Canada kết thúc 12 năm sứ mệnh quân sự tại Afghanistan

VOV.VN - Song Canada sẽ hỗ trợ đào tạo lực lượng an ninh Afghanistan ở Kabul và giúp quốc gia này tái thiết đất nước.

Canada vừa rút những binh sĩ cuối cùng khỏi Afghanistan, chính thức khép lại sứ mệnh quân sự kéo dài 12 năm của nước này tại chiến trường ở miền nam Afghanistan. 

Bình sĩ Canada về nước (Ảnh: AFP)

Tại buổi lễ tuyên bố kết thúc được tổ chức tại trụ sở NATO ở Thủ đô Kabul, đô đốc Dean Milner cho biết mặc dù quân đội Canada chính thức chấm dứt các hoạt động về quân sự song Canada sẽ hỗ trợ nhiệm vụ đào tạo lực lượng an ninh Afghanistan ở Kabul, cũng như sẽ giúp quốc gia Nam Á này trong công cuộc tái thiết đất nước. 

Tháng 7/2001, các binh lính Canada đầu tiên tới Afghanistan với nhiệm vụ truy lùng các phần tử khủng bố al-Qaeda. Vào thời kỳ đỉnh điểm, Canada triển khai tới 40.000 binh sĩ, là quốc gia thứ 6 góp quân cho chiến trường Afghanistan. Suốt 12 năm qua, cuộc chiến chống khủng bố tại đây đã cướp đi sinh mạng của 158 binh sĩ Canada, một nhà ngoại giao, một nhà báo và hai nhà thầu quân sự./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

NATO thúc giục Afghanistan ký thỏa thuận an ninh với Mỹ
NATO thúc giục Afghanistan ký thỏa thuận an ninh với Mỹ

VOV.VN - NATO sẽ ngừng toàn bộ hoạt động hỗ trợ an ninh tại Afghanistan nếu nước này không ký kết hiệp định song phương.

NATO thúc giục Afghanistan ký thỏa thuận an ninh với Mỹ

NATO thúc giục Afghanistan ký thỏa thuận an ninh với Mỹ

VOV.VN - NATO sẽ ngừng toàn bộ hoạt động hỗ trợ an ninh tại Afghanistan nếu nước này không ký kết hiệp định song phương.

Mỹ lên kế hoạch rút toàn bộ quân khỏi Afghanistan cuối 2014
Mỹ lên kế hoạch rút toàn bộ quân khỏi Afghanistan cuối 2014

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua (25/2) đã ra lệnh cho Bộ Quốc phòng lên kế hoạch này.

Mỹ lên kế hoạch rút toàn bộ quân khỏi Afghanistan cuối 2014

Mỹ lên kế hoạch rút toàn bộ quân khỏi Afghanistan cuối 2014

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm qua (25/2) đã ra lệnh cho Bộ Quốc phòng lên kế hoạch này.

Taliban đe dọa tấn công cuộc bầu cử ở Afghanistan
Taliban đe dọa tấn công cuộc bầu cử ở Afghanistan

VOV.VN - Hơn 350.000 nhân viên an ninh Afghanistan đã được huy động để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra trong hòa bình.

Taliban đe dọa tấn công cuộc bầu cử ở Afghanistan

Taliban đe dọa tấn công cuộc bầu cử ở Afghanistan

VOV.VN - Hơn 350.000 nhân viên an ninh Afghanistan đã được huy động để đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra trong hòa bình.

Mỹ có thể rút toàn bộ quân ra khỏi Afghanistan
Mỹ có thể rút toàn bộ quân ra khỏi Afghanistan

VOV.VN - Mỹ cảnh báo, nếu không có Hiệp định An ninh Mỹ-Afghanistan thì sẽ không có binh sỹ NATO, Mỹ nào tại đất nước Tây Nam Á này.

Mỹ có thể rút toàn bộ quân ra khỏi Afghanistan

Mỹ có thể rút toàn bộ quân ra khỏi Afghanistan

VOV.VN - Mỹ cảnh báo, nếu không có Hiệp định An ninh Mỹ-Afghanistan thì sẽ không có binh sỹ NATO, Mỹ nào tại đất nước Tây Nam Á này.

Thiếu thỏa thuận an ninh với Mỹ, Afghanistan sẽ phải trả giá
Thiếu thỏa thuận an ninh với Mỹ, Afghanistan sẽ phải trả giá

VOV.VN - Afghanistan sẽ phải đối mặt với nguy cơ bạo lực lan rộng và sự chia rẽ về mặt chính trị.

Thiếu thỏa thuận an ninh với Mỹ, Afghanistan sẽ phải trả giá

Thiếu thỏa thuận an ninh với Mỹ, Afghanistan sẽ phải trả giá

VOV.VN - Afghanistan sẽ phải đối mặt với nguy cơ bạo lực lan rộng và sự chia rẽ về mặt chính trị.