Phe đối lập Syria sắp bầu Thủ tướng lâm thời

(VOV) - Phát ngôn viên phe đối lập Syria cho biết cần có chính quyền để hỗ trợ người dân trong các khu vực do phe này kiểm soát.

Các lãnh đạo phe đối lập Syria sẽ có cuộc gặp tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 2/3 tới nhằm lựa chọn một Thủ tướng đứng đầu một chính phủ lâm thời.

Chính phủ lâm thời dự kiến sẽ hoạt động trên các vùng lãnh thổ Syria đang được phe đối lập kiểm soát.

Phát ngôn viên phe đối lập Syria, ak-Bunni (ảnh: Tân Hoa xã)


Ông Walid al-Bunni, người phát ngôn phe đối lập cho biết: “ Trong các vùng lãnh thổ Syria do phe đối lập kiểm soát hiện đang có hàng triệu người Syria sinh sống. Họ đang cần điện, nước, cần được chăm sóc sức khỏe, các nhu cầu về dịch vụ và an ninh. Vì những lý do này, chúng tôi cần phải thành lập một chính quyền điều hành để hỗ trợ người dân trong các khu vực này.”

Trước đó, phát biểu tại một cuộc họp ở thủ đô Cai-rô của Ai Cập hôm 22/2 vừa qua, các lãnh đạo Liên minh đối lập Syria khẳng định, mặc dù phe này hi vọng sớm kết thúc cuộc xung đột hiện nay bởi số thương vong và số tù nhân bị giam giữ đang ngày một gia tăng, song bất kỳ giải pháp nào cho cuộc khủng hoảng hiện nay sẽ chỉ được nhất trí khi Tổng thống al-Assad và các nhà lãnh đạo an ninh của ông từ chức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tân Ngoại trưởng Mỹ dự kiến tiếp xúc phe đối lập Syria
Tân Ngoại trưởng Mỹ dự kiến tiếp xúc phe đối lập Syria

(VOV) - Hôm nay (24/2), Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị mới.

Tân Ngoại trưởng Mỹ dự kiến tiếp xúc phe đối lập Syria

Tân Ngoại trưởng Mỹ dự kiến tiếp xúc phe đối lập Syria

(VOV) - Hôm nay (24/2), Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bắt đầu chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị mới.

Phe đối lập Syria kêu gọi Tổng thống Assad từ bỏ quyền lực
Phe đối lập Syria kêu gọi Tổng thống Assad từ bỏ quyền lực

(VOV) - Lãnh đạo phe đối lập cho rằng vấn đề bây giờ là Tòa án tối cao Syria có chấp nhận việc ông Assad ra đi hay không.

Phe đối lập Syria kêu gọi Tổng thống Assad từ bỏ quyền lực

Phe đối lập Syria kêu gọi Tổng thống Assad từ bỏ quyền lực

(VOV) - Lãnh đạo phe đối lập cho rằng vấn đề bây giờ là Tòa án tối cao Syria có chấp nhận việc ông Assad ra đi hay không.

Lầu Năm Góc thừa nhận ủng hộ vũ trang cho phe đối lập Syria
Lầu Năm Góc thừa nhận ủng hộ vũ trang cho phe đối lập Syria

Ý tưởng này được cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và cựu Giám đốc CIA David Petraeus khởi xướng hồi mùa Hè năm 2012.

Lầu Năm Góc thừa nhận ủng hộ vũ trang cho phe đối lập Syria

Lầu Năm Góc thừa nhận ủng hộ vũ trang cho phe đối lập Syria

Ý tưởng này được cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton và cựu Giám đốc CIA David Petraeus khởi xướng hồi mùa Hè năm 2012.

LHQ kêu gọi Chính phủ và phe đối lập Syria đối thoại
LHQ kêu gọi Chính phủ và phe đối lập Syria đối thoại

(VOV) - Đặc phái viên LHQ và Liên đoàn Arab cho biết, có thể bắt đầu đàm phán tại các văn phòng của LHQ.

LHQ kêu gọi Chính phủ và phe đối lập Syria đối thoại

LHQ kêu gọi Chính phủ và phe đối lập Syria đối thoại

(VOV) - Đặc phái viên LHQ và Liên đoàn Arab cho biết, có thể bắt đầu đàm phán tại các văn phòng của LHQ.

Phe đối lập Syria lập chính quyền ở các khu vực chiếm giữ
Phe đối lập Syria lập chính quyền ở các khu vực chiếm giữ

Dự kiến, phe đối lập Syria sẽ họp vào ngày 2/3 tới để chọn ra người đứng đầu chính quyền.

Phe đối lập Syria lập chính quyền ở các khu vực chiếm giữ

Phe đối lập Syria lập chính quyền ở các khu vực chiếm giữ

Dự kiến, phe đối lập Syria sẽ họp vào ngày 2/3 tới để chọn ra người đứng đầu chính quyền.