Xử công an dùng nhục hình: Kỹ thuật hình sự giải thích về vết thương

Ông Nhật đã trả lời câu hỏi của luật sư và cho rằng một số vết thương trên tay, chân của nạn nhân do điện gây ra.

Chiều 8/4, phiên tòa xét xử vụ án công an dùng nhục hình xảy ra tại Công an TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên tiếp tục diễn ra với phần giải thích của ông Lương Tấn Nhật - Phó trưởng phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Phú Yên về các vết thương trên người nạn nhân Ngô Thanh Kiều.

Ông Nhật đã trả lời câu hỏi của luật sư Võ An Đôn, người bảo vệ quyền lợi cho chị Trần Thị Tâm (vợ của Kiều) cho rằng một số vết thương trên tay và chân của nạn nhân do điện gây ra.

 Ông Lương Tấn Nhật giải thích về cơ chế hình thành vết thương
“3 vết thương này, chúng tôi ghi trong biên bản như miêu tả là vết thương xây xát da do đã đóng vảy. Điều khẳng định ở đây, vết thương này không phải do cháy. Bởi khi cháy do tác động đồ nóng thì mẩn da, lên đỏ. Chúng tôi xác định xây xát da là dựa vào xác định tuổi dấu vết”, ông Nhật nói. Theo ông Nhật, những dấu vết đó là dấu vết xảy ra trước khi anh Kiều tử vong.

Luật sư Nguyễn Văn Thắng, người bảo vệ quyền lợi của bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành (nguyên cán bộ Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Tuy Hòa) đề nghị ông Nhật giải thích cơ chế hình thành 3 vết thương trên đầu của Kiều.

Ông Nhật nói: “Về chuyên môn về kỹ thuật hình sự, chúng tôi xác định 3 dấu vết hình thành trên đầu nạn nhân Ngô Thanh Kiều là do tác động của vật tày không cạnh... Thông thường, vật gây vết gần tương đồng với vật mang vết, nhưng nó còn phụ thuộc vào chiều hướng, mức độ tác động và tốc độ tác động”.

Luật sư Thắng: “Tôi hỏi là có phụ thuộc vào hình dáng, kích thước va chất liệu của vật gây vết hay không?”.

“Có nhưng vật gây vết hình thành phụ thuộc vào hình dáng, kích thước. Nhưng cũng có những vật nó không phụ thuộc vào hình dáng, kích thước do lực tác động, chiều hướng tác động và do vị trí tác động”, ông Nhật giải thích.

Theo kế hoạch, ngày 9/4, tòa tiếp tục làm việc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cần quy định rõ ràng để chống bức cung, nhục hình
Cần quy định rõ ràng để chống bức cung, nhục hình

VOV.VN- Luật Tạm giữ, tạm giam cần quy định rõ để đảm bảo quyền con người, quyền công dân theo tinh thần Hiến pháp 2013.

Cần quy định rõ ràng để chống bức cung, nhục hình

Cần quy định rõ ràng để chống bức cung, nhục hình

VOV.VN- Luật Tạm giữ, tạm giam cần quy định rõ để đảm bảo quyền con người, quyền công dân theo tinh thần Hiến pháp 2013.

Đồng Tháp: Điều tra bổ sung vụ 2 công an dùng nhục hình
Đồng Tháp: Điều tra bổ sung vụ 2 công an dùng nhục hình

Hai bị cáo là Huỳnh Ngọc Tòng, nguyên đội phó đội điều tra và Phạm Xuân Bình, nguyên cán bộ đội điều tra Công an TP Cao Lãnh.

Đồng Tháp: Điều tra bổ sung vụ 2 công an dùng nhục hình

Đồng Tháp: Điều tra bổ sung vụ 2 công an dùng nhục hình

Hai bị cáo là Huỳnh Ngọc Tòng, nguyên đội phó đội điều tra và Phạm Xuân Bình, nguyên cán bộ đội điều tra Công an TP Cao Lãnh.

Xử phúc thẩm vụ 4 cựu công an xã dùng nhục hình gây chết người
Xử phúc thẩm vụ 4 cựu công an xã dùng nhục hình gây chết người

VOV.VN -Tại trụ sở công an xã, ông Thuận có những lời lẽ chửi bới. Lực lượng công an xã cưỡng chế, đồng thời đã đánh ông này đến tử vong.

Xử phúc thẩm vụ 4 cựu công an xã dùng nhục hình gây chết người

Xử phúc thẩm vụ 4 cựu công an xã dùng nhục hình gây chết người

VOV.VN -Tại trụ sở công an xã, ông Thuận có những lời lẽ chửi bới. Lực lượng công an xã cưỡng chế, đồng thời đã đánh ông này đến tử vong.

Xét xử vụ án “Dùng nhục hình gây chết người” ở TP Tuy Hòa, Phú Yên
Xét xử vụ án “Dùng nhục hình gây chết người” ở TP Tuy Hòa, Phú Yên

VOV.VN - Sáng 7/4, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa sơ thẩm lần 2 xét xử vụ “Dùng nhục hình gây chết người” tại Công an TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Xét xử vụ án “Dùng nhục hình gây chết người” ở TP Tuy Hòa, Phú Yên

Xét xử vụ án “Dùng nhục hình gây chết người” ở TP Tuy Hòa, Phú Yên

VOV.VN - Sáng 7/4, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên tòa sơ thẩm lần 2 xét xử vụ “Dùng nhục hình gây chết người” tại Công an TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.