Giải quyết vấn đề Lebanon cần có sự “khôn ngoan”

VOV.VN - Tổng thống Lebanon ngày 21/11 cảnh báo các nước Arab rằng giải quyết vấn đề Lebanon cần tới sự khôn ngoan, bằng không sẽ “đẩy Lebanon vào lửa”.

Cảnh báo của Tổng thống Lebanon Michel Aoun đưa ra sau khi Liên đoàn Arab tiến hành cuộc họp khẩn tại thủ đô Cairo của Ai Cập cuối tuần, nhằm thảo luận các vi phạm trong khu vực của Iran, nước được cho là hậu thuẫn các nhóm vũ trang trong khu vực, trong đó có phong trào Hồi giáo Hezbollah ở Lebanon. Ngoại trưởng Lebanon Gebran Bassil đã không tham dự cuộc họp này.

Thủ tướng Lebanon Saad Hariri. (Ảnh Getty Images)

“Lebanon đã tự tách mình ra khỏi xung đột trong khu vực”, Tổng thống Lebanon Michel Aoun phát biểu trên truyền hình. “Nhưng không may là những mối đe dọa lại ở rất gần chúng tôi. Với cuộc chiến tại Syria, các nhóm khủng bố đã bắt đầu tiến vào khu vực biên giới phía Đông của Lebanon. Sau tất cả những gì đã xảy ra, chúng tôi vẫn hy vọng vào quan hệ và các sáng kiến của Liên đoàn Arab dựa trên các nguyên tắc hoạt động của tổ chức này”.

Lebanon đang đối mặt với một cuộc khủng chính trị kể từ khi Thủ tướng Saad Hariri bất ngờ tuyên bố từ chức trong một bài phát biểu được phát trên truyền hình từ Saudi Arabia hôm 4/11, đồng thời cáo buộc Iran và phong trào Hồi giáo Hezbollah đang gây mất ổn định ở Lebanon. Ông Hariri đã lần đầu tiên trở về Lebanon kể từ sau tuyên bố từ chức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Thủ tướng Lebanon xuất hiện trên truyền hình sau tuyên bố từ chức
Cựu Thủ tướng Lebanon xuất hiện trên truyền hình sau tuyên bố từ chức

VOV.VN -Tối 12/11, cựu Thủ tướng Lebanon Saad Hariri đã xuất hiện trên truyền hình lần đầu tiên kể từ sau khi ông tuyên bố từ chức cách đây 1 tuần.

Cựu Thủ tướng Lebanon xuất hiện trên truyền hình sau tuyên bố từ chức

Cựu Thủ tướng Lebanon xuất hiện trên truyền hình sau tuyên bố từ chức

VOV.VN -Tối 12/11, cựu Thủ tướng Lebanon Saad Hariri đã xuất hiện trên truyền hình lần đầu tiên kể từ sau khi ông tuyên bố từ chức cách đây 1 tuần.

Lebanon: Tâm điểm của cuộc tranh giành giữa Iran và Saudi Arabia
Lebanon: Tâm điểm của cuộc tranh giành giữa Iran và Saudi Arabia

VOV.VN - Hôm 15/11, Tổng thống Lebanon Michel Aoun đã lần đầu tiên công khai cáo buộc Saudi Arabia "giam giữ" Thủ tướng Al Hariri.

Lebanon: Tâm điểm của cuộc tranh giành giữa Iran và Saudi Arabia

Lebanon: Tâm điểm của cuộc tranh giành giữa Iran và Saudi Arabia

VOV.VN - Hôm 15/11, Tổng thống Lebanon Michel Aoun đã lần đầu tiên công khai cáo buộc Saudi Arabia "giam giữ" Thủ tướng Al Hariri.

Lebanon yêu cầu Saudi Arabia giải thích vụ việc Thủ tướng Hariri
Lebanon yêu cầu Saudi Arabia giải thích vụ việc Thủ tướng Hariri

VOV.VN - Tổng thống Lebanon Michel Aoun cho rằng Thủ tướng Hariri bị “bắt cóc” và nên có một quyền miễn trừ ngoại giao đối với ông này.

Lebanon yêu cầu Saudi Arabia giải thích vụ việc Thủ tướng Hariri

Lebanon yêu cầu Saudi Arabia giải thích vụ việc Thủ tướng Hariri

VOV.VN - Tổng thống Lebanon Michel Aoun cho rằng Thủ tướng Hariri bị “bắt cóc” và nên có một quyền miễn trừ ngoại giao đối với ông này.

Cựu Thủ tướng Lebanon được mời thăm Pháp giữa lúc “nước sôi lửa bỏng”
Cựu Thủ tướng Lebanon được mời thăm Pháp giữa lúc “nước sôi lửa bỏng”

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định đây không phải là một lời mời lưu vong chính trị đối với Thủ tướng Lebanon Saad Hariri và gia đình.

Cựu Thủ tướng Lebanon được mời thăm Pháp giữa lúc “nước sôi lửa bỏng”

Cựu Thủ tướng Lebanon được mời thăm Pháp giữa lúc “nước sôi lửa bỏng”

VOV.VN - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định đây không phải là một lời mời lưu vong chính trị đối với Thủ tướng Lebanon Saad Hariri và gia đình.

Lebanon sẽ đáp trả mọi âm mưu can thiệp từ bên ngoài
Lebanon sẽ đáp trả mọi âm mưu can thiệp từ bên ngoài

VOV.VN - Ngoại trưởng Lebanon Gebran Bassil hôm 17/11 tuyên bố Lebanon sẽ đáp trả mọi âm mưu can thiệp vào vấn đề nội bộ của nước này từ bên ngoài.

Lebanon sẽ đáp trả mọi âm mưu can thiệp từ bên ngoài

Lebanon sẽ đáp trả mọi âm mưu can thiệp từ bên ngoài

VOV.VN - Ngoại trưởng Lebanon Gebran Bassil hôm 17/11 tuyên bố Lebanon sẽ đáp trả mọi âm mưu can thiệp vào vấn đề nội bộ của nước này từ bên ngoài.