Cà Mau họp báo liên quan thông tin tín dụng đen làm dân mất nhà cửa

VOV.VN - Cơ quan điều tra chưa phát hiện có dấu hiệu "tín dụng đen", cho vay nặng lãi làm hàng trăm hộ dân mất nhà.

Chiều 10/3, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức cuộc họp báo với các ngành chức năng và chính quyền địa phương về thông tin báo chí phản ánh tình trạng "tín dụng đen" làm cho hàng trăm hộ dân mất nhà, mất đất xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Nguyễn Tiến Hải phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Tuổi trẻ)

Theo Công an tỉnh Cà Mau, vào giữa năm 2015, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh có nhận được đơn tố cáo việc vay tiền thông qua hợp đồng chuyển nhượng liên qua đến bà Nguyễn Thị Bé Tám, ở xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước và ông Châu Hoàng Dũng ở phường 5, thành phố Cà Mau cho vay hơn 40 hộ dân ở các huyện: Cái Nước, Phú Tân, Đầm Dơi, Thới Bình và thành phố Cà Mau.

Qua xác minh, điều tra những vụ việc trên chưa có dấu hiệu cho vay nặng lãi như một số cơ quan báo chí đã phản ánh. Bởi lẽ, Tội cho vay nặng lãi theo Điều 163 Bộ Luật hình sự năm 1999, được sửa đổi bổ sung năm 2009 quy định: “Người nào cho vay với mức lãi suất cao hơn mức lãi suất cao nhất mà pháp luật quy định, từ 10 lần trở lên có tính chất chuyên bóc lột”. Và điều 476 Bộ Luật Dân sự năm 2005 cũng quy định: “Lãi suất vay do các bên thỏa thuận, nhưng không được vượt quá 150% lãi suất cơ bản, do Ngân hàng Nhà nước công bố loại vay tương ứng”.

Chính vì vậy, tại cuộc họp, các ngành chức năng tỉnh, chính quyền các địa phương báo cáo là chưa nhận được đơn hoặc tố cáo cho vay nặng lãi mà là tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản nhà, đất. Người vay thường nói bị lừa nhưng không chứng minh được bởi lẽ hồ sơ vụ án là hợp đồng chuyển nhượng tài sản, có công chứng.     

Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Tiến Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các cơ quan chức năng rà soát, nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm về tội cho vay nặng lãi, đề nghị khởi tố ngay. Đồng thời, yêu cầu Ngân hàng Nhà nước và chính quyền các địa phương nắm lại gia đình chính sách, hộ nghèo có nhu cầu vay vốn sản xuất, học tập,… để hỗ trợ kịp thời cho bà con. Sở Tư pháp phối hợp ngay các cơ quan tổ chức tuyên truyền pháp luật về tín dụng, để bà con hiểu khi vay ngoài hệ thống ngân hàng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cán bộ thị xã huy động vốn "tín dụng đen", vỡ nợ gần 100 tỷ đồng?
Cán bộ thị xã huy động vốn "tín dụng đen", vỡ nợ gần 100 tỷ đồng?

Cán bộ thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) bị tố cáo đến công an đã huy động vốn của rất nhiều người, sau đó vỡ nợ, số tiền huy động lên tới gần 100 tỷ đồng.

Cán bộ thị xã huy động vốn "tín dụng đen", vỡ nợ gần 100 tỷ đồng?

Cán bộ thị xã huy động vốn "tín dụng đen", vỡ nợ gần 100 tỷ đồng?

Cán bộ thị xã Ba Đồn (Quảng Bình) bị tố cáo đến công an đã huy động vốn của rất nhiều người, sau đó vỡ nợ, số tiền huy động lên tới gần 100 tỷ đồng.

Khởi tố 5.839 vụ liên quan đến “tín dụng đen”
Khởi tố 5.839 vụ liên quan đến “tín dụng đen”

VOV.VN - Từ năm 2010 đến 2014, Lực lượng Cảnh sát đã điều tra, làm rõ và khởi tố 5.839 vụ với gần 11.000 bị can liên quan đến “tín dụng đen”.

Khởi tố 5.839 vụ liên quan đến “tín dụng đen”

Khởi tố 5.839 vụ liên quan đến “tín dụng đen”

VOV.VN - Từ năm 2010 đến 2014, Lực lượng Cảnh sát đã điều tra, làm rõ và khởi tố 5.839 vụ với gần 11.000 bị can liên quan đến “tín dụng đen”.

Điều tra bổ sung vụ trùm “tín dụng đen” vỡ nợ gần 140 tỷ đồng
Điều tra bổ sung vụ trùm “tín dụng đen” vỡ nợ gần 140 tỷ đồng

Nguyễn Thị Dậu (Hà Đông, Hà Nội) kinh doanh "tín dụng đen". Khi đã vay được số tiền 140 tỷ đồng, Dậu tuyên bố với các chủ nợ không còn khả năng chi trả

Điều tra bổ sung vụ trùm “tín dụng đen” vỡ nợ gần 140 tỷ đồng

Điều tra bổ sung vụ trùm “tín dụng đen” vỡ nợ gần 140 tỷ đồng

Nguyễn Thị Dậu (Hà Đông, Hà Nội) kinh doanh "tín dụng đen". Khi đã vay được số tiền 140 tỷ đồng, Dậu tuyên bố với các chủ nợ không còn khả năng chi trả

“Tín dụng đen” phải được kiểm soát bằng pháp luật
“Tín dụng đen” phải được kiểm soát bằng pháp luật

VOV.VN - Nhiều Đại biểu Quốc hội cho rằng, tín dụng đen cần phải được kiểm soát bằng pháp luật, trong đó tập trung vào một số giải pháp cơ bản như quy định mức lãi suất cho vay trong Bộ Luật dân sự sửa đổi.

“Tín dụng đen” phải được kiểm soát bằng pháp luật

“Tín dụng đen” phải được kiểm soát bằng pháp luật

VOV.VN - Nhiều Đại biểu Quốc hội cho rằng, tín dụng đen cần phải được kiểm soát bằng pháp luật, trong đó tập trung vào một số giải pháp cơ bản như quy định mức lãi suất cho vay trong Bộ Luật dân sự sửa đổi.

Phá đường dây tín dụng đen "khủng" khoảng 1,5 triệu tỷ đồng
Phá đường dây tín dụng đen "khủng" khoảng 1,5 triệu tỷ đồng

Công an tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) vừa phá vỡ một đường dây tín dụng đen "khủng" từ trước đến nay, với tổng số tiền lên tới 410 tỉ nhân dân tệ (hơn 64 tỉ USD, khoảng 1,435 triệu tỉ VND). 

Phá đường dây tín dụng đen "khủng" khoảng 1,5 triệu tỷ đồng

Phá đường dây tín dụng đen "khủng" khoảng 1,5 triệu tỷ đồng

Công an tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) vừa phá vỡ một đường dây tín dụng đen "khủng" từ trước đến nay, với tổng số tiền lên tới 410 tỉ nhân dân tệ (hơn 64 tỉ USD, khoảng 1,435 triệu tỉ VND).