Bắt đối tượng lập nhiều “công ty ma” để lừa đảo

VOV.VN -Vinh đã lôi kéo, cấu kết với những đối tượng khác lập các “công ty ma” để hưởng chế độ hoàn thuế

Tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa chiều 13/9 cho biết, ngày 12/9, Công an TP Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Ngô Thị Vinh (SN 1972, trú tại phố Mật Sơn 3, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vinh đã lôi kéo, câu kết với một số người rồi đứng ra lập các “công ty ma” để làm khống chứng từ, hàng hóa, kho hàng, nhân sự sau đó in hóa đơn Giá trị gia tăng để hưởng chế độ hoàn thuế, chiếm đoạt của Nhà nước số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Đối tượng Vinh và các hóa đơn thuế lừa đảo chiếm đoạt 1 tỷ đồng

Chỉ tính từ cuối năm 2011 đến tháng 3/2013, Vinh cùng với các đối tượng khác đã lập ra hàng loạt các “Công ty ma” với tên gọi như: Công ty TNHH Khương Anh, Công ty TNHH Hà Doanh, Công ty TNHH Thanh Nhàn….

Điển hình như vụ Vinh có quen biết với chị Nguyễn Thị  Nhàn (SN 1973, trú tại phường Đông Sơn, TP Thanh Hóa), tuy chị Nhàn làm nghề bán rau và trình độ văn hóa chưa hết cấp 1 nhưng Ngô Thị Vinh đã đứng ra lập Công ty TNHH Thanh Nhàn do chị Nhàn làm Giám đốc.

Sau khi lập được công ty, Vinh đã lừa dối cơ quan thuế để chiếm đoạt tiền hoàn thuế GTGT và bán khống hóa đơn thuế GTGT.

Được biết, Vinh là đối tượng đã có một tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản và đang trong thời gian hưởng án treo.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giả làm sư lừa đảo hàng chục triệu đồng
Giả làm sư lừa đảo hàng chục triệu đồng

VOV.VN - Đối tượng đã lừa đảo bằng cách đưa giấy chứng nhận giới tử với kêu gọi ủng hộ trùng tu lại nhà chùa.

Giả làm sư lừa đảo hàng chục triệu đồng

Giả làm sư lừa đảo hàng chục triệu đồng

VOV.VN - Đối tượng đã lừa đảo bằng cách đưa giấy chứng nhận giới tử với kêu gọi ủng hộ trùng tu lại nhà chùa.

Hết tiền, cặp đôi đồng tính rủ nhau đi lừa đảo
Hết tiền, cặp đôi đồng tính rủ nhau đi lừa đảo

VOV.VN -Vờ đi đón bạn, hai đối tượng đã mượn xe máy rồi đem bán lấy tiền tiêu xài

Hết tiền, cặp đôi đồng tính rủ nhau đi lừa đảo

Hết tiền, cặp đôi đồng tính rủ nhau đi lừa đảo

VOV.VN -Vờ đi đón bạn, hai đối tượng đã mượn xe máy rồi đem bán lấy tiền tiêu xài

Giả danh cán bộ quân đội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Giả danh cán bộ quân đội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN -Với một số bộ quân phục giả, 3 đối tượng đã lừa đảo hòng chiếm đoạt của người dân số tiền lên đến hàng chục triệu đồng.

Giả danh cán bộ quân đội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Giả danh cán bộ quân đội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN -Với một số bộ quân phục giả, 3 đối tượng đã lừa đảo hòng chiếm đoạt của người dân số tiền lên đến hàng chục triệu đồng.

Bắt nhóm chuyên dàn cảnh lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Bắt nhóm chuyên dàn cảnh lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Băng nhóm này thường xuyên hoạt động tại các địa bàn vùng ven, nơi tập trung nhiều công nhân từ các tỉnh về làm việc tại TP HCM.

Bắt nhóm chuyên dàn cảnh lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Bắt nhóm chuyên dàn cảnh lừa đảo chiếm đoạt tài sản

VOV.VN - Băng nhóm này thường xuyên hoạt động tại các địa bàn vùng ven, nơi tập trung nhiều công nhân từ các tỉnh về làm việc tại TP HCM.

Nhận là cháu của giám đốc ngân hàng để lừa đảo
Nhận là cháu của giám đốc ngân hàng để lừa đảo

VOV.VN -Số tiền lừa đảo 120 triệu đồng, Thắng đem đi lấy chiếc xe máy của vợ khỏi hiệu cầm đồ, mua tặng vợ chiếc điện thoại.

Nhận là cháu của giám đốc ngân hàng để lừa đảo

Nhận là cháu của giám đốc ngân hàng để lừa đảo

VOV.VN -Số tiền lừa đảo 120 triệu đồng, Thắng đem đi lấy chiếc xe máy của vợ khỏi hiệu cầm đồ, mua tặng vợ chiếc điện thoại.

Lào Cai: Bắt đối tượng giả danh quân nhân để lừa đảo
Lào Cai: Bắt đối tượng giả danh quân nhân để lừa đảo

VOV.VN - Đối tượng đã sử dụng quân phục, giả danh quân hàm đại úy để lừa đảo, chiếm đoạt xe máy trái phép.

Lào Cai: Bắt đối tượng giả danh quân nhân để lừa đảo

Lào Cai: Bắt đối tượng giả danh quân nhân để lừa đảo

VOV.VN - Đối tượng đã sử dụng quân phục, giả danh quân hàm đại úy để lừa đảo, chiếm đoạt xe máy trái phép.