Nga tặng 10.000 súng trường Kalashnikov cho Chính phủ Afghanistan

VOV.VN - Ông Vitaly Churkin cho biết, ngoài tặng súng cho Afghanistan, Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ chính quyền Kabul huấn luyện lực lượng thực thi pháp luật.

Hãng tin TASS của Nga ngày 15/3 đưa tin, Nga đã tặng cho Chính phủ Afghanistan 10.000 khẩu súng trường Kalashnikov và 2,1 triệu viên đạn trong tháng 2/2016.

Nga tặng 10.000 súng trường Kalashnikov và 2,1 triệu viên đạn cho Chính phủ Afghanistan. (Ảnh minh họa: militaryfactory)

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin phát biểu tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an cho biết: “Trong tháng 2/2016, chúng tôi đã tặng cho Afghanistan lô hàng vũ khí và đạn dược (gồm 10.000 khẩu súng trường và 2,1 triệu viên đạn)”.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ chính quyền Kabul trong công tác huấn luyện lực lượng thực thi pháp luật”, ông Churkin nói thêm.

Theo ông Churkin, hiện Nga rất quan ngại về hoạt động ngày càng gia tăng của Taliban và các nhóm khủng bố khác; đồng thời tin rằng, các lực lượng an ninh quốc gia Afghanistan chính là lực lượng “đảm bảo duy trì sự ổn định” tại nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Máy bay “cổ” sử dụng trong chiến tranh Việt Nam tham gia chống IS
Máy bay “cổ” sử dụng trong chiến tranh Việt Nam tham gia chống IS

VOV.VN - Hai chiếc máy bay OV-10 từng được sử dụng trong Chiến tranh Việt Nam, đã được Mỹ đưa đến Iraq để hỗ trợ lực lượng đặc nhiệm nước này chống IS.

Máy bay “cổ” sử dụng trong chiến tranh Việt Nam tham gia chống IS

Máy bay “cổ” sử dụng trong chiến tranh Việt Nam tham gia chống IS

VOV.VN - Hai chiếc máy bay OV-10 từng được sử dụng trong Chiến tranh Việt Nam, đã được Mỹ đưa đến Iraq để hỗ trợ lực lượng đặc nhiệm nước này chống IS.

Iran chuẩn bị phóng thêm tên lửa đạn đạo vào vũ trụ
Iran chuẩn bị phóng thêm tên lửa đạn đạo vào vũ trụ

VOV.VN - Theo các quan chức Mỹ, Cộng hòa Hồi giáo Iran đang chuẩn bị phóng một tên lửa đạn đạo vào vũ trụ vào cuối tuần này.

Iran chuẩn bị phóng thêm tên lửa đạn đạo vào vũ trụ

Iran chuẩn bị phóng thêm tên lửa đạn đạo vào vũ trụ

VOV.VN - Theo các quan chức Mỹ, Cộng hòa Hồi giáo Iran đang chuẩn bị phóng một tên lửa đạn đạo vào vũ trụ vào cuối tuần này.

Triều Tiên có thể san phẳng 1 vùng của New York bằng bom nhiệt hạch?
Triều Tiên có thể san phẳng 1 vùng của New York bằng bom nhiệt hạch?

VOV.VN - Triều Tiên cho rằng loại bom nhiệt hạch của mình có thể san phẳng được vùng Manhattan, New York.

Triều Tiên có thể san phẳng 1 vùng của New York bằng bom nhiệt hạch?

Triều Tiên có thể san phẳng 1 vùng của New York bằng bom nhiệt hạch?

VOV.VN - Triều Tiên cho rằng loại bom nhiệt hạch của mình có thể san phẳng được vùng Manhattan, New York.

10 cỗ xe tăng chiến đấu chủ lực hàng đầu thế giới
10 cỗ xe tăng chiến đấu chủ lực hàng đầu thế giới

VOV.VN - Sau đây là 10 xe tăng chiến đấu chủ lực hàng đầu thế giới xét tổng thể về mức độ tự bảo vệ, hỏa lực, độ chính xác và độ cơ động.

10 cỗ xe tăng chiến đấu chủ lực hàng đầu thế giới

10 cỗ xe tăng chiến đấu chủ lực hàng đầu thế giới

VOV.VN - Sau đây là 10 xe tăng chiến đấu chủ lực hàng đầu thế giới xét tổng thể về mức độ tự bảo vệ, hỏa lực, độ chính xác và độ cơ động.

Tàu khu trục Mỹ thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ SeaRAM
Tàu khu trục Mỹ thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ SeaRAM

VOV.VN - Tàu khu trục USS Porter của Mỹ đã thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa SeaRAM.

Tàu khu trục Mỹ thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ SeaRAM

Tàu khu trục Mỹ thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ SeaRAM

VOV.VN - Tàu khu trục USS Porter của Mỹ đã thử nghiệm thành công hệ thống phòng thủ tên lửa SeaRAM.