Lật tẩy đường dây lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động

VOV.VN -Với những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, 3 đối tượng đã lừa những người dân cả tin đang có nhu cầu đưa con em đi xuất khẩu lao động.

Lần theo đơn thư tố khiếu nại tố cáo của công dân, kết hợp với biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An vừa lật tẩy một đường dây chuyên lừa đảo đưa người đi xuất khẩu lao động với quy mô lớn.

Các đối tượng bị bắt bao gồm: Ngô Thu Lý ( SN 1983), trú tại xã Việt Lập, huyện Tân Yên;  Giáp Văn Trung (SN 1978), trú tại xã Cao Xá, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang (Bắc Giang), và Chu Ngọc Lâm ( SN 1982) trú tại xã Tiến Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

3 đối tượng bị tạm giam tại Công an huyện Yên Thành 

Với những thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt, từ giữa năm ngoái, bọn chúng đã cấu kết với nhau làm giả nhiều loại giấy tờ, hồ sơ, con dấu của Việt Nam, Hàn Quốc, Canada... sau đó về những vùng nông thôn hẻo lánh, dùng các chiêu thức để lừa những người dân nhẹ dạ, cả tin đang có nhu cầu cho con em đi xuất khẩu lao động.

Để tạo thêm niềm tin với người dân, Ngô Thu Lý còn tự xưng mình là cán bộ làm trong cơ quan Thanh tra Chính phủ và về tận nhà dân để vận động, nịnh nọt, hứa hão bằng những lời “đường mật” xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc và Canada để trục lợi.

Với nhiều chiêu thức và thủ đoạn, trong 6 tháng cuối năm 2013, chỉ tính riêng trong địa bàn tỉnh Nghệ An, bọn chúng đã lừa gạt được 39 hộ dân ở nhiều xã thuộc các huyện Yên Thành, Diễn Châu, Tân Kỳ, Hưng Nguyên cùng với số tiền chiếm đoạt trên 7 tỷ đồng, khiến cho nhiều gia đình lâm vào cảnh trắng tay, nợ nần chồng chất.

Hiện, Công an Yên Thành đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố  bị can, bắt tạm giam Ngô Thu Lý, Giáp Văn Trung và Chu Ngọc Lâm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án. Vụ án này là bài học cảnh giác để các địa phương cần rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo XKLĐ. Về phía người lao động cần tỉnh táo, nắm bắt được thông tin chính xác.

Khi có nhu cầu đi XKLĐ hãy liên hệ trực tiếp với Cục quản lý lao động ngoài nước – Bộ LĐ – TBXH và Sở LĐ-TBXH, thông qua Ban chỉ đạo XKLĐ địa phương hoặc các công ty có chức năng XKLĐ an toàn./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Dụ đi xuất khẩu lao động rồi bán phụ nữ ra nước ngoài
Dụ đi xuất khẩu lao động rồi bán phụ nữ ra nước ngoài

(VOV) -Các đối tượng dụ “con mồi” đi xuất khẩu lao động, sau đó bán những phụ nữ bị lừa sang Trung Quốc.

Dụ đi xuất khẩu lao động rồi bán phụ nữ ra nước ngoài

Dụ đi xuất khẩu lao động rồi bán phụ nữ ra nước ngoài

(VOV) -Các đối tượng dụ “con mồi” đi xuất khẩu lao động, sau đó bán những phụ nữ bị lừa sang Trung Quốc.

Bắt 3 đối tượng chuyên lừa xuất khẩu lao động
Bắt 3 đối tượng chuyên lừa xuất khẩu lao động

Các đối tượng đã làm giả giấy giới thiệu, văn bản có đóng dấu của lãnh đạo Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Lâm Đồng.

Bắt 3 đối tượng chuyên lừa xuất khẩu lao động

Bắt 3 đối tượng chuyên lừa xuất khẩu lao động

Các đối tượng đã làm giả giấy giới thiệu, văn bản có đóng dấu của lãnh đạo Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh Lâm Đồng.

Lừa đảo xuất khẩu lao động lấy tiền của dân
Lừa đảo xuất khẩu lao động lấy tiền của dân

VOV.VN -Nhiều năm nay, hàng chục hộ dân nghèo ở xã Thủy Phù (Huế) trở thành nạn nhân của việc lừa xuất khẩu lao động

Lừa đảo xuất khẩu lao động lấy tiền của dân

Lừa đảo xuất khẩu lao động lấy tiền của dân

VOV.VN -Nhiều năm nay, hàng chục hộ dân nghèo ở xã Thủy Phù (Huế) trở thành nạn nhân của việc lừa xuất khẩu lao động

Xuất khẩu lao động ở Angola: Tan giấc mơ đổi đời
Xuất khẩu lao động ở Angola: Tan giấc mơ đổi đời

(VOV) - Phía sau những cái chết thương tâm ở đất nước Angola xa xôi là nỗi đau tột cùng của người ở lại...

Xuất khẩu lao động ở Angola: Tan giấc mơ đổi đời

Xuất khẩu lao động ở Angola: Tan giấc mơ đổi đời

(VOV) - Phía sau những cái chết thương tâm ở đất nước Angola xa xôi là nỗi đau tột cùng của người ở lại...

Lời giải nào cho xuất khẩu lao động “chui”?
Lời giải nào cho xuất khẩu lao động “chui”?

(VOV) - Sẽ còn bao nhiêu rủi ro, bao nhiêu trường hợp bi thương, xảy ra với những lao động Việt Nam? 

Lời giải nào cho xuất khẩu lao động “chui”?

Lời giải nào cho xuất khẩu lao động “chui”?

(VOV) - Sẽ còn bao nhiêu rủi ro, bao nhiêu trường hợp bi thương, xảy ra với những lao động Việt Nam? 

Cán bộ trường trung cấp nghề lừa xuất khẩu lao động
Cán bộ trường trung cấp nghề lừa xuất khẩu lao động

(VOV) -Lừa có mối quan hệ với chủ người Việt ở Anh, Quỳnh đã chiếm đoạt của nhiều người số tiền lên tới cả tỷ đồng.

Cán bộ trường trung cấp nghề lừa xuất khẩu lao động

Cán bộ trường trung cấp nghề lừa xuất khẩu lao động

(VOV) -Lừa có mối quan hệ với chủ người Việt ở Anh, Quỳnh đã chiếm đoạt của nhiều người số tiền lên tới cả tỷ đồng.

Nhiều cơ hội xuất khẩu lao động chất lượng cao trong năm tới
Nhiều cơ hội xuất khẩu lao động chất lượng cao trong năm tới

VOV.VN -Lao động ngành y, bác sỹ, y tá hiện nay rất nhiều nước đang thiếu và có nhu cầu nhận lao động từ Việt Nam.

Nhiều cơ hội xuất khẩu lao động chất lượng cao trong năm tới

Nhiều cơ hội xuất khẩu lao động chất lượng cao trong năm tới

VOV.VN -Lao động ngành y, bác sỹ, y tá hiện nay rất nhiều nước đang thiếu và có nhu cầu nhận lao động từ Việt Nam.

Nghèo hơn vì... xuất khẩu lao động
Nghèo hơn vì... xuất khẩu lao động

VOV.VN - Giàu thì chưa thấy, nhưng đã có hàng trăm thanh niên nghèo các huyện miền cao tỉnh Quảng Nam vỡ mộng vì xuất khẩu lao động.

Nghèo hơn vì... xuất khẩu lao động

Nghèo hơn vì... xuất khẩu lao động

VOV.VN - Giàu thì chưa thấy, nhưng đã có hàng trăm thanh niên nghèo các huyện miền cao tỉnh Quảng Nam vỡ mộng vì xuất khẩu lao động.

Xuất khẩu lao động hay "đem con bỏ chợ"?
Xuất khẩu lao động hay "đem con bỏ chợ"?

VOV.VN - Người dân mất niềm tin vào các doanh nghiệp XKLĐ; chính quyền cũng không mấy mặn mà với “xuất ngoại” để giảm nghèo bền vững.

Xuất khẩu lao động hay "đem con bỏ chợ"?

Xuất khẩu lao động hay "đem con bỏ chợ"?

VOV.VN - Người dân mất niềm tin vào các doanh nghiệp XKLĐ; chính quyền cũng không mấy mặn mà với “xuất ngoại” để giảm nghèo bền vững.

Bắt đối tượng lừa xuất khẩu lao động, chiếm đoạt 2,5 tỉ
Bắt đối tượng lừa xuất khẩu lao động, chiếm đoạt 2,5 tỉ

VOV.VN -Với thủ đoạn vẽ ra viễn cảnh đổi đời từ xuất khẩu lao động Hàn Quốc, Canada, Mỹ,… đường dây này đã lừa đảo hàng chục người dân

Bắt đối tượng lừa xuất khẩu lao động, chiếm đoạt 2,5 tỉ

Bắt đối tượng lừa xuất khẩu lao động, chiếm đoạt 2,5 tỉ

VOV.VN -Với thủ đoạn vẽ ra viễn cảnh đổi đời từ xuất khẩu lao động Hàn Quốc, Canada, Mỹ,… đường dây này đã lừa đảo hàng chục người dân