Mỹ dọa sẽ có hành động cứng rắn với Syria

VOV.VN - Mỹ cho rằng, Nga phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành vi vi phạm nào của Chính quyền Syria tại các khu vực giảm xung đột.

Ngày 14/6, Bộ Ngoại giao Mỹ ra tuyên bố đe dọa sẽ có phản ứng cứng rắn và thích đáng nếu Chính phủ Syria tấn công vào khu vực ngừng bắn ở phía Tây Nam nước này.

Quân đội Mỹ tại Syria. Ảnh: Reuters

Tháng 7/2017, Nga, Mỹ và Jordan đã nhất trí thiết lập các vùng giảm leo thang xung đột tại các tỉnh Daraa, Quneitra và Suwayda thuộc phía Tây Nam của Syria, để tạo điều kiện cho những người dân chạy nạn trở về nhà của họ.

Tuy nhiên, dựa trên các báo cáo mới nhất, Mỹ lo ngại rằng các chiến dịch sắp diễn ra của Chính phủ Syria tại khu vực phía Tây Nam của nước này sẽ vượt qua đường ranh giới của vùng giảm leo thang xung đột. Theo Mỹ, Nga phải chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hành vi vi phạm nào của Chính quyền Syria và yêu cầu Nga sử dụng ảnh hưởng của mình để buộc Chính phủ Syria hướng đến các giải pháp hòa bình.

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ nêu rõ Mỹ sẽ thực hiện các biện pháp cứng rắn và thích đáng để đáp trả các vi phạm của Chính phủ Syria tại khu vực nói trên.

Trước đó, theo thông tin từ hãng Thông tấn nhà nước Syria (SANA), đầu tuần này, Tổng thống Bashar Assad khẳng định sẽ lấy lại quyền kiểm soát đối với toàn bộ lãnh thổ Syria và hiện đã có cả phương án hòa bình và quân sự cho khu vực phía Nam.

Tháng 5 vừa qua, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cũng đã đưa ra tuyên bố cho biết, Nga đang xây dựng một kế hoạch cho các tỉnh phía Nam Syria, theo đó, quân đội chính phủ Syria sẽ được phép ở lại sau khi tất cả các lực lượng khác rút lui.

Tuy nhiên, một cuộc họp được lên kế hoạch tổ chức trong tháng 6 của các quan chức Nga, Mỹ và Jordan để thảo luận về vấn đề này, vẫn chưa thể diễn ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ai Cập nỗ lực giúp Syria vượt qua khủng hoảng
Ai Cập nỗ lực giúp Syria vượt qua khủng hoảng

VOV.VN - Tổng thống Sisi khẳng định Ai Cập tiếp tục nỗ lực ủng hộ giải quyết tình hình ở Syria.

Ai Cập nỗ lực giúp Syria vượt qua khủng hoảng

Ai Cập nỗ lực giúp Syria vượt qua khủng hoảng

VOV.VN - Tổng thống Sisi khẳng định Ai Cập tiếp tục nỗ lực ủng hộ giải quyết tình hình ở Syria.

Mỹ bác bỏ việc dàn dựng vụ tấn công hóa học mới ở Syria
Mỹ bác bỏ việc dàn dựng vụ tấn công hóa học mới ở Syria

VOV.VN - Nga cáo buộc Mỹ đang cùng các tay súng của Quân đội Syria tự do chuẩn bị dàn cảnh một cuộc tấn công hóa học giả tại miền Đông Syria.

Mỹ bác bỏ việc dàn dựng vụ tấn công hóa học mới ở Syria

Mỹ bác bỏ việc dàn dựng vụ tấn công hóa học mới ở Syria

VOV.VN - Nga cáo buộc Mỹ đang cùng các tay súng của Quân đội Syria tự do chuẩn bị dàn cảnh một cuộc tấn công hóa học giả tại miền Đông Syria.

Hội nghị tài trợ Syria: Syria cần tiền hơn thuốc súng
Hội nghị tài trợ Syria: Syria cần tiền hơn thuốc súng

VOV.VN - Liên minh Châu Âu ( EU) và Liên Hợp Quốc (UN) hôm 24/4 đồng bảo trợ tổ chức Hội nghị các nhà tài trợ cho Syria tại Brussels, Bỉ.

Hội nghị tài trợ Syria: Syria cần tiền hơn thuốc súng

Hội nghị tài trợ Syria: Syria cần tiền hơn thuốc súng

VOV.VN - Liên minh Châu Âu ( EU) và Liên Hợp Quốc (UN) hôm 24/4 đồng bảo trợ tổ chức Hội nghị các nhà tài trợ cho Syria tại Brussels, Bỉ.

Liên Hợp Quốc kêu gọi điều tra vụ không kích ở Idlib (Syria)
Liên Hợp Quốc kêu gọi điều tra vụ không kích ở Idlib (Syria)

VOV.VN - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi một cuộc điều tra tổng thể đối với vụ không kích ở tỉnh Idlib của Syria cuối tuần vừa qua.

Liên Hợp Quốc kêu gọi điều tra vụ không kích ở Idlib (Syria)

Liên Hợp Quốc kêu gọi điều tra vụ không kích ở Idlib (Syria)

VOV.VN - Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã kêu gọi một cuộc điều tra tổng thể đối với vụ không kích ở tỉnh Idlib của Syria cuối tuần vừa qua.