Mỹ hủy bỏ cáo buộc đối với nhà ngoại giao Ấn Độ Khobragade

VOV.VN - Thẩm phán liên bang ra phán quyết rằng, bà Khobragade được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao vào thời điểm bị buộc tội.

Một thẩm phán Mỹ đã ra phán quyết hủy bỏ các cáo buộc đối với nhà ngoại giao Ấn Độ, bà Devyani Khobragade về tội gian dối thị thực và trả lương thấp cho người giúp việc. 

Việc Phó tổng lãnh sự Ấn Độ tại thành phố New York Khobragade bị bắt giữ cuối năm 2013 đã gây căng thẳng ngoại giao giữa hai nước, dẫn đến việc hai nước hủy bỏ nhiều cuộc gặp song phương và có những hành động hạn chế các nhân viên ngoại giao của mỗi nước. 

Nhà ngoại giao Ấn Độ bà Devyani Khobragade

Thẩm phán liên bang Shira Scheindlin đã ra phán quyết rằng, bà Khobragade được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao vào thời điểm các công tố viên New York đệ trình bản cáo trạng buộc tội bà gian dối thị thực và trả lương thấp cho người giúp việc.

Nhà ngoại giao Khobragade bị bắt giữ tháng 12 năm ngoái với các cáo buộc nêu trên. Sau đó, tháng 1 năm nay, bà Khobragade đã trở về Ấn Độ sau khi bà bị kết tội và phía Ấn Độ không chấp nhận việc quyền miễn trừ của bà bị tước bỏ./.




Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ấn Độ hoãn mua chuyên cơ chiến đấu của Pháp
Ấn Độ hoãn mua chuyên cơ chiến đấu của Pháp

VOV.VN - Theo ông A.K. Antony, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã sử dụng hết 92% ngân sách và hiện tại nguồn tiền đã cạn kiệt.

Ấn Độ hoãn mua chuyên cơ chiến đấu của Pháp

Ấn Độ hoãn mua chuyên cơ chiến đấu của Pháp

VOV.VN - Theo ông A.K. Antony, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã sử dụng hết 92% ngân sách và hiện tại nguồn tiền đã cạn kiệt.

Quan hệ Mỹ - Ấn Độ lại căng thẳng
Quan hệ Mỹ - Ấn Độ lại căng thẳng

VOV.VN - Mỹ cho rằng quy định bắt buộc sử dụng thiết bị và công nghệ nội địa của Ấn Độ là sự phân biệt đối xử và đi ngược lại quy định WTO.

Quan hệ Mỹ - Ấn Độ lại căng thẳng

Quan hệ Mỹ - Ấn Độ lại căng thẳng

VOV.VN - Mỹ cho rằng quy định bắt buộc sử dụng thiết bị và công nghệ nội địa của Ấn Độ là sự phân biệt đối xử và đi ngược lại quy định WTO.

Ấn Độ cáo buộc Pakistan nổ súng ở đường kiểm soát
Ấn Độ cáo buộc Pakistan nổ súng ở đường kiểm soát

VOV.VN - Vụ nổ súng kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ.

Ấn Độ cáo buộc Pakistan nổ súng ở đường kiểm soát

Ấn Độ cáo buộc Pakistan nổ súng ở đường kiểm soát

VOV.VN - Vụ nổ súng kéo dài khoảng 3 giờ đồng hồ.

Ấn Độ khởi động cuộc tổng tuyển cử lớn nhất thế giới
Ấn Độ khởi động cuộc tổng tuyển cử lớn nhất thế giới

VOV.VN - Cuộc bầu cử lần này được đánh giá là khó dự đoán kết quả với cơ hội chiến thắng chia đều cho các bên.

Ấn Độ khởi động cuộc tổng tuyển cử lớn nhất thế giới

Ấn Độ khởi động cuộc tổng tuyển cử lớn nhất thế giới

VOV.VN - Cuộc bầu cử lần này được đánh giá là khó dự đoán kết quả với cơ hội chiến thắng chia đều cho các bên.

Nhà ngoại giao Ấn Độ tại Mỹ bị nhốt chung với người nghiện
Nhà ngoại giao Ấn Độ tại Mỹ bị nhốt chung với người nghiện

VOV.VN - Vị Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ tại New York này đã bị khám xét ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

Nhà ngoại giao Ấn Độ tại Mỹ bị nhốt chung với người nghiện

Nhà ngoại giao Ấn Độ tại Mỹ bị nhốt chung với người nghiện

VOV.VN - Vị Phó Tổng lãnh sự Ấn Độ tại New York này đã bị khám xét ngay giữa thanh thiên bạch nhật.

Ấn Độ - Hàn Quốc bắt tay vì điện hạt nhân và kinh tế
Ấn Độ - Hàn Quốc bắt tay vì điện hạt nhân và kinh tế

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 15/1 bắt đầu chuyến thăm chính thức Ấn Độ trong bốn ngày.

Ấn Độ - Hàn Quốc bắt tay vì điện hạt nhân và kinh tế

Ấn Độ - Hàn Quốc bắt tay vì điện hạt nhân và kinh tế

VOV.VN - Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye ngày 15/1 bắt đầu chuyến thăm chính thức Ấn Độ trong bốn ngày.

Mỹ quan ngại về vụ bắt giữ nhà ngoại giao Ấn Độ
Mỹ quan ngại về vụ bắt giữ nhà ngoại giao Ấn Độ

VOV.VN - Phía Mỹ thừa nhận nhẽ ra không nên để vụ việc đáng tiếc này xảy ra.

Mỹ quan ngại về vụ bắt giữ nhà ngoại giao Ấn Độ

Mỹ quan ngại về vụ bắt giữ nhà ngoại giao Ấn Độ

VOV.VN - Phía Mỹ thừa nhận nhẽ ra không nên để vụ việc đáng tiếc này xảy ra.