Thái Lan phủ nhận 6 nghi phạm liên quan đến vụ đánh bom

VOV.VN -6 nghi phạm mà cơ quan chức năng Malaysia bắt giữ không liên quan đến vụ đánh bom ở Thủ đô Bangkok.

Người phát ngôn cảnh sát Thái Lan Prawut Thawornsiri hôm nay (23/9) cho biết, 6 nghi phạm mà cơ quan chức năng Malaysia bắt giữ không liên quan đến vụ đánh bom ở Thủ đô Bangkok hôm 17/8 vừa qua làm 20  người thiệt mạng, trong đó có 14 người nước ngoài.

Trong buổi báo cáo cập nhật tình hình với các phái đoàn nước ngoài tại Bangkok nhằm tăng cường lòng tin của các nước đối với tiến trình điều tra của cơ quan chức năng Thái Lan về vụ việc này, ông Thawornsiri cho biết: “Không thể dẫn độ họ trở lại bởi vì họ không làm gì sai trái ở Thái Lan. Malaysia cũng đã bác bỏ việc họ có liên quan đến vụ đánh bom ở Bangkok sau khi tiến hành điều tra.”

Hiện trường vụ đánh bom Bangkok tối 17/8. (ảnh: Reuters).

Sau khi sang Malaysia xác minh và trực tiếp thẩm vấn một đối tượng đang bị cơ quan chức năng nước sở tại tạm giam vì tình nghi là kẻ trực tiếp gây ra vụ đánh bom ở Bangkok, thành viên đội điều tra của Thái Lan cũng đã bác bỏ thông tin đối tượng này liên quan đến vụ việc trên.

Trước đó cùng ngày, cảnh sát Malaysia cho biết, họ đã bắt giữ 6 người bị tình nghi liên quan đến mạng lưới buôn bán người có thể đã giúp đỡ thủ phạm chính của vụ đánh bom Bangkok hồi tháng trước tẩu thoát.

Đến nay, cảnh sát Thái Lan đã ban hành 14 lệnh bắt giữ đối với những kẻ bị tình nghi dính líu đến vụ đánh bom ở Bangkok hồi tháng trước, trong đó có 1 đối tượng đã bị bắt giữ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nghi phạm đứng sau vụ đánh bom Bangkok đã trốn sang Trung Quốc
Nghi phạm đứng sau vụ đánh bom Bangkok đã trốn sang Trung Quốc

VOV.VN- Nghi phạm đứng sau vụ đánh bom tại Bangkok tháng trước đã trốn từ Bangladesh sang Trung Quốc.

Nghi phạm đứng sau vụ đánh bom Bangkok đã trốn sang Trung Quốc

Nghi phạm đứng sau vụ đánh bom Bangkok đã trốn sang Trung Quốc

VOV.VN- Nghi phạm đứng sau vụ đánh bom tại Bangkok tháng trước đã trốn từ Bangladesh sang Trung Quốc.

Vụ đánh bom Bangkok là sự trả thù của bọn buôn người Duy Ngô Nhĩ
Vụ đánh bom Bangkok là sự trả thù của bọn buôn người Duy Ngô Nhĩ

VOV.VN -Người phát ngôn cảnh sát Thái Lan nói với báo chí vụ đánh bom Bangkok tối 17/8 là hành động trả thù của bọn buôn người Duy Ngô Nhĩ, phía Tây Trung Quốc

Vụ đánh bom Bangkok là sự trả thù của bọn buôn người Duy Ngô Nhĩ

Vụ đánh bom Bangkok là sự trả thù của bọn buôn người Duy Ngô Nhĩ

VOV.VN -Người phát ngôn cảnh sát Thái Lan nói với báo chí vụ đánh bom Bangkok tối 17/8 là hành động trả thù của bọn buôn người Duy Ngô Nhĩ, phía Tây Trung Quốc

Thái Lan truy nã nghi phạm Pakistan liên quan vụ đánh bom Bangkok
Thái Lan truy nã nghi phạm Pakistan liên quan vụ đánh bom Bangkok

VOV.VN - Cảnh sát Thái Lan đã ban hành lệnh truy nã Abdul Tawab, nghi phạm người Pakistan 32 tuổi có liên quan đến vụ đánh bom tại thủ đô Bangkok.

Thái Lan truy nã nghi phạm Pakistan liên quan vụ đánh bom Bangkok

Thái Lan truy nã nghi phạm Pakistan liên quan vụ đánh bom Bangkok

VOV.VN - Cảnh sát Thái Lan đã ban hành lệnh truy nã Abdul Tawab, nghi phạm người Pakistan 32 tuổi có liên quan đến vụ đánh bom tại thủ đô Bangkok.

Nghi phạm đánh bom Bangkok đã hối lộ nhân viên an ninh sân bay
Nghi phạm đánh bom Bangkok đã hối lộ nhân viên an ninh sân bay

VOV.VN -Theo cảnh sát Thái Lan, nghi phạm chính trong vụ đánh bom đẫm máu tại thủ đô Bangkok tháng trước đã hối lộ 600 USD để nhập cảnh trái phép vào nước này.

Nghi phạm đánh bom Bangkok đã hối lộ nhân viên an ninh sân bay

Nghi phạm đánh bom Bangkok đã hối lộ nhân viên an ninh sân bay

VOV.VN -Theo cảnh sát Thái Lan, nghi phạm chính trong vụ đánh bom đẫm máu tại thủ đô Bangkok tháng trước đã hối lộ 600 USD để nhập cảnh trái phép vào nước này.

Thái Lan bắt nghi can đánh bom ở thủ đô Bangkok
Thái Lan bắt nghi can đánh bom ở thủ đô Bangkok

Nghi can tên là Jirawat Chanpeng, 45 tuổi, người tỉnh Sakon Nakhon (Đông Bắc Thái Lan).

Thái Lan bắt nghi can đánh bom ở thủ đô Bangkok

Thái Lan bắt nghi can đánh bom ở thủ đô Bangkok

Nghi can tên là Jirawat Chanpeng, 45 tuổi, người tỉnh Sakon Nakhon (Đông Bắc Thái Lan).