Thân nhân hành khách máy bay mất tích khắc khoải chờ tin dữ

VOV.VN - Nhiều người đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất 

Thất vọng vì không có thông tin

Theo AP, các nhà chức trách tại sân bay quốc tế ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc ngày 8/3 đã đăng thông báo yêu cầu thân nhân và bạn bè của những hành khách trên chiếc máy bay Boeing 777 của hãng Malaysia Airlines vừa bị nạn tập trung tại một khách sạn gần sân bay để chờ những tin tức tiếp theo.

Những người này cũng được cung cấp các chuyến xe để đi từ sân bay ra khách sạn. Vừa lên xe, một người phụ nữ vừa lau nước mắt vừa gọi điện thoại thông báo: “Họ muốn chúng tôi đến một khách sạn gần đó. Đây khó có thể việc tốt lành được”.

2 thân nhân của những người bị nạn rơi nước mắt khi nghe tin dữ tại sân bay Kuala Lumpur, Malaysia (Ảnh AP)

Những thân nhân và bạn bè của những người trên chuyến bay sau đó được đưa đến một khu vực riêng tại khách sạn Lido và phóng viên không được phép tiếp cận với họ.

Một lúc sau, một người đàn ông đội mũ xám và mặc áo dài tay sau đó lao ra khỏi khách sạn và than phiền về việc không có thêm thông tin gì cả.

Người đàn ông này cho biết ông là một người Bắc Kinh nhưng từ chối cho biết tên. Ông nói rằng ông rất lo lắng vì mẹ của mình đang ở trên máy bay cùng một nhóm 10 du khách.

“Chúng tôi đã đợi hàng giờ rồi mà vẫn không có thông tin”, người đàn ông này nói.

Tiếp đó, một nhóm khoảng 20 người cũng bỏ ra ngoài khách sạn cùng một lúc và cũng mất bình tĩnh vì không nhận được thông tin gì thêm.

Một người đàn ông trung niên nói: “Không có ai ở hãng (Malaysian Airlines) ở đó cả. Chúng tôi không thấy một ai. Họ đưa chúng tôi vào một phòng kín và bảo chúng tôi ngồi đợi”.

Tại Kuala Lumpur, Malaysia, gia đình của những người bị nạn tập trung tại sân bay nhưng các phóng viên cũng không được tiếp cận với họ.

TGĐ Malaysia Airlines Ahmad Jauhari Yahya tại cuộc họp báo về chiếc máy bay bị tai nạn (Ảnh AP)

“Hãng Malaysia Airlines đang gọi điện cho thân nhân của các hành khách và phi công trên chiếc máy bay mất tích. Chúng tôi cũng đang tập trung làm việc với các nhóm đối phó với tình trạng khẩn cấp và các quan chức Malaysia và luôn sẵn sàng hỗ trợ cho họ. Chúng tôi dành hết tâm trí và mọi lời cầu nguyện của mình cho những hành khách trên máy bay, phi hành đoàn và gia đình của họ”, ông Ahmad Jauhari Yahya, Tổng giám đốc Malaysia Airlines nói.

Một người may mắn sống sót

Trong khi đó, báo chí tại Italy đưa ra nghi vấn về việc một người đã mạo danh một công dân nước này để lên chiếc máy bay bị nạn nói trên.

Anh Luigi Maraldi, 37 tuổi, đã gọi cho bố mẹ của mình ở nhà rằng anh đang ở Thái Lan và không lên chuyến bay định mệnh đó.

Anh nói với tờ Corriere della Sera của Italy rằng hộ chiếu của anh đã bị đánh cắp vào tháng 8/2013.

“Một giả thuyết về việc làm thế nào mà tên anh lại xuất hiện trong danh sách hành khách trên máy bay chính là ai đó đã sử dụng hộ chiếu bị mất cắp của anh ấy, tờ báo Corriere della Sera cho biết.

Tuy nhiên, người phát ngôn của hãng Malaysia Airlines cho biết hãng này không nhận được thông tin gì về ông Maraldi cả.

Nỗ lực tìm kiếm của các quốc gia liên quan

Thủ tướng Malaysia Najib Razak ngày 8/3 cho biết nước này đã điều động 15 máy bay và 9 tàu thuỷ đến khu vực chiếc máy bay bị nạn và Hải quân Mỹ cũng đã gửi một số máy bay đến đó.

Singapore, Trung Quốc và Việt Nam cũng gửi máy bay, tàu tham gia tìm kiếm.

Thông thường sẽ phải mất vài ngày mới có thể tìm ra mảnh vụn của chiếc máy bay trôi nổi trên biển, giả sử máy bay bị rơi. Việc xác định vị trí và khôi phục lại dữ liệu về chuyến bay này- yếu tố rất quan trọng trong việc điều tra về vụ tai nạn này, sẽ phải mất hàng tháng trời hoặc thậm chí hàng năm.

“Trong tình huống khẩn cấp như thế này, chúng ta phải chứng tỏ những nỗ lực chung để có thể vượt qua mọi khó khăn và thử thách”, Trung tướng, Tư lệnh Bộ chỉ huy Quân sự phía Tây Philippines Roy Deveraturda nói.

Trong khi đó, Cục trưởng Cục Hàng không dân dụng Việt Nam Lại Xuân Thanh cho biết lực lượng tìm kiếm của Malaysia, Singapore và Việt Nam đang phối hợp hoạt động trên một khu vực rộng khoảng 11.200km2 nơi chiếc máy bay này được cho là đã xuất hiện lần cuối cùng.

Hãng Malaysian Airlines cho biết việc tìm kiếm chiếc máy bay bị nạn bằng máy bay sẽ tạm ngừng vào đêm 8/3 và sẽ tiếp tục vào sáng 9/3, trong khi việc tìm kiếm trên biển vẫn sẽ tiếp tục xuyên đêm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trung Quốc thúc giục thông tin nhanh về máy bay Malaysia
Trung Quốc thúc giục thông tin nhanh về máy bay Malaysia

VOV.VN -Trung Quốc cũng đề nghị cơ quan hàng không Malaysia thông báo về tình hình của chiếc máy bay nghi bị mất tích.

Trung Quốc thúc giục thông tin nhanh về máy bay Malaysia

Trung Quốc thúc giục thông tin nhanh về máy bay Malaysia

VOV.VN -Trung Quốc cũng đề nghị cơ quan hàng không Malaysia thông báo về tình hình của chiếc máy bay nghi bị mất tích.

Cộng đồng quốc tế nỗ lực kiếm máy bay Malaysia nghi mất tích
Cộng đồng quốc tế nỗ lực kiếm máy bay Malaysia nghi mất tích

VOV.VN -Hiện Malaysia cũng như Việt Nam, Philippines và cộng đồng quốc tế đang nỗ lực tìm kiếm chiếc máy bay gặp nạn.

Cộng đồng quốc tế nỗ lực kiếm máy bay Malaysia nghi mất tích

Cộng đồng quốc tế nỗ lực kiếm máy bay Malaysia nghi mất tích

VOV.VN -Hiện Malaysia cũng như Việt Nam, Philippines và cộng đồng quốc tế đang nỗ lực tìm kiếm chiếc máy bay gặp nạn.

Chưa phát hiện tung tích máy bay Malaysia gặp nạn
Chưa phát hiện tung tích máy bay Malaysia gặp nạn

VOV.VN -Đến hơn 21 giờ ngày 8/3 vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo nào về tung tích chiếc máy bay gặp nạn.

Chưa phát hiện tung tích máy bay Malaysia gặp nạn

Chưa phát hiện tung tích máy bay Malaysia gặp nạn

VOV.VN -Đến hơn 21 giờ ngày 8/3 vẫn chưa nhận được bất kỳ thông báo nào về tung tích chiếc máy bay gặp nạn.

Tàu cứu hộ Việt Nam tới vùng nghi máy bay Malaysia gặp nạn
Tàu cứu hộ Việt Nam tới vùng nghi máy bay Malaysia gặp nạn

VOV.VN - Các tàu sẽ sử dụng đèn pha, camera hồng ngoại quan sát ban đêm để tìm kiếm máy bay bị nạn. 

Tàu cứu hộ Việt Nam tới vùng nghi máy bay Malaysia gặp nạn

Tàu cứu hộ Việt Nam tới vùng nghi máy bay Malaysia gặp nạn

VOV.VN - Các tàu sẽ sử dụng đèn pha, camera hồng ngoại quan sát ban đêm để tìm kiếm máy bay bị nạn. 

Trung Quốc: Tai nạn máy bay, 2 người thiệt mạng
Trung Quốc: Tai nạn máy bay, 2 người thiệt mạng

VOV.VN -Vụ tai nạn xảy ra khi 2 người đang tập bay, bỗng nhiên, chiếc máy bay lao xuống một trang trại.

Trung Quốc: Tai nạn máy bay, 2 người thiệt mạng

Trung Quốc: Tai nạn máy bay, 2 người thiệt mạng

VOV.VN -Vụ tai nạn xảy ra khi 2 người đang tập bay, bỗng nhiên, chiếc máy bay lao xuống một trang trại.

Một hành khách trên máy bay mất tích dùng hộ chiếu ăn cắp
Một hành khách trên máy bay mất tích dùng hộ chiếu ăn cắp

Một hành khách đi trên chiếc máy bay mất tích đã lên máy bay bằng hộ chiếu đánh cắp của một công dân Italy.

Một hành khách trên máy bay mất tích dùng hộ chiếu ăn cắp

Một hành khách trên máy bay mất tích dùng hộ chiếu ăn cắp

Một hành khách đi trên chiếc máy bay mất tích đã lên máy bay bằng hộ chiếu đánh cắp của một công dân Italy.

Các nước khẩn trương phối hợp tìm kiếm máy bay Malaysia
Các nước khẩn trương phối hợp tìm kiếm máy bay Malaysia

VOV.VN -Malaysia, Việt Nam, Trung Quốc, Philippines và Singapore đã điều lực lượng tham gia tìm kiếm.

Các nước khẩn trương phối hợp tìm kiếm máy bay Malaysia

Các nước khẩn trương phối hợp tìm kiếm máy bay Malaysia

VOV.VN -Malaysia, Việt Nam, Trung Quốc, Philippines và Singapore đã điều lực lượng tham gia tìm kiếm.

Đêm nay có thể tiếp cận điểm nghi vấn rơi máy bay Malaysia
Đêm nay có thể tiếp cận điểm nghi vấn rơi máy bay Malaysia

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn Việt Nam có thể tiếp cận hiện trường lúc 22-23h đêm nay.

Đêm nay có thể tiếp cận điểm nghi vấn rơi máy bay Malaysia

Đêm nay có thể tiếp cận điểm nghi vấn rơi máy bay Malaysia

Lực lượng tìm kiếm cứu nạn Việt Nam có thể tiếp cận hiện trường lúc 22-23h đêm nay.

Cơ trưởng chuyến bay mất tích là người Penang, Malaysia
Cơ trưởng chuyến bay mất tích là người Penang, Malaysia

VOV.VN -Hàng không Malaysia khẳng định thông tin nói máy bay có thể hạ cánh khẩn cấp ở Nam Ninh là sai

Cơ trưởng chuyến bay mất tích là người Penang, Malaysia

Cơ trưởng chuyến bay mất tích là người Penang, Malaysia

VOV.VN -Hàng không Malaysia khẳng định thông tin nói máy bay có thể hạ cánh khẩn cấp ở Nam Ninh là sai

Mở rộng phạm vi tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích
Mở rộng phạm vi tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích

VOV.VN -Thủ tướng Malaysia: "Chúng tôi đang xem xét tất cả các khả năng và vẫn còn quá sớm để suy đoán về những gì đã xảy ra"

Mở rộng phạm vi tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích

Mở rộng phạm vi tìm kiếm máy bay Malaysia mất tích

VOV.VN -Thủ tướng Malaysia: "Chúng tôi đang xem xét tất cả các khả năng và vẫn còn quá sớm để suy đoán về những gì đã xảy ra"