Rét đậm, người có tiền sử tim mạch dễ bị tái phát

VOV.VN -Bác sĩ khuyên người có bệnh tim không ăn nhiều chất béo, không ăn nhiều đường, tinh bột và thường xuyên vận động.

Liên tục trong mấy ngày qua, miền Bắc xảy ra rét đậm, rét hại kéo dài, số lượng người đến khám và điều trị bệnh liên quan đến tim mạch gia tăng. Thậm chí có những ngày, số lượng người đến khám và điều trị tăng gấp đôi so với thời điểm trước Tết.

Một tuần trở lại đây, tại khoa khám tim mạch của Viện Lão khoa Quốc gia, số lượng người đến khám và điều trị tăng từ 15- 25% so với những ngày trước Tết. Ông Nguyễn Văn Bình, ở Quảng Ninh đang đợi đến lượt khám cho biết, ngay từ 7h sáng, hàng chục người đã ngồi chờ vào khám. Tuần trước ông cảm thây mệt mỏi và sức khỏe có biểu hiện xấu hơn nên con cháu đưa ông vào viện.

Người dân đợi siêu âm tại Viện Lão Khoa Quốc gia

“Ở nhà thấy khó thở và huyết áp lên cao. Năm nay thời tiết rét quá, tự nhiên thấy ngực đau, tim đau. Bệnh này của tôi mới xuất hiện, trước đây chưa có tiền sử. Huyết áp lên cao. Mặt nóng bừng bừng, tôi nghi ngờ liên quan đến bệnh tim nên đi khám. Hôm nay người đến khám bệnh rất đông, có lẽ do rét quá người già dễ mắc bệnh”- ông Bình chia sẻ.

Ông Mai Văn Phúc ở Đô Lương, Nghệ An cho biết, ông bị bệnh tim cách đây đã hai năm. Ra Tết, thời tiết lạnh đột ngột khiến bệnh tái phát. Cũng may con cháu đưa đi cấp cứu kịp thời nên ông đã qua cơn nguy hiểm: “Khi phát hiện được là con cháu đưa đi cấp cứu ngoài bệnh viện này luôn. Lúc đó, tôi đau liên tục, dữ dội và nhịp tim thấp xuống khoảng 60 đến 65, rất mệt và không đi được. Ra đây các bác sĩ cho vào cấp cứu ngay. Trời nắng người mắc bệnh tim dễ chịu hơn. Lạnh xuống, khó chịu, râm ran đau. Nhất là những người bị tim mạch liên quan đến tiểu đường, huyết áp thì rất mệt nên phải giữ gìn ăn uống”.

Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hoài, Trưởng khoa Tim mạch, Viện Tim mạch (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, mấy ngày nay, mỗi ngày có gần 300 người đến khám và điều trị, tăng gấp đôi so với trước Tết. Viện có hơn 200 giường bệnh nhưng thường xuyên trong tình trạng quá tải bởi luôn có hơn 300 người điều trị nội trú. Ngoài nguyên nhân do thời tiết thay đổi bất thường thì chế chế độ ăn uống của người già trong dịp Tết cũng đã ảnh hưởng tới người có tiền sử mắc bệnh về tim mạch. 

Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hoài khuyến cáo: “Những người cao tuổi vào thời tiết lạnh phải giữ ấm cơ thể. Không để lạnh cổ, không để lạnh chân tay dẫn đến gây co mạch, tăng huyết áp, hay đau thắt ngực. Đặc biệt, nửa đêm về sang, khi đi vệ sinh không đi ra ngoài gió lạnh đột ngột. Bởi rất dễ xảy ra cơn đột quỵ như nhồi máu não hoặc xuất huyết não, rất nguy hiểm. Người có tuổi, nguy cơ mặc bệnh tim mạch cao hơn so với người trẻ tuổi. Cho nên họ phải luôn luôn tuân thủ các chế độ sinh hoạt giúp phòng bệnh tim mạch. Ví dụ như không ăn nhiều chất béo, không ăn nhiều đường, tinh bột và thường xuyên vận động. Nếu có bệnh tim mạch rồi phải thường xuyên đi khám định kỳ để điều chỉnh thuốc và uống thuốc đều theo đơn”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ronaldo nhớ và lo bệnh tim của Alex Ferguson
Ronaldo nhớ và lo bệnh tim của Alex Ferguson

(VOV) -Trả lời trên kênh truyền hình CNN, tiền đạo Cristiano Ronaldo thừa nhận cảm thấy nhớ Sir Alex Ferguson.

Ronaldo nhớ và lo bệnh tim của Alex Ferguson

Ronaldo nhớ và lo bệnh tim của Alex Ferguson

(VOV) -Trả lời trên kênh truyền hình CNN, tiền đạo Cristiano Ronaldo thừa nhận cảm thấy nhớ Sir Alex Ferguson.

Phạm Thị Bình - cô gái bị bệnh tim giành HCV marathon
Phạm Thị Bình - cô gái bị bệnh tim giành HCV marathon

VOV.VN - Đi chân trần và từng một lần phẫu thuật tim nhưng VĐV Phạm Thị Bình đã mang về HCV cho Việt Nam ở môn Marathon tại SEA Games 27.

Phạm Thị Bình - cô gái bị bệnh tim giành HCV marathon

Phạm Thị Bình - cô gái bị bệnh tim giành HCV marathon

VOV.VN - Đi chân trần và từng một lần phẫu thuật tim nhưng VĐV Phạm Thị Bình đã mang về HCV cho Việt Nam ở môn Marathon tại SEA Games 27.

Phụ nữ đau nửa đầu có nguy cơ mắc bệnh tim mạch
Phụ nữ đau nửa đầu có nguy cơ mắc bệnh tim mạch

(VOV) -Đây là nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Viện Thần kinh học Mỹ vừa thực hiện.

Phụ nữ đau nửa đầu có nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Phụ nữ đau nửa đầu có nguy cơ mắc bệnh tim mạch

(VOV) -Đây là nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc Viện Thần kinh học Mỹ vừa thực hiện.

Mổ thành công cho sản phụ bị bệnh tim hy hữu
Mổ thành công cho sản phụ bị bệnh tim hy hữu

(VOV) -"Chúng tôi công tác ở ngành y tế đã lâu năm nhưng chưa gặp trường hợp nào như chị Lộc".

Mổ thành công cho sản phụ bị bệnh tim hy hữu

Mổ thành công cho sản phụ bị bệnh tim hy hữu

(VOV) -"Chúng tôi công tác ở ngành y tế đã lâu năm nhưng chưa gặp trường hợp nào như chị Lộc".

Bắt kẻ ngày điều trị bệnh tim, tối đi trộm
Bắt kẻ ngày điều trị bệnh tim, tối đi trộm

(VOV) -Đối tượng bị bệnh suy tim nên bệnh viện điều trị. Tuy nhiên, buổi tối y thường xuyên trốn viện để đi trộm...

Bắt kẻ ngày điều trị bệnh tim, tối đi trộm

Bắt kẻ ngày điều trị bệnh tim, tối đi trộm

(VOV) -Đối tượng bị bệnh suy tim nên bệnh viện điều trị. Tuy nhiên, buổi tối y thường xuyên trốn viện để đi trộm...

Trẻ bị bệnh tim bẩm sinh được hỗ trợ chi phí phẫu thuật
Trẻ bị bệnh tim bẩm sinh được hỗ trợ chi phí phẫu thuật

VOV.VN -Trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh sẽ được hỗ trợ chi phí khám, phẫu thuật tim và cả tiền ăn, tiền đi lại

Trẻ bị bệnh tim bẩm sinh được hỗ trợ chi phí phẫu thuật

Trẻ bị bệnh tim bẩm sinh được hỗ trợ chi phí phẫu thuật

VOV.VN -Trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh sẽ được hỗ trợ chi phí khám, phẫu thuật tim và cả tiền ăn, tiền đi lại

Đi bộ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch
Đi bộ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

VOV.VN - Thói quen đi bộ 2.000 bước mỗi ngày sẽ giúp làm giảm 8% nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Đi bộ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Đi bộ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

VOV.VN - Thói quen đi bộ 2.000 bước mỗi ngày sẽ giúp làm giảm 8% nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Ô nhiễm không khí ảnh hưởng xấu cho người có bệnh tim
Ô nhiễm không khí ảnh hưởng xấu cho người có bệnh tim

(VOV) - Ngoài ra, ô nhiễm không khí cũng liên quan đến bệnh hen suyễn và các bệnh về phổi (trong đó có ung thư).

Ô nhiễm không khí ảnh hưởng xấu cho người có bệnh tim

Ô nhiễm không khí ảnh hưởng xấu cho người có bệnh tim

(VOV) - Ngoài ra, ô nhiễm không khí cũng liên quan đến bệnh hen suyễn và các bệnh về phổi (trong đó có ung thư).

Ăn uống lành mạnh giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch
Ăn uống lành mạnh giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch

Tiến sỹ Mahshid Dehghan: "Một chế độ ăn nhiều rau quả và cá sẽ giúp làm giảm đáng kể nguy cơ tái phát các cơn đau tim”.

Ăn uống lành mạnh giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch

Ăn uống lành mạnh giúp ngăn ngừa bệnh tim mạch

Tiến sỹ Mahshid Dehghan: "Một chế độ ăn nhiều rau quả và cá sẽ giúp làm giảm đáng kể nguy cơ tái phát các cơn đau tim”.

Phó Chủ tịch Quảng Nam đột tử liên quan đến bệnh tim mạch
Phó Chủ tịch Quảng Nam đột tử liên quan đến bệnh tim mạch

Cái chết bất ngờ của ông Trần Minh Cả, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam có liên quan đến bệnh tim mạch.

Phó Chủ tịch Quảng Nam đột tử liên quan đến bệnh tim mạch

Phó Chủ tịch Quảng Nam đột tử liên quan đến bệnh tim mạch

Cái chết bất ngờ của ông Trần Minh Cả, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam có liên quan đến bệnh tim mạch.