Binh sĩ Mali phong tỏa khu vực giao tranh với phiến quân

(VOV) -Đợt giao tranh này diễn ra trong bối cảnh Pháp sắp rút lực lượng về nước.

Ngày 22/2, các binh sĩ Mali tiến hành phong tỏa khu vực xảy ra giao tranh dữ dội giữa các binh sĩ Pháp và Mali với các phần tử được cho là các tay súng Hồi giáo đang ẩn náu tại tòa thị chính của thành phố trọng yếu Gao thuộc miền Bắc Mali hôm 21/2.

Theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Pháp, các binh sĩ Mali dưới sự hậu thuẫn của các binh sĩ Pháp cùng với các máy bay chiến đấu đã tiêu diệt được ít nhất 15 phiến quân hồi giáo trong vụ giao tranh khốc liệt này. Tuy nhiên, ít nhất 4 binh sĩ Mali và 2 binh sĩ Pháp bị thương trong vụ việc này. Tới sáng 22/2, giao tranh vẫn tiếp diễn tuy nhiên tình hình chiến sự tại khu vực này đã yên ắng hơn.

Đợt giao tranh này diễn ra trong bối cảnh Pháp sắp rút lực lượng về nước. Theo dự kiến, Pháp sẽ bắt đầu rút một phần trong tổng số 4.000 binh sĩ Pháp khỏi chiến trường Mali vào tháng sau nhưng hiện tại, phiến quân đang mở các đợt phản công trong khi quân đội Mali chưa thể tiếp quản vai trò kiểm soát an ninh từ lực lượng Pháp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU chính thức triển khai sứ mệnh huấn luyện tại Mali
EU chính thức triển khai sứ mệnh huấn luyện tại Mali

(VOV) - Sứ mệnh huấn luyện của EU sẽ hỗ trợ tham vấn và đào tạo quân sự đối với các lực lượng Mali.

EU chính thức triển khai sứ mệnh huấn luyện tại Mali

EU chính thức triển khai sứ mệnh huấn luyện tại Mali

(VOV) - Sứ mệnh huấn luyện của EU sẽ hỗ trợ tham vấn và đào tạo quân sự đối với các lực lượng Mali.

Pháp tiêu tốn 70 triệu ero cho chiến dịch tại Mali
Pháp tiêu tốn 70 triệu ero cho chiến dịch tại Mali

(VOV) - Kể từ khi tiến hành chiến dịch quân sự tại Mali, Pháp đã giúp chính quyền Mali giành lại nhiều thị trấn.

Pháp tiêu tốn 70 triệu ero cho chiến dịch tại Mali

Pháp tiêu tốn 70 triệu ero cho chiến dịch tại Mali

(VOV) - Kể từ khi tiến hành chiến dịch quân sự tại Mali, Pháp đã giúp chính quyền Mali giành lại nhiều thị trấn.

Binh sỹ Pháp tiến sâu hơn vào miền bắc Mali
Binh sỹ Pháp tiến sâu hơn vào miền bắc Mali

(VOV) - Chưa đầy 1 tháng, Pháp đã giúp chính phủ Mali giành lại phần lớn các thị trấn miền bắc ở Mali.

Binh sỹ Pháp tiến sâu hơn vào miền bắc Mali

Binh sỹ Pháp tiến sâu hơn vào miền bắc Mali

(VOV) - Chưa đầy 1 tháng, Pháp đã giúp chính phủ Mali giành lại phần lớn các thị trấn miền bắc ở Mali.

Đức sẽ cử 330 binh sỹ tới Mali
Đức sẽ cử 330 binh sỹ tới Mali

(VOV) -Phái bộ này thực hiện nhiệm vụ huấn luyện các bính sỹ Mali và hỗ trợ về mặt hậu cần

Đức sẽ cử 330 binh sỹ tới Mali

Đức sẽ cử 330 binh sỹ tới Mali

(VOV) -Phái bộ này thực hiện nhiệm vụ huấn luyện các bính sỹ Mali và hỗ trợ về mặt hậu cần

Liên Hợp Quốc xem xét triển khai quân đội tại Mali
Liên Hợp Quốc xem xét triển khai quân đội tại Mali

(VOV) - Có thể mất thêm hai tháng để thực hiện chuyển giao giữa lực lượng an ninh châu Phi và Liên Hợp Quốc.

Liên Hợp Quốc xem xét triển khai quân đội tại Mali

Liên Hợp Quốc xem xét triển khai quân đội tại Mali

(VOV) - Có thể mất thêm hai tháng để thực hiện chuyển giao giữa lực lượng an ninh châu Phi và Liên Hợp Quốc.