Mỹ sở hữu công nghệ có thể giúp tìm máy bay MH370?

VOV.VN - Tuyên bố trên được Tiến sỹ Địa chiến lược Malaysia Azmi Hassan đưa ra ngày 23/3.

Theo New Straits Times, ông Hassan cho rằng chỉ có Mỹ là đang sở hữu công nghệ cho phép phát hiện các vật thể bị chìm sâu dưới đáy biển tới 6.000m.

“Công nghệ săn ngầm này có thể phóng to hình ảnh các loại vật thể dưới đáy biển. Đây là công nghệ duy nhất có thể lần theo dấu vết của chiếc hộp đen trong máy bay MH370 đã ngừng phát đi những tín hiệu”, ông Hassan nói trong cuộc phỏng vấn trong chương trình “Kotak Hitam” (Hộp đen) của kênh truyền hình BernamaTV của Malaysia được phát trực tiếp tối 22/3.

Việc tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích vẫn đang diễn ra (Ảnh AFP)

Ông cũng nói thêm, hộp đen của máy bay MH370 có thể chịu được nhiệt độ lên tới 2.000 độ C trong điều kiện  cực kỳ khắc nghiệt và vẫn có thể phát ra các tín hiệu ngay cả khi nó đã chìm sâu tới 6.000m dưới đáy đại dương.

Tuy nhiên, chiếc hộp đen của MH370 chỉ có thể phát đi những tín hiệu này trong vòng tối đa là 30 ngày.

Việc tìm kiếm máy bay MH370 mất tích hiện đang tập trung tại phía Nam Ấn Độ Dương sau khi các hình ảnh vệ tinh của Australia và Trung Quốc phát hiện ra những vật thể được cho là có liên quan đến chiếc máy bay mất tích cách thành phố Perth của Australia khoảng 2.500m về phía Tây Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Malaysia vẫn tìm kiếm MH370 ở cả hai hành lang bay
Malaysia vẫn tìm kiếm MH370 ở cả hai hành lang bay

Sau khi Australia phát hiện vật thể lạ nghi là có liên quan đến máy bay mất tích, Malaysia sẽ tiếp tục tìm kiếm MH370.

Malaysia vẫn tìm kiếm MH370 ở cả hai hành lang bay

Malaysia vẫn tìm kiếm MH370 ở cả hai hành lang bay

Sau khi Australia phát hiện vật thể lạ nghi là có liên quan đến máy bay mất tích, Malaysia sẽ tiếp tục tìm kiếm MH370.

Dân Trung Quốc lại nổi giận với chính phủ Malaysia về MH370
Dân Trung Quốc lại nổi giận với chính phủ Malaysia về MH370

VOV.VN - Cảnh sát đã phải can thiệp thì các quan chức Malaysia mới rời được phòng họp báo ở Bắc Kinh.

Dân Trung Quốc lại nổi giận với chính phủ Malaysia về MH370

Dân Trung Quốc lại nổi giận với chính phủ Malaysia về MH370

VOV.VN - Cảnh sát đã phải can thiệp thì các quan chức Malaysia mới rời được phòng họp báo ở Bắc Kinh.

Australia nghiên cứu dữ liệu vệ tinh tìm máy bay MH370
Australia nghiên cứu dữ liệu vệ tinh tìm máy bay MH370

VOV.VN - Các quan chức tìm kiếm cứu nạn Australia đang tập trung nghiên cứu dữ liệu vệ tinh để tìm ra manh mối cho chiếc máy bay MH370.

Australia nghiên cứu dữ liệu vệ tinh tìm máy bay MH370

Australia nghiên cứu dữ liệu vệ tinh tìm máy bay MH370

VOV.VN - Các quan chức tìm kiếm cứu nạn Australia đang tập trung nghiên cứu dữ liệu vệ tinh để tìm ra manh mối cho chiếc máy bay MH370.

“Chứng cứ tốt nhất” của máy bay MH370 đã chìm nghỉm?
“Chứng cứ tốt nhất” của máy bay MH370 đã chìm nghỉm?

VOV.VN - Dù hy vọng tìm thấy 2 vật thể khả nghi ngày càng mờ nhạt, các lực lượng cứu nạn vẫn tiếp tục công việc tìm kiếm.

“Chứng cứ tốt nhất” của máy bay MH370 đã chìm nghỉm?

“Chứng cứ tốt nhất” của máy bay MH370 đã chìm nghỉm?

VOV.VN - Dù hy vọng tìm thấy 2 vật thể khả nghi ngày càng mờ nhạt, các lực lượng cứu nạn vẫn tiếp tục công việc tìm kiếm.

Tìm kiếm máy bay MH370 là nhiệm vụ “gần như không tưởng”?
Tìm kiếm máy bay MH370 là nhiệm vụ “gần như không tưởng”?

VOV.VN - Với hướng tìm kiếm mới nhất ở Ấn Độ Dương, độ sâu của vùng biển này có thể là trở ngại lớn nhất với việc tìm kiếm MH370.

Tìm kiếm máy bay MH370 là nhiệm vụ “gần như không tưởng”?

Tìm kiếm máy bay MH370 là nhiệm vụ “gần như không tưởng”?

VOV.VN - Với hướng tìm kiếm mới nhất ở Ấn Độ Dương, độ sâu của vùng biển này có thể là trở ngại lớn nhất với việc tìm kiếm MH370.

Máy bay Australia không tìm được mảnh vỡ nghi là của MH370
Máy bay Australia không tìm được mảnh vỡ nghi là của MH370

VOV.VN - Chiếc máy bay đầu tiên do Australia điều động tìm kiếm các mảnh vỡ nghi là của MH370 ngày 21/3 đã buộc phải trở về tay không.

Máy bay Australia không tìm được mảnh vỡ nghi là của MH370

Máy bay Australia không tìm được mảnh vỡ nghi là của MH370

VOV.VN - Chiếc máy bay đầu tiên do Australia điều động tìm kiếm các mảnh vỡ nghi là của MH370 ngày 21/3 đã buộc phải trở về tay không.

Malaysia điều tra cuộc đàm thoại của cơ trưởng MH370
Malaysia điều tra cuộc đàm thoại của cơ trưởng MH370

VOV.VN - Malaysia hy vọng cuộc gọi điện thoại này sẽ chứa câu trả lời cho sự mất tích nhiều ngày qua của chiếc MH370.

Malaysia điều tra cuộc đàm thoại của cơ trưởng MH370

Malaysia điều tra cuộc đàm thoại của cơ trưởng MH370

VOV.VN - Malaysia hy vọng cuộc gọi điện thoại này sẽ chứa câu trả lời cho sự mất tích nhiều ngày qua của chiếc MH370.

Hai tuần tìm kiếm phi cơ MH370 chìm vào vô vọng và hoài nghi
Hai tuần tìm kiếm phi cơ MH370 chìm vào vô vọng và hoài nghi

VOV.VN - Cho đến giờ chiếc máy bay vẫn là một bí hiểm lớn. Trong khi đó Bắc Kinh có phần căng thẳng với Malaysia về chuyện tìm kiếm.

Hai tuần tìm kiếm phi cơ MH370 chìm vào vô vọng và hoài nghi

Hai tuần tìm kiếm phi cơ MH370 chìm vào vô vọng và hoài nghi

VOV.VN - Cho đến giờ chiếc máy bay vẫn là một bí hiểm lớn. Trong khi đó Bắc Kinh có phần căng thẳng với Malaysia về chuyện tìm kiếm.

54 phút liên lạc cuối cùng giữa MH370 và kiểm soát không lưu
54 phút liên lạc cuối cùng giữa MH370 và kiểm soát không lưu

VOV.VN - Đoạn nói chuyện qua vô tuyến này chỉ có 2 điểm gây nghi vấn.

54 phút liên lạc cuối cùng giữa MH370 và kiểm soát không lưu

54 phút liên lạc cuối cùng giữa MH370 và kiểm soát không lưu

VOV.VN - Đoạn nói chuyện qua vô tuyến này chỉ có 2 điểm gây nghi vấn.

Ấn Độ không cho tàu Trung Quốc vào lãnh hải tìm kiếm MH370
Ấn Độ không cho tàu Trung Quốc vào lãnh hải tìm kiếm MH370

VOV.VN - Ấn Độ không cho tàu Trung Quốc vào lãnh hải để tìm kiếm MH370, do lo ngại Bắc Kinh kiếm cớ theo dõi Ấn Độ.

Ấn Độ không cho tàu Trung Quốc vào lãnh hải tìm kiếm MH370

Ấn Độ không cho tàu Trung Quốc vào lãnh hải tìm kiếm MH370

VOV.VN - Ấn Độ không cho tàu Trung Quốc vào lãnh hải để tìm kiếm MH370, do lo ngại Bắc Kinh kiếm cớ theo dõi Ấn Độ.