Dư luận hoan nghênh việc Scotland không ly khai khỏi Anh

VOV.VN - Thủ tướng Anh David Cameron đã bày tỏ vui mừng trước việc người dân Scotland quyết định không ly khai và Liên hiệp Anh vẫn thống nhất.

Theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ do Ủy ban bầu cử Scotland vừa công bố, có trên 55% cử tri Scotland đã ủng hộ việc ở lại Liên hiệp Vương quốc Anh, so với hơn 44% bỏ phiếu muốn độc lập trong cuộc trưng cầu ý dân lịch sử diễn ra ngày 18/9. Dư luận Anh và quốc tế đã bày tỏ sự hoan nghênh đối với kết quả này. 

Người dân Scotland ủng hộ ở lại với vương quốc Anh ăn mừng chiến thắng -(Ảnh: Reuters)

Trong một tuyên bố ngay sau khi kết quả trưng cầu ý dân được công bố, Thủ tướng Anh David Cameron đã bày tỏ vui mừng trước việc người dân Scotland quyết định không ly khai và Liên hiệp Anh vẫn thống nhất là một, đồng thời cam kết sẽ trao thêm quyền tự chủ cho Quốc hội Scotland.

Dự thảo trao thêm quyền cho Quốc hội Scotland sẽ được công bố vào tháng 1 năm tới. Ông Cameron cũng đồng thời nhấn mạnh, qua cuộc trưng cầu ý dân này, người dân Anh, xứ Wales và Bắc Ailen cần có tiếng nói mạnh mẽ hơn.

Thủ tướng Anh nói: “Người dân Scotland cuối cùng cũng đã đưa ra tiếng nói của mình. Đây là một kết quả hết sức rõ ràng. Họ đã giữ cho 4 quốc gia của chúng ta lại là một. Giống như hàng triệu người dân Anh khác, tôi thật sự vui mừng. Như tôi đã nói trong suốt chiến dịch vận động Scotland ở lại Anh, tôi sẽ vô cùng đau lòng nếu thấy Liên hiệp Anh chấm dứt”.

Còn ông Alistair Darling, nghị sĩ đảng Lao Động và là người dẫn dắt chiến dịch vận động người dân Scotland ở lại Liên hiệp Anh thì đã tổ chức ăn mừng về sự kiện trên. 

Ông Darling nói: “Người dân Scotland đã bày tỏ quan điểm của mình là họ muốn đoàn kết thống nhất thay vì chia rẽ. Họ muốn nhận được những thay đổi tích cực thay vì ly khai không cần thiết. Hôm nay là một ngày đáng nhớ đối với người dân Scotland và cả với nước Anh khi cùng khẳng định vị trí của mình trong liên hiệp Anh và rằng chúng ta vẫn còn nhiều điểm chung và nhiều mối ràng buộc với nhau. Hãy cùng cạn ly khi Liên hiệp Anh không tan vỡ”.

Ngay khi kết quả kiểm phiếu tại 31 trên 32 khu vực hành chính của Scotland được công bố, Thủ hiến Scotland Alex Salmond đã lên tiếng thừa nhận thất bại và hy vọng Chính phủ Anh sẽ thực hiện những cam kết nới lỏng chính sách cho Scotland như đã hứa. Ông cũng đồng thời tuyên bố sẽ tuân theo nguyện vọng của người dân Scotland, cũng như kêu gọi những người ủng hộ kế hoạch ly khai chấp nhận kết quả của cuộc trưng cầu ý dân.

Các trang mạng lớn ở Anh ngày 19/9 đều chạy dòng tít lớn bày tỏ sự hân hoan khi Scotland sẽ tiếp tục là một phần của Liên hiệp Anh như suốt 307 năm qua. Còn người dân Anh thì thở phào nhẹ nhõm khi tin tức đầu tiên mà họ nhận được trong ngày là thông tin Scotland vẫn là một phần của nước Anh.

Một số người dân Anh nói: “Tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc. Việc Scotland quyết định ở lại Anh không chỉ tốt cho Scotland mà còn tốt cho cả nước Anh. Tôi vui vì Scotland vẫn là một phần của nước Anh”. “Tôi vui mừng vì đa phần các cử tri đều nói không với ly khai. Điều này mang mại lợi ích cho nước Anh. Chúng tôi vẫn sát cánh bên nhau. Đoàn kết mang lại sức mạnh”.

Nhiều người dân trên thế giới, đặc biệt là người dân châu Âu như Nga, Tây Ban Nha cũng đã lên tiếng chúc mừng nước Anh và bày tỏ sự đồng tình với quyết định ở lại Anh của người dân Scotland.

Một số người dân Nga và Tây Ban Nha nói: “Tôi tin rằng đây là một quyết định đúng đối với châu Âu và cả bản thân nước Anh. Theo tôi, nước Anh sẽ có lợi khi có một Scotland vững mạnh. Scotland sẽ gặp nhiều khó khăn nếu ly khai còn nếu ở lại với Anh, Scotland sẽ có một tương lai tốt đẹp”. “Với kết quả của cuộc trưng cầu ý dân này, tôi thấy người dân Scotland không muốn ly khai Liên hiệp Anh hoặc nói đúng ra ra số đông người dân Scotland đều phản đối điều này. Theo tôi, ly khai không phải là con đường đúng đắn”.

Thông tin về kết quả trưng cầu ý dân của Anh cũng trở thành một sự kiện gây sự chú ý của các hãng thông tấn và báo chí châu Âu. Nhiều kênh truyền hình tại Pháp và Italy sáng 19/9 đều đưa kết quả trưng cầu ý dân tại Scotland ngay đầu bản tin trong ngày./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều nước châu Âu không muốn Scotland tách khỏi Liên hiệp Anh
Nhiều nước châu Âu không muốn Scotland tách khỏi Liên hiệp Anh

VOV.VN - Trong khi tương lai của Scotland vẫn còn chưa xác định, nhiều nước như Tây Ban Nha và Bỉ lo ngại về một làn sóng đòi ly khai ở châu Âu.

Nhiều nước châu Âu không muốn Scotland tách khỏi Liên hiệp Anh

Nhiều nước châu Âu không muốn Scotland tách khỏi Liên hiệp Anh

VOV.VN - Trong khi tương lai của Scotland vẫn còn chưa xác định, nhiều nước như Tây Ban Nha và Bỉ lo ngại về một làn sóng đòi ly khai ở châu Âu.

Scotland bắt đầu mở cửa các điểm bỏ phiếu tách khỏi Anh
Scotland bắt đầu mở cửa các điểm bỏ phiếu tách khỏi Anh

VOV.VN - Hơn 2.600 điểm bầu cử tại Scotland đã bắt đầu mở cửa vào lúc 7h sáng 18/9 (giờ địa phương) để cử tri quyết định xem có tách khỏi Anh hay không.

Scotland bắt đầu mở cửa các điểm bỏ phiếu tách khỏi Anh

Scotland bắt đầu mở cửa các điểm bỏ phiếu tách khỏi Anh

VOV.VN - Hơn 2.600 điểm bầu cử tại Scotland đã bắt đầu mở cửa vào lúc 7h sáng 18/9 (giờ địa phương) để cử tri quyết định xem có tách khỏi Anh hay không.

Kiểm phiếu sơ bộ tại Scotland: Đa số cử tri muốn ở lại nước Anh
Kiểm phiếu sơ bộ tại Scotland: Đa số cử tri muốn ở lại nước Anh

VOV.VN - Tỷ lệ nói "không" với việc tách khỏi Vương quốc Anh vẫn ở mức cao hơn là 54% trong khi tỷ lệ những người nói "có" là khoảng 46%. 

Kiểm phiếu sơ bộ tại Scotland: Đa số cử tri muốn ở lại nước Anh

Kiểm phiếu sơ bộ tại Scotland: Đa số cử tri muốn ở lại nước Anh

VOV.VN - Tỷ lệ nói "không" với việc tách khỏi Vương quốc Anh vẫn ở mức cao hơn là 54% trong khi tỷ lệ những người nói "có" là khoảng 46%. 

Châu Âu nín thở chờ câu trả lời của Scotland về việc tách khỏi Anh
Châu Âu nín thở chờ câu trả lời của Scotland về việc tách khỏi Anh

VOV.VN - Báo chí Anh, Pháp và nhiều nước đặc biệt là báo điện tử, đang thức trắng theo dõi diễn biến ở Scotland.

Châu Âu nín thở chờ câu trả lời của Scotland về việc tách khỏi Anh

Châu Âu nín thở chờ câu trả lời của Scotland về việc tách khỏi Anh

VOV.VN - Báo chí Anh, Pháp và nhiều nước đặc biệt là báo điện tử, đang thức trắng theo dõi diễn biến ở Scotland.

Scotland bắt đầu tiến hành kiểm phiếu
Scotland bắt đầu tiến hành kiểm phiếu

VOV.VN - Công tác kiểm phiếu đã ngay lập tức được tiến hành và kết quả sẽ được công bố trong ngày 19/9.

Scotland bắt đầu tiến hành kiểm phiếu

Scotland bắt đầu tiến hành kiểm phiếu

VOV.VN - Công tác kiểm phiếu đã ngay lập tức được tiến hành và kết quả sẽ được công bố trong ngày 19/9.

Đa số người dân Scotland lựa chọn ở lại trong khối Liên hiệp Anh
Đa số người dân Scotland lựa chọn ở lại trong khối Liên hiệp Anh

VOV.VN - Thủ hiến Scotland Salmond đã chính thức thừa nhận thất bại trong chiến dịch tách khỏi Anh.

Đa số người dân Scotland lựa chọn ở lại trong khối Liên hiệp Anh

Đa số người dân Scotland lựa chọn ở lại trong khối Liên hiệp Anh

VOV.VN - Thủ hiến Scotland Salmond đã chính thức thừa nhận thất bại trong chiến dịch tách khỏi Anh.