Phá chuyên án in tiền giả lớn

VOV.VN - Tối nay (18/3), Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, vừa phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh triệt phá thành công chuyên án “Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả” liên tỉnh, thu giữ số lượng tiền giả hơn 640 triệu đồng.

Theo điều tra, từ đầu năm 2024, qua công tác nghiệp vụ, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hậu Giang phát hiện một đường dây làm, tàng trữ và lưu hành tiền giả liên quan nhiều đối tượng ở các tỉnh thành miền Tây, trong đó có đối tượng ở Hậu Giang nên báo cáo Đại tá Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đề nghị xác lập Chuyên án đấu tranh.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, vào trung tuần tháng 3/2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang bắt, khám xét nơi ở của Trần Thẩm Lin (SN 2000), ngụ phường Vĩnh Hiệp, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, thu giữ tổng cộng hơn 640 triệu đồng tiền giả loại 500.000 đồng cùng nhiều máy móc, vật dụng liên quan đến việc làm tiền giả như laptop, máy in…

Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang bắt hai đối tượng mua tiền giả của tên Lin là Huỳnh Hoàng Đức Anh (SN 2003) và Cao Nhất Ý (SN 2007), cùng trú xã Vị Đông, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang, thu giữ 3 tờ tiền giả loại 500.000 đồng mà các đối tượng sử dụng để mua hàng của người dân.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã khởi tố bị can, tạm giam Trần Thẩm Lin, Huỳnh Hoàng Đức Anh và Cao Nhất Ý. Trong đó, Lin bị khởi tố về tội “Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả”; Anh và Ý bị khởi tố về tội “Lưu hành tiền giả”.

Mở rộng vụ án, đến nay Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hậu Giang đã phối hợp Công an các tỉnh Cà Mau, Tiền Giang... bắt các đối tượng mua tiền giả của Lin về lưu hành để điều tra xử lý theo quy định pháp luật. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giả danh "cảnh sát quốc tế" để cưỡng đoạt tài sản tại Hà Nội
Giả danh "cảnh sát quốc tế" để cưỡng đoạt tài sản tại Hà Nội

VOV.VN - Cầm trên tay tấm thẻ "Cảnh sát quốc tế" giả , hai đối tượng người nước ngoài đã thực hiện các vụ cưỡng đoạt tài sản đối với du khách quốc tế trên địa bàn TP Hà Nội.

Giả danh "cảnh sát quốc tế" để cưỡng đoạt tài sản tại Hà Nội

Giả danh "cảnh sát quốc tế" để cưỡng đoạt tài sản tại Hà Nội

VOV.VN - Cầm trên tay tấm thẻ "Cảnh sát quốc tế" giả , hai đối tượng người nước ngoài đã thực hiện các vụ cưỡng đoạt tài sản đối với du khách quốc tế trên địa bàn TP Hà Nội.

Lan rộng lừa đảo trực tuyến làm thủ tục đổi bằng lái, visa giá rẻ
Lan rộng lừa đảo trực tuyến làm thủ tục đổi bằng lái, visa giá rẻ

Trong tuần qua ghi nhận có 5 hình thức lừa đảo được Cục An toàn thông tin cảnh báo tới người dân gồm: Nhận làm thay thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe online để lừa đảo; lừa cung cấp dịch vụ ‘visa giá rẻ’; bẫy lừa đảo xuất khẩu lao động trên mạng; giả mạo trang web của Cục An ninh mạng; giả danh công an.

Lan rộng lừa đảo trực tuyến làm thủ tục đổi bằng lái, visa giá rẻ

Lan rộng lừa đảo trực tuyến làm thủ tục đổi bằng lái, visa giá rẻ

Trong tuần qua ghi nhận có 5 hình thức lừa đảo được Cục An toàn thông tin cảnh báo tới người dân gồm: Nhận làm thay thủ tục cấp, đổi giấy phép lái xe online để lừa đảo; lừa cung cấp dịch vụ ‘visa giá rẻ’; bẫy lừa đảo xuất khẩu lao động trên mạng; giả mạo trang web của Cục An ninh mạng; giả danh công an.

Lãnh án 15 năm tù vì dùng sổ đỏ giả để lừa hàng trăm triệu đồng
Lãnh án 15 năm tù vì dùng sổ đỏ giả để lừa hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Ly đã dùng giấy tờ giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị hại với tổng số tiền 430 triệu đồng.

Lãnh án 15 năm tù vì dùng sổ đỏ giả để lừa hàng trăm triệu đồng

Lãnh án 15 năm tù vì dùng sổ đỏ giả để lừa hàng trăm triệu đồng

VOV.VN - Ly đã dùng giấy tờ giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bị hại với tổng số tiền 430 triệu đồng.