Cuba tăng hơn 100% lương cho lĩnh vực y tế

VOV.VN - Theo đó, lương tháng của các bác sĩ và y tá sẽ được tăng từ 100 đến 200%. Các biện pháp này sẽ có hiệu lực vào tháng 5 tới.

Chính phủ Cuba hôm qua (21/3) tuyên bố sẽ tăng lương cho khoảng 440.000 người lao động làm việc trong lĩnh vực y tế của nước này, kể cả các lao động đang làm việc ở nước ngoài. Theo đó, lương tháng của các bác sĩ và y tá sẽ được tăng từ 100 đến 200%. Các biện pháp này sẽ có hiệu lực vào tháng 5 tới.

Quyết định trên đã ngay lập tức nhận được sự hoan nghênh của nhiều người lao động đang làm việc trong lĩnh vực y tế của nước này. Một người lao động nói: “Thật là tuyệt vời khi được tăng lương. Tôi thực sự rất hạnh phúc. Việc nhà nước tăng lương sẽ mang lại niềm vui cho nhiều người lao động trong lĩnh vực y tế”.

Theo thông báo của Ngân hàng thế giới, trong năm 2010, Cuba có khoảng 6,7 bác sĩ trên 1.000 người dân. Cuba đã gửi nhiều bác sĩ ra nước ngoài làm việc trong đó có hơn 11.000 bác sĩ Cuba đang làm việc tại Brazil. Xuất khẩu các dịch vụ y tế ra nước ngoài hiện đang là nguồn thu ngoại tệ mạnh quan trọng nhất của Cuba và dự kiến sẽ mang về nguồn thu khoảng hơn 8 tỷ USD cho nước này trong năm 2014./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga xóa 90% nợ cho Cuba
Nga xóa 90% nợ cho Cuba

VOV.VN -Thủ tướng Nga Dmitri Medvedev đã ký một thỏa thuận sơ bộ nhằm giải quyết vấn đề nợ kéo dài suốt 20 năm qua giữa hai nước.

Nga xóa 90% nợ cho Cuba

Nga xóa 90% nợ cho Cuba

VOV.VN -Thủ tướng Nga Dmitri Medvedev đã ký một thỏa thuận sơ bộ nhằm giải quyết vấn đề nợ kéo dài suốt 20 năm qua giữa hai nước.

LHQ sẵn sàng hỗ trợ Cuba thực hiện tiến trình cải cách
LHQ sẵn sàng hỗ trợ Cuba thực hiện tiến trình cải cách

VOV.VN - Cuba đang trải qua “một tiến trình chuyển đổi quan trọng” và Liên Hợp Quốc sẵn sàng giúp nước này thực hiện tiến trình đó.

LHQ sẵn sàng hỗ trợ Cuba thực hiện tiến trình cải cách

LHQ sẵn sàng hỗ trợ Cuba thực hiện tiến trình cải cách

VOV.VN - Cuba đang trải qua “một tiến trình chuyển đổi quan trọng” và Liên Hợp Quốc sẵn sàng giúp nước này thực hiện tiến trình đó.

Cuba chính thức cho phép nhập khẩu ô tô tự do
Cuba chính thức cho phép nhập khẩu ô tô tự do

VOV.VN - Quyết định này nằm trong khuôn khổ các kế hoạch cải cách kinh tế của Chủ tịch Raul Castro.

Cuba chính thức cho phép nhập khẩu ô tô tự do

Cuba chính thức cho phép nhập khẩu ô tô tự do

VOV.VN - Quyết định này nằm trong khuôn khổ các kế hoạch cải cách kinh tế của Chủ tịch Raul Castro.

Mối quan hệ Cuba-Mỹ có thể được cải thiện
Mối quan hệ Cuba-Mỹ có thể được cải thiện

VOV.VN - Chủ tịch Cuba cho rằng cả Mỹ và Cuba cần phải chấp các khác biệt của nhau.

Mối quan hệ Cuba-Mỹ có thể được cải thiện

Mối quan hệ Cuba-Mỹ có thể được cải thiện

VOV.VN - Chủ tịch Cuba cho rằng cả Mỹ và Cuba cần phải chấp các khác biệt của nhau.

Cuba trong ngày đầu tiên cho phép mua xe tự do
Cuba trong ngày đầu tiên cho phép mua xe tự do

VOV.VN - Hoạt động tại nhiều trung tâm mua bán ô tô đã trở nên nhộn nhịp, song sức mua của người dân chưa thực sự lớn.

Cuba trong ngày đầu tiên cho phép mua xe tự do

Cuba trong ngày đầu tiên cho phép mua xe tự do

VOV.VN - Hoạt động tại nhiều trung tâm mua bán ô tô đã trở nên nhộn nhịp, song sức mua của người dân chưa thực sự lớn.

Thêm một dấu hiệu tích cực trong quan hệ Mỹ-Cuba
Thêm một dấu hiệu tích cực trong quan hệ Mỹ-Cuba

VOV.VN - Các quan chức Mỹ và Cuba đã bắt đầu thảo luận về việc thực hiện các hiệp định di trú giữa hai nước ký năm 1994 và 1995.

Thêm một dấu hiệu tích cực trong quan hệ Mỹ-Cuba

Thêm một dấu hiệu tích cực trong quan hệ Mỹ-Cuba

VOV.VN - Các quan chức Mỹ và Cuba đã bắt đầu thảo luận về việc thực hiện các hiệp định di trú giữa hai nước ký năm 1994 và 1995.

Cuba đóng băng tài khoản ngân hàng có liên hệ với khủng bố
Cuba đóng băng tài khoản ngân hàng có liên hệ với khủng bố

VOV.VN - Các tài khoản nước ngoài có liên hệ với al-Qaeda, Taliban… sẽ bị đóng băng.

Cuba đóng băng tài khoản ngân hàng có liên hệ với khủng bố

Cuba đóng băng tài khoản ngân hàng có liên hệ với khủng bố

VOV.VN - Các tài khoản nước ngoài có liên hệ với al-Qaeda, Taliban… sẽ bị đóng băng.

Cuba tuyên bố không bao giờ trở lại Tổ chức các nước châu Mỹ
Cuba tuyên bố không bao giờ trở lại Tổ chức các nước châu Mỹ

VOV.VN - Tổ chức này đã tước bỏ quy chế thành viên của Cuba năm 1962 do sức ép của Mỹ.

Cuba tuyên bố không bao giờ trở lại Tổ chức các nước châu Mỹ

Cuba tuyên bố không bao giờ trở lại Tổ chức các nước châu Mỹ

VOV.VN - Tổ chức này đã tước bỏ quy chế thành viên của Cuba năm 1962 do sức ép của Mỹ.

Cuba chấp nhận đề xuất đối thoại của Liên minh châu Âu
Cuba chấp nhận đề xuất đối thoại của Liên minh châu Âu

VOV.VN - Ngoại trưởng Cuba - Rodriguez nhấn mạnh, đàm phán đồng nghĩa với việc chấm dứt chính sách đơn phương của EU đối với Cuba.

Cuba chấp nhận đề xuất đối thoại của Liên minh châu Âu

Cuba chấp nhận đề xuất đối thoại của Liên minh châu Âu

VOV.VN - Ngoại trưởng Cuba - Rodriguez nhấn mạnh, đàm phán đồng nghĩa với việc chấm dứt chính sách đơn phương của EU đối với Cuba.