng 12/1, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng cho biết, trong năm qua, công tác kiểm tra đảng viên, kể cả các ủy viên cùng cấp và tổ chức Đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm và công tác giám sát theo chuyên đề là các nhiệm nhiệm vụ trọng tâm.

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chủ động tham mưu cho Ban thường vụ Thành ủy thành lập 13 đoàn kiểm tra với 13 đảng bộ cơ sở và 60 tổ chức Đảng trực thuộc Thành ủy, góp phần quan trọng vào tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ từ cấp cơ sở.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng (Ảnh:Vietnamnet)

Ủy ban cũng đã tham mưu với Thường trực Thành ủy chỉ đạo, giải quyết tình hình phức tạp về nhân sự và  trước Đại hội ở một số Đảng bộ trực thuộc như các huyện Thanh Oai, Đan PHượng, Mỹ Đức, Mê Linh. Chủ động nắm sát tình hình, tham mưu với Ban thường vụ và Thường trực Thành ủy chỉ đạo kiểm điểm, xử lý kỷ luật với tập thể và nhiều cá nhân ở xã Thanh Văn; chỉ đạo Ban thường vụ huyện ủy Thanh Oai về công tác chỉ đạo đại hội, góp phần quan trọng trong việc tổ chức thành công Đại hội Đảng xã Thanh Văn nhiệm kỳ 2015-2020.

“Ủy ban Kiểm tra các cấp chủ động tập trung nắm bắt tình hình cán bộ, đảng viên, nhất là nhân sự liên quan đến Đại hội Đảng, kiên quyết không để cán bộ vi phạm tham gia cấp ủy và đại biểu dự Đại hội Đảng cấp trên”, bà Hằng nhấn mạnh.

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội cũng cho biết, các cấp ủy đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra các cấp tham mưu, giúp cấp ủy triển khai thực hiện tốt kiểm tra, giám sát theo Điều lệ Đảng. Trong năm đã kiểm tra 250 đảng viên và 81 tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Kiểm tra trên 3.000 lượt tổ chức Đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật; giám sát chuyên đề trên 3000 lượt Đảng viên và trên 1000 lượt tổ chức Đảng.

Nội dung  kiểm tra giám sát tập trung vào những việc nổi cộm, bức xúc về công ác cán bộ, đất đai, xây dựng ở nơi có vấn đề nội bộ mà dư luận quan tâm; đồng thời chú trọng giám át khác phục khuyết điểm, yếu kém, hạn chế đã được chỉ ra theo tinh thần Nghị quyết TW4.

Bà Ngô Thị Thanh Hằng khẳng định, việc kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm trong năm 2015 đã được chỉ đạo thực hiện kiên quyết, đảm bảo khách quan, chính xác; chú trọng nâng cao chất lượng hiệu quả, nhất là kiểm tra xử lý những trường hợp vi phạm làm ảnh hưởng đến tiến độ đại hội Đảng các cấp.

Cụ thể, sau khi xác minh thẩm định, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy cũng đã yêu cầu Ban thường vụ huyện ủy Mỹ Đức quyết định thi hành kỷ luật với 7 người nguyên là Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND, HĐND xã Đồng Tâm, nâng mức kỷ luật từ cảnh cáo lên khai trừ.

“Việc xử lý cương quyết, triệt để những sai phạm trên được cán bộ đảng viên và nhân dân đồng tình. Từ đó ổn định về tình hình tư tưởng trong đội ngũ cán bộ đảng viên và nhân dân, góp phần tích cực vào thành công Đại hội Chi bộ thôn Hoành và xã Đồng Tâm”, bà Ngô Thị Thanh Hằng nói.

Cũng trong năm qua, Ủy ban cũng đã kiểm tra dấu hiệu vi phạm, kết luận đối với Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy và 6 cán bộ thuộc Đảng bộ huyện Mê Linh vi phạm về kỷ luật phát ngôn, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan nhân sự ban chấp hành Đảng bộ huyện Mê Linh, nhiệm kỳ 2015-2020 cho đảng viên không có trách nhiệm, trong đó có cả người không phải là đảng viên từng gửi nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo thiếu tính xây dựng. 

Cùng với đó đề nghị Ban thường vụ xem xét kỷ luật bằng hình thức kỷ luật cách tất cả các chức vụ trong Đảng và bãi nhiệm đại biểu HĐND huyện với người này.

Đồng thời ban hành văn bản thông báo đến các đảng bộ trực thuộc Thành ủy để góp phần ngăn ngừa sai phạm của cán bộ đảng viên trước Đại hội XVI Đảng bộ Thành phố.

“Đây là những bài học kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn. Qua đó thấy rằng, phải bằng thực tiễn, cùng với bản lĩnh chính trị vững vàng, nghiệp vụ tinh thông và đặc biệt nhạy cảm chính trị, các đồng chí trong Ủy ban Kiểm tra chủ động tham mưu giải quyết, xử lý từ cơ sở, góp phần vào thành công Đại hội”, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Liên quan công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và thi hành kỷ luật trong Đảng, bà Hằng đánh giá đảm bảo công minh, chính xác, kịp thời, đúng quy định, quy trình, đúng nguyên tắc và thủ tục. Qua kiểm tra giám sát góp phần ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; góp phần ổn định tình hình ở địa phương, đơn vị./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng loạt lãnh đạo quận, huyện Hà Nội xin nghỉ chờ về hưu
Hàng loạt lãnh đạo quận, huyện Hà Nội xin nghỉ chờ về hưu

Với lý do không đủ tuổi để tái nhiệm cấp ủy cũng như đảm nhiệm công việc tại UBND, HĐND, nhiều lãnh đạo quận, huyện xin nghỉ công tác chờ đến tuổi nghỉ hưu.

Hàng loạt lãnh đạo quận, huyện Hà Nội xin nghỉ chờ về hưu

Hàng loạt lãnh đạo quận, huyện Hà Nội xin nghỉ chờ về hưu

Với lý do không đủ tuổi để tái nhiệm cấp ủy cũng như đảm nhiệm công việc tại UBND, HĐND, nhiều lãnh đạo quận, huyện xin nghỉ công tác chờ đến tuổi nghỉ hưu.

Lý do gì nhiều cán bộ quận, huyện của Hà Nội xin nghỉ hưu sớm?
Lý do gì nhiều cán bộ quận, huyện của Hà Nội xin nghỉ hưu sớm?

Nguyên nhân việc hàng loạt cán bộ, lãnh đạo quận, huyện, thị xã xin nghỉ hưu sớm là do không đáp ứng được số tuổi công tác.

Lý do gì nhiều cán bộ quận, huyện của Hà Nội xin nghỉ hưu sớm?

Lý do gì nhiều cán bộ quận, huyện của Hà Nội xin nghỉ hưu sớm?

Nguyên nhân việc hàng loạt cán bộ, lãnh đạo quận, huyện, thị xã xin nghỉ hưu sớm là do không đáp ứng được số tuổi công tác.

Thành ủy Hà Nội kết luận vụ "cả họ làm quan" ở huyện Mỹ Đức
Thành ủy Hà Nội kết luận vụ "cả họ làm quan" ở huyện Mỹ Đức

VOV.VN - Trưởng ban tổ chức Thành ủy Hà Nội cho biết các quy trình thủ tục hồ sơ để bổ nhiệm cán bộ tại huyện Mỹ Đức là chặt chẽ và đúng quy định.

Thành ủy Hà Nội kết luận vụ "cả họ làm quan" ở huyện Mỹ Đức

Thành ủy Hà Nội kết luận vụ "cả họ làm quan" ở huyện Mỹ Đức

VOV.VN - Trưởng ban tổ chức Thành ủy Hà Nội cho biết các quy trình thủ tục hồ sơ để bổ nhiệm cán bộ tại huyện Mỹ Đức là chặt chẽ và đúng quy định.

Hình ảnh buổi bầu chức danh Chủ tịch thành phố Hà Nội
Hình ảnh buổi bầu chức danh Chủ tịch thành phố Hà Nội

VOV.VN - Sáng 4/12, kỳ họp thứ 14 HĐND TP đã bầu ông Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thưThành ủy, Giám đốc Công an thành phố giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Hình ảnh buổi bầu chức danh Chủ tịch thành phố Hà Nội

Hình ảnh buổi bầu chức danh Chủ tịch thành phố Hà Nội

VOV.VN - Sáng 4/12, kỳ họp thứ 14 HĐND TP đã bầu ông Nguyễn Đức Chung, Phó Bí thưThành ủy, Giám đốc Công an thành phố giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội

Nhiều cán bộ ở Hà Nội xin nghỉ hưu trước tuổi là bình thường?
Nhiều cán bộ ở Hà Nội xin nghỉ hưu trước tuổi là bình thường?

VOV.VN - Nhiều cán bộ xin nghỉ hưu trước tuổi không chỉ xảy ra ở Hà Nội mà còn ở nhiều tỉnh, thành khác nhưng đây là điều hoàn toàn bình thường.

Nhiều cán bộ ở Hà Nội xin nghỉ hưu trước tuổi là bình thường?

Nhiều cán bộ ở Hà Nội xin nghỉ hưu trước tuổi là bình thường?

VOV.VN - Nhiều cán bộ xin nghỉ hưu trước tuổi không chỉ xảy ra ở Hà Nội mà còn ở nhiều tỉnh, thành khác nhưng đây là điều hoàn toàn bình thường.

Hà Nội: 5 năm luân chuyển 145 cán bộ lãnh đạo
Hà Nội: 5 năm luân chuyển 145 cán bộ lãnh đạo

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hà Nội đã luân chuyển, điều động 145 cán bộ thuộc diện Thành ủy quản lý.

Hà Nội: 5 năm luân chuyển 145 cán bộ lãnh đạo

Hà Nội: 5 năm luân chuyển 145 cán bộ lãnh đạo

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hà Nội đã luân chuyển, điều động 145 cán bộ thuộc diện Thành ủy quản lý.

Hà Nội điều người về làm Phó Bí thư huyện Mỹ Đức
Hà Nội điều người về làm Phó Bí thư huyện Mỹ Đức

Phó Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Hoạt vừa được Hà Nội điều động về công tác tại huyện ủy Mỹ Đức.

Hà Nội điều người về làm Phó Bí thư huyện Mỹ Đức

Hà Nội điều người về làm Phó Bí thư huyện Mỹ Đức

Phó Chánh văn phòng UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Hoạt vừa được Hà Nội điều động về công tác tại huyện ủy Mỹ Đức.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn làm Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội
Đại tá Nguyễn Anh Tuấn làm Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội

Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã thống nhất đề nghị lãnh đạo Bộ Công an bổ nhiệm thêm Phó Giám đốc CATP đối với Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng CAQ Tây Hồ

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn làm Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn làm Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội

Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã thống nhất đề nghị lãnh đạo Bộ Công an bổ nhiệm thêm Phó Giám đốc CATP đối với Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng CAQ Tây Hồ

Hà Nội nói gì về vụ “cả họ làm quan" ở huyện Mỹ Đức?
Hà Nội nói gì về vụ “cả họ làm quan" ở huyện Mỹ Đức?

VOV.VN - Về vụ "cả họ làm quan", Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cho đây là việc làm thiếu thận trọng, không khách quan của một số lãnh đạo huyện Mỹ Đức.

Hà Nội nói gì về vụ “cả họ làm quan" ở huyện Mỹ Đức?

Hà Nội nói gì về vụ “cả họ làm quan" ở huyện Mỹ Đức?

VOV.VN - Về vụ "cả họ làm quan", Phó Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cho đây là việc làm thiếu thận trọng, không khách quan của một số lãnh đạo huyện Mỹ Đức.

Trung ương đồng ý để ông Nguyễn Thế Thảo thôi chức Chủ tịch TP Hà Nội
Trung ương đồng ý để ông Nguyễn Thế Thảo thôi chức Chủ tịch TP Hà Nội

VOV.VN - Ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có đơn xin thôi giữ chức vụ và được Trung ương chấp thuận.

Trung ương đồng ý để ông Nguyễn Thế Thảo thôi chức Chủ tịch TP Hà Nội

Trung ương đồng ý để ông Nguyễn Thế Thảo thôi chức Chủ tịch TP Hà Nội

VOV.VN - Ông Nguyễn Thế Thảo, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã có đơn xin thôi giữ chức vụ và được Trung ương chấp thuận.

Hà Nội có Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ mới
Hà Nội có Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ mới

Ông Nguyễn Văn Phong, phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy được bổ nhiệm làm Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, thay ông Hồ Quang Lợi.

Hà Nội có Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ mới

Hà Nội có Trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ mới

Ông Nguyễn Văn Phong, phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy được bổ nhiệm làm Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, thay ông Hồ Quang Lợi.