"Sập bẫy" tín dụng đen, dân nghèo càng thêm khốn khó

VOV.VN - Do sập bẫy tín dụng đen, nhiều gia đình dân tộc thiểu số ở Quảng Ngãi đến cái ăn cũng là điều xa xỉ.

Trên vùng cao của tỉnh Quảng Ngãi, không ít bà con đồng bào dân tộc thiểu số đang vướng vào nạn “tín dụng đen”. Người mất đất, người không còn tiền làm kế sinh nhai dù họ được nhận hàng trăm triệu, thậm chí cả tỷ đồng từ tiền đền bù của thủy điện Đắkđring.

Gia đình anh Đinh Văn Lực (xã Sơn Liên, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi) chưa kịp vui vì có tiền đền bù của dự án thủy điện Đắkđring giờ đang đối mặt với cái nghèo quay trở lại.

Nhận tiền đền bù từ thủy điện Đắkđring hơn nửa tỷ đồng nhưng vì vay mượn, ký nợ tiền bạc, đất đai với các tư thương nên khi vừa nhận được tiền, gia đình anh Lực đã bị chủ nợ lấy gần hết.

Chỉ riêng tiền vay nợ trước đây, anh Lực phải trả lãi cho chủ nợ gần 100 triệu đồng. Vay 1 nhưng phải trả tới 10, giờ đây anh Lực không còn tiền để sinh nhai.

Nguy cơ tái nghèo hiện ra trước mắt người dân miền núi Quảng Ngãi (Ảnh: Báo Quảng Ngãi)

Người dân ở xóm nghèo, xã Sơn Liên, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi không khỏi xót xa cho gia cảnh của anh Đinh Văn Lác - người nhận tiền đền bù bạc tỷ nhưng đến giờ vẫn chưa cầm được tiền trong tay vì bị giật nợ.

Anh Lác mượn tiền mua xe máy, mua heo, mua rượu rồi không có tiền trả phải trả nợ bằng đất. Nhà có 4ha đất thì bị lừa phỉnh bán và siết nợ với giá rẻ mạt. Tiền đền bù không còn, đất sản xuất cũng bị thu nên cái đói nghèo đang hiện ra trước mắt.

Thủy điện Đắkđring đến nay đã chi trả tiền đền bù đất đai, hoa màu cho nhân dân trên địa bàn huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi khoảng 45 tỷ đồng. Thế nhưng, số tiền tỷ này phần lớn đã chảy vào túi riêng của các chủ nợ.

Nhiều hộ đồng bào dân tộc thiểu số vừa nhận được tiền đền bù đã bị con nợ giật trên tay mà không dám nói một lời. Căn nguyên cũng từ việc bán đất, vay mượn nợ theo hình thức “tín dụng đen” mà đồng bào chỉ là nạn nhân của trò lừa gạt.

Thượng tá Đinh Quang Ven - Trưởng Công an huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi khẳng định: “Chúng lợi dụng sự thiếu hiểu biết của dân để cho vay, lãi cao”.

Không chỉ diễn ra ở huyện Sơn Tây, hình thức cho vay nặng lãi có mặt ở các vùng cao của tỉnh Quảng Ngãi.

Do nhẹ dạ cả tin, thiếu nhận thức nên gia sản của nhiều đồng bào dân tộc thiểu số dễ dàng lọt vào tay các đối tượng cơ hội trục lợi.

Thậm chí, họ cũng chẳng biết vay bao nhiêu và tiền phải trả là bao nhiêu. Lạ thay, chính quyền địa phương thì thờ ơ trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân.

Ông Đinh Kà Để - Bí thư Huyện ủy Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi, thừa nhận: “Tư thương bao giờ cũng lợi dụng sự kém hiểu biết của người dân. Chính vì như thế, Huyện ủy, UBND huyện đang chỉ đạo các cơ quan chức năng tham gia giúp đỡ cho bà con”.

Có vay ắt phải có trả! Nhưng việc đối tượng đang trục lợi trên sự nhẹ dạ, cả tin của đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh Quảng Ngãi theo hình thức cho vay nặng lãi là một hành vi lừa gạt. Cho dù Nhà nước có đầu tư tiền tỷ, đồng bào miền núi có được hỗ trợ bao nhiêu đi chăng nữa thì số tiền này cũng không đến được với họ. Cái đói, cái nghèo cứ thế tiếp tục đeo đuổi người dân vùng cao Quảng Ngãi./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hà Nội cảnh giác với “tín dụng đen”
Hà Nội cảnh giác với “tín dụng đen”

NHNN Chi nhánh TP Hà Nội sẽ cùng các đơn vị liên quan tập trung tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thận trọng với hoạt động huy động vốn bất hợp pháp.

Hà Nội cảnh giác với “tín dụng đen”

Hà Nội cảnh giác với “tín dụng đen”

NHNN Chi nhánh TP Hà Nội sẽ cùng các đơn vị liên quan tập trung tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thận trọng với hoạt động huy động vốn bất hợp pháp.

Thống đốc sẽ làm rõ vấn đề lãi suất, tín dụng đen trước Quốc hội
Thống đốc sẽ làm rõ vấn đề lãi suất, tín dụng đen trước Quốc hội

Thống đốc Nguyễn Văn Bình đã nhận được chất vấn của 9 đại biểu và 34 ý kiến đặt vấn đề thêm về lãi suất, tín dụng đen…

Thống đốc sẽ làm rõ vấn đề lãi suất, tín dụng đen trước Quốc hội

Thống đốc sẽ làm rõ vấn đề lãi suất, tín dụng đen trước Quốc hội

Thống đốc Nguyễn Văn Bình đã nhận được chất vấn của 9 đại biểu và 34 ý kiến đặt vấn đề thêm về lãi suất, tín dụng đen…

Vỡ nợ và “tín dụng đen” ở Tây Nguyên: Ham lợi, mất cảnh giác
Vỡ nợ và “tín dụng đen” ở Tây Nguyên: Ham lợi, mất cảnh giác

(VOV) -Tín dụng đen kết cấu với nhau theo các dây chuyền nhiều tầng, nên vỡ nợ xảy ra sẽ theo dây chuyền, lan rộng.

Vỡ nợ và “tín dụng đen” ở Tây Nguyên: Ham lợi, mất cảnh giác

Vỡ nợ và “tín dụng đen” ở Tây Nguyên: Ham lợi, mất cảnh giác

(VOV) -Tín dụng đen kết cấu với nhau theo các dây chuyền nhiều tầng, nên vỡ nợ xảy ra sẽ theo dây chuyền, lan rộng.

Vỡ tín dụng đen gần 11 tỷ và hơn 100 lượng vàng
Vỡ tín dụng đen gần 11 tỷ và hơn 100 lượng vàng

VOV.VN -Người bị chiếm đoạt nhiều nhất là bà Hồ Thị Nhanh với số tiền 1 tỷ 346 triệu đồng, 82 chỉ vàng

Vỡ tín dụng đen gần 11 tỷ và hơn 100 lượng vàng

Vỡ tín dụng đen gần 11 tỷ và hơn 100 lượng vàng

VOV.VN -Người bị chiếm đoạt nhiều nhất là bà Hồ Thị Nhanh với số tiền 1 tỷ 346 triệu đồng, 82 chỉ vàng