Bắt đối tượng lừa đảo lấy xe máy sau va chạm giao thông

VOV.VN - Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ hình sự Lê Đăng Phụng (67 tuổi), trú huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hoá để điều tra xử lý hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan công an xác định Phụng là đối tượng lấy đi chiếc xe máy của của một người dân xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột sau va chạm giao thông.

Vụ việc xảy ra vào chiều (24/2), khi anh Dương Quang Thơm, trú xã Hòa Phú, thành phố Buôn Ma Thuột, điều khiển xe máy Honda AirBlade lưu thông trên đường Hồ Chí Minh, đoạn gần chợ Đoàn Kết, xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Ma Thuột, va chạm với xe máy do Phụng điều khiển.

Cú va chạm khiến chiếc xe máy của anh Thơm bị vỡ một số bộ phận, anh Thơm cũng bị đau, ngồi ở vỉa hè. Thấy chiếc xe tay ga của anh Thơm còn mới và có giá trị cao, trong khi chiếc xe của mình đã cũ nên Phụng nảy sinh ý định chiếm đoạt. Phụng thuyết phục anh Thơm giao chiếc Air Blade cho mình mang đi sửa và bỏ lại chiếc xe cũ của mình để làm tin. Nhưng sau đó, Phụng đã sử dụng luôn chiếc xe của anh Thơm mà không trả lại. Tiếp nhận tin báo mất xe, Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã tiến hành bắt giữ Phụng cùng tang vật.  

Tại Cơ quan công an, bước đầu Phụng luôn quanh co chối tội, khai gian dối mình là người tên Đào Thành Phương (67 tuổi), trú quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, chứ không phải tên Phụng. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an đã xác định được danh tính và hành vi gian dối của đối tượng.

Vụ việc đang được Công an thành phố Buôn Ma Thuột tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhóm nhân viên công ty giao hàng nhanh tham ô và trộm cắp tài sản
Nhóm nhân viên công ty giao hàng nhanh tham ô và trộm cắp tài sản

VOV.VN - Các đối tượng bị bắt tạm giam với cáo buộc “Tham ô tài sản” và “Trộm cắp tài sản” tại các bưu cục của Công ty Cổ phần dịch vụ giao hàng nhanh Chi nhánh An Giang trên địa bàn TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Nhóm nhân viên công ty giao hàng nhanh tham ô và trộm cắp tài sản

Nhóm nhân viên công ty giao hàng nhanh tham ô và trộm cắp tài sản

VOV.VN - Các đối tượng bị bắt tạm giam với cáo buộc “Tham ô tài sản” và “Trộm cắp tài sản” tại các bưu cục của Công ty Cổ phần dịch vụ giao hàng nhanh Chi nhánh An Giang trên địa bàn TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Tên trộm 20 lần đột nhập nhà dân lấy cắp tài sản trị giá nửa tỷ đồng
Tên trộm 20 lần đột nhập nhà dân lấy cắp tài sản trị giá nửa tỷ đồng

VOV.VN - Lợi dụng đêm tối, Hồ Quốc Tỉnh dùng xe đạp rảo quanh các tuyến đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Khi phát hiện nhà dân, cửa hàng, cửa hiệu không có người trông coi, Tỉnh dùng kìm cộng lực phá khóa đột nhập vào bên trong trộm tài sản. Trong vòng 1 năm, đối tượng này thực hiện hơn 20 vụ trộm đột nhập tại Đà Nẵng và chiếm đoạt nhiều tài sản với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng.

Tên trộm 20 lần đột nhập nhà dân lấy cắp tài sản trị giá nửa tỷ đồng

Tên trộm 20 lần đột nhập nhà dân lấy cắp tài sản trị giá nửa tỷ đồng

VOV.VN - Lợi dụng đêm tối, Hồ Quốc Tỉnh dùng xe đạp rảo quanh các tuyến đường trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Khi phát hiện nhà dân, cửa hàng, cửa hiệu không có người trông coi, Tỉnh dùng kìm cộng lực phá khóa đột nhập vào bên trong trộm tài sản. Trong vòng 1 năm, đối tượng này thực hiện hơn 20 vụ trộm đột nhập tại Đà Nẵng và chiếm đoạt nhiều tài sản với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng.

Bắt giữ đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp và cướp giật tài sản tại Huế
Bắt giữ đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp và cướp giật tài sản tại Huế

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế vừa bắt giữ Lê Phước Bình, 29 tuổi, trú tại tổ dân phố La Ỷ, phường Phú Thượng, thành phố Huế có hành vi trộm cắp và cướp giật tài sản công dân.

Bắt giữ đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp và cướp giật tài sản tại Huế

Bắt giữ đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp và cướp giật tài sản tại Huế

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế vừa bắt giữ Lê Phước Bình, 29 tuổi, trú tại tổ dân phố La Ỷ, phường Phú Thượng, thành phố Huế có hành vi trộm cắp và cướp giật tài sản công dân.