Mỹ hủy bỏ chương trình bảo vệ trẻ em nhập cư bất hợp pháp

VOV.VN - Mỹ tuyên bố bãi bỏ chương trình bảo vệ trẻ em nhập cư bất hợp pháp vào nước này của chính quyền Obama (DACA).

Ngày 5/9, Tổng Chưởng lý Jeff Sessions tuyên bố bãi bỏ chương trình bảo vệ trẻ em nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ của chính quyền Obama (DACA).

Đám đông xuống đường ủng hộ DACA (Ảnh: Reuters)
Đây là một chương trình do Tổng thống Obama ban hành thông qua sắc lệnh và cho đến nay đã tạo điều kiện cho khoảng 800.000 trẻ em được sinh sống và làm việc tại Hoa Kỳ sau khi nhập cư bất hợp pháp.

Theo ông Sesions, 800.000 người này sẽ được phép tiếp tục làm việc tại Hoa Kỳ cho đến khi giấy phép lao động hết hạn và chính quyền cho Quốc hội 6 tháng để xem xét một đạo luật liên quan đến số phận của những người nhập cư theo hình thức này.

Trong tuyên bố của mình, Tổng thống Donald Trump khẳng định không muốn trừng phạt những trẻ em nhập cư bất hợp pháp vì hành động của cha mẹ mình, nhưng cần hành động để bảo vệ các quy định luật pháp về nhập cư.

Ông Trump cho rằng, chương trình bảo vệ trẻ em nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ của chính quyền Obama là một chương trình vi phạm pháp luật, vi hiến; Tổng thống Obama đã vượt quyền khi ban hành sắc lệnh này; do đó việc loại bỏ là cần thiết trong quá trình cải tổ chính sách nhập cư.

Theo hướng dẫn của Bộ An ninh Nội địa, những người thụ hưởng chương trình bảo vệ trẻ em nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ của chính quyền Obama sẽ được làm việc tại Hoa Kỳ muộn nhất là hết năm 2019. Những người hết giấy phép lao động sẽ nằm trong diện bị trục xuất nhưng sẽ không phải là ưu tiên hàng đầu của lực lượng thực thi pháp luật.

Tuyên bố của chính quyền của Tổng thống Donald Trump ngay lập tức vấp phải sự chỉ trích của phe đối lập. Ông Obama gọi đây là một quyết định “thô bạo”.

Lãnh đạo phe Dân chủ tại Hạ viện Nancy Pelosi cho rằng, quyết định của ông Donald Trump là một hành động đáng xấu hổ, làm tổn thương những thanh thiếu niên vô tội trên toàn nước Mỹ.

Nhiều nghị sỹ Cộng hoà cũng lên tiếng phản đối quyết định này. Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan cho rằng, Quốc hội cần giải quyết thoả đáng đối với số phận của những thanh niên nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ mà không phải do lỗi của mình.

Trước đó, khi có thông tin về việc Tổng thống Donald Trump sẽ loại bỏ chương trình bảo vệ trẻ em nhập cư bất hợp pháp vào Hoa Kỳ của chính quyền Obama, khoảng 20 Tổng Chưởng lý tại các bang, trong đó có 9 bang Cộng hoà, đã tuyên bố sẽ dùng mọi công cụ pháp lý phù hợp để bảo vệ những người thụ hưởng sắc lệnh này.

Báo chí ghi nhận đây là hành động mới nhất của Tổng thống Donald Trump trong việc xoá bỏ di sản của người tiền nhiệm và ông Donald Trump đã đẩy trách nhiệm với tương lai của những thanh niên này sang các nghị sỹ Cộng hoà./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lao động nhập cư “thấp thỏm” trước viễn cảnh u ám hậu Brexit
Lao động nhập cư “thấp thỏm” trước viễn cảnh u ám hậu Brexit

VOV.VN - Đề xuất của Thủ tướng Anh nhằm đảm bảo quyền lợi cho công dân EU hậu Brexit được bị hoài nghi vì vẫn còn nhiều vấn đề phải giải quyết.

Lao động nhập cư “thấp thỏm” trước viễn cảnh u ám hậu Brexit

Lao động nhập cư “thấp thỏm” trước viễn cảnh u ám hậu Brexit

VOV.VN - Đề xuất của Thủ tướng Anh nhằm đảm bảo quyền lợi cho công dân EU hậu Brexit được bị hoài nghi vì vẫn còn nhiều vấn đề phải giải quyết.

Phản ứng trái chiều khi Mỹ khôi phục một phần lệnh cấm nhập cư
Phản ứng trái chiều khi Mỹ khôi phục một phần lệnh cấm nhập cư

VOV.VN - Việc Mỹ quyết định triển khai một phần sắc lệnh hạn chế nhập cảnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gây ra nhiều tranh cãi.

Phản ứng trái chiều khi Mỹ khôi phục một phần lệnh cấm nhập cư

Phản ứng trái chiều khi Mỹ khôi phục một phần lệnh cấm nhập cư

VOV.VN - Việc Mỹ quyết định triển khai một phần sắc lệnh hạn chế nhập cảnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gây ra nhiều tranh cãi.

Liên hợp quốc kêu gọi EU chia sẻ gánh nặng nhập cư với Italia
Liên hợp quốc kêu gọi EU chia sẻ gánh nặng nhập cư với Italia

VOV.VN - Ước tính có khoảng 84.830 người đã đến Italia bằng đường biển từ đầu năm đến nay, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2016.

Liên hợp quốc kêu gọi EU chia sẻ gánh nặng nhập cư với Italia

Liên hợp quốc kêu gọi EU chia sẻ gánh nặng nhập cư với Italia

VOV.VN - Ước tính có khoảng 84.830 người đã đến Italia bằng đường biển từ đầu năm đến nay, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2016.

Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn giảm một nửa số người nhập cư hợp pháp
Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn giảm một nửa số người nhập cư hợp pháp

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/8 đề xuất giảm một nửa số người nhập cư hợp pháp trong vòng một thập kỷ tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn giảm một nửa số người nhập cư hợp pháp

Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn giảm một nửa số người nhập cư hợp pháp

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2/8 đề xuất giảm một nửa số người nhập cư hợp pháp trong vòng một thập kỷ tới.

Tổng thống Mỹ Trump sớm quyết định số phận những người nhập cư trẻ
Tổng thống Mỹ Trump sớm quyết định số phận những người nhập cư trẻ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ sớm đưa ra quyết định về số phận những người trẻ tuổi nhập cư vào Mỹ bất hợp pháp.

Tổng thống Mỹ Trump sớm quyết định số phận những người nhập cư trẻ

Tổng thống Mỹ Trump sớm quyết định số phận những người nhập cư trẻ

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ sớm đưa ra quyết định về số phận những người trẻ tuổi nhập cư vào Mỹ bất hợp pháp.