Thế giới 24h: Quân đội Iraq mở cánh cửa vào thành trì Mosul của IS

VOV.VN - Tuy còn nhiều khó khăn nhưng quân đội Iraq đã bước đầu mở được cửa tiến vào thành trì khủng bố IS ở Mosul.

1. Sau hơn 2 tuần kịch chiến, quân đội Iraq đã đánh chiếm thành công tòa nhà kênh truyền hình quốc gia ở thành phố Mosul bị IS kiểm soát.

Hôm 1/11, các lực lượng Iraq đã giành quyền kiểm soát tòa nhà kênh truyền hình quốc gia tại thành phố miền Bắc Mosul sau khi đẩy lùi IS và tiến vào quận Gogjali ở phía Đông thành phố.

Quân đội Iraq đạt được chiến thắng này sau hơn 2 tuần phát động chiến dịch quy mô lớn nhằm đánh bật nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ra khỏi Mosul  – thành trì cuối cùng của chúng tại Iraq.

2. Nga cho rằng, bạo lực do phiến quân nổi dậy gây ra chính là nguyên nhân khiến triển vọng hòa bình cho Syria ngày càng xa vời.

Reuters ngày 1/11 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho rằng, việc phương Tây không thể kiềm chế tình trạng bạo lực do phiến quân nổi dậy gây ra bất chấp việc Nga dừng không kích ở Aleppo đã làm trì hoãn việc nối lại tiến trình đàm phán hòa bình ở Syria.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga nói: “Những diễn biến này khiến cho triển vọng khởi đầu của một quá trình đàm phán nhằm mang lại cuộc sống bình yên cho người dân Syria bị trì hoãn vô thời hạn”.

Trong tuyên bố phát trên truyền hình Nga, ông Shoigu cho rằng, phương Tây phải chịu trách nhiệm trước tình trạng bạo lực không có lối thoát hiện nay ở Syria.

3. Báo cáo mới nhất về vụ mất tích chiếc máy bay mang số hiệu MH370 của hãng Hàng không Malaysia công bố hôm nay (2/11) cho thấy, đã không có ai điều khiển chiếc máy bay xấu số này khi nó đâm xuống biển,

Máy bay MH370. Đồ họa: YouTube.

Báo cáo 28 trang công bố vào hôm nay (2/11), trùng với thời điểm khai mạc hội nghị kéo dài 3 ngày của các chuyên gia quốc tế tại thủ đô Canberra nhằm lên kế hoạch tiềm năng để tiếp tục tìm kiếm chiếc máy bay mang số hiệu MH370.

Thông tin đưa ra trong bối cảnh những tháng gần đây có nhiều chuyên gia thúc đẩy giả thuyết có người vẫn điều khiển chiếc máy bay khi nó đâm xuống biển. Nếu giả thuyết này đúng thì thân máy bay sẽ văng đi xa hơn, đồng nghĩa với việc diện tích khu vực chiếc máy bay có thể rơi tăng lên gấp 3 và khiến những nỗ lực tìm kiếm trở nên phức tạp hơn.

4. Việc thay đổi các vị trí quan trọng trong Nội các được cho là nỗ lực xoa dịu dư luận của bà Park Geun-hye trước những bê bối gần đây.

Việc thay đổi các vị trí quan trọng trong Nội các được cho là nỗ lực xoa dịu dư luận của bà Park Geun-hye trước những bê bối gần đây. (Ảnh: sydsvenskan).

Reuters dẫn nguồn tin từ văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết, Tổng thống Park Park Geun-hye ngày 2/11 đã quyết định thay thế vị trí Thủ tướng và Bộ trưởng Tài chính sau những bê bối gần đây liên quan đến người bạn thân của bà.

Nhà Xanh cho biết, ông Kim Byong-joon, một cựu thư ký cấp cao trong chính quyền cựu Tổng thống Roh Moo-hyun đã được chỉ định thay thế ông Hwang Kyo-ahn làm Thủ tướng. Trong bộ máy chính quyền ở Hàn Quốc, Thủ tướng chủ yếu có vai trò về mặt hành chính.

5. Một vị lãnh đạo Nga khẳng định nước này sẵn sàng hợp tác với Nhật đưa ra kế hoạch phát triển kinh tế trên các hòn đảo tranh chấp giữa 2 nước.

Ảnh: Russia Insider.

Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga (Thượng viện Nga) Valentina Matviyenko hôm 1/11 khẳng định, Nga sẵn sàng cùng Nhật Bản đưa ra một kế hoạch kinh tế chung về phát triển các hòn đảo tranh chấp, tuy nhiên tuyên bố sẽ không từ bỏ chủ quyền đối với những hòn đảo này.

Phát biểu tại một cuộc họp báo được phát trực tiếp trên kênh Rossiya 24 TV, nhà lãnh đạo này nhấn mạnh, chủ quyền của Nga đối với quần đảo Nam Kuril (phía Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc) là “không thể chối cãi”.

6. Theo kết quả thăm dò dư luận của đài NBC và hãng tin Reuters, khoảng cách giữa hai ứng cử viên tổng thống là bà Hillary Clinton và ông Donald Trump vẫn không thay đổi nhiều, sau khi Cục điều tra Liên bang Mỹ  mở lại cuộc điều tra về email cá nhân đối với bà Clinton.

Ứng viên Clinton (trái) và Trump. Ảnh:Getty.

Cuộc khảo sát được đài NBC thực hiện qua mạng internet, trong khoảng thời gian từ ngày 24 đến ngày 30/10. Kết quả cho thấy bà Clinton vẫn giữ được khoảng cách khá an toàn là 6 điểm trước ông Trump. Khoảng cách này không có nhiều thay đổi so với kết quả tương tự được thông kê một tuần trước đó. Theo đó, tỷ lệ ủng hộ của bà Clinton là 47% trong khi của ông Trump là 41%./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổ chức PLO kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine
Tổ chức PLO kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine

VOV.VN - Lãnh đạo của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) kêu gọi cộng đồng quốc tế công nhận Nhà nước Palestine độc lập.

Tổ chức PLO kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine

Tổ chức PLO kêu gọi công nhận Nhà nước Palestine

VOV.VN - Lãnh đạo của Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) kêu gọi cộng đồng quốc tế công nhận Nhà nước Palestine độc lập.

MỚI: Máy bay MH370 lao xuống biển khi không có ai điều khiển
MỚI: Máy bay MH370 lao xuống biển khi không có ai điều khiển

VOV.VN - Cơ quan An toàn giao thông Australia vừa công bố báo cáo mới, trong đó khẳng định không ai điều khiển máy bay MH370 lúc nó lao xuống biển.

MỚI: Máy bay MH370 lao xuống biển khi không có ai điều khiển

MỚI: Máy bay MH370 lao xuống biển khi không có ai điều khiển

VOV.VN - Cơ quan An toàn giao thông Australia vừa công bố báo cáo mới, trong đó khẳng định không ai điều khiển máy bay MH370 lúc nó lao xuống biển.

Sập hang động ở Brazil khiến 10 người chết, 7 người bị thương
Sập hang động ở Brazil khiến 10 người chết, 7 người bị thương

VOV.VN - Vụ sập hang động xảy ra trong một nghi lễ tôn giáo ở Brazil, làm nhiều người chết.

Sập hang động ở Brazil khiến 10 người chết, 7 người bị thương

Sập hang động ở Brazil khiến 10 người chết, 7 người bị thương

VOV.VN - Vụ sập hang động xảy ra trong một nghi lễ tôn giáo ở Brazil, làm nhiều người chết.

Chìm tàu ngoài khơi Indonesia, ít nhất 21 người thiệt mạng
Chìm tàu ngoài khơi Indonesia, ít nhất 21 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 21 người thiệt mạng sau khi một chiếc tàu bị lật ngoài khơi đảo Batam phía Tây Indonesia.

Chìm tàu ngoài khơi Indonesia, ít nhất 21 người thiệt mạng

Chìm tàu ngoài khơi Indonesia, ít nhất 21 người thiệt mạng

VOV.VN - Ít nhất 21 người thiệt mạng sau khi một chiếc tàu bị lật ngoài khơi đảo Batam phía Tây Indonesia.

Nhật Bản phóng vệ tinh quan sát thời tiết thế hệ mới
Nhật Bản phóng vệ tinh quan sát thời tiết thế hệ mới

VOV.VN - Nhật Bản hôm nay (2/11) phóng vệ tinh khí tượng địa tĩnh Himawari-9 thế hệ mới nhằm cải thiện dịch vụ khí tượng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Nhật Bản phóng vệ tinh quan sát thời tiết thế hệ mới

Nhật Bản phóng vệ tinh quan sát thời tiết thế hệ mới

VOV.VN - Nhật Bản hôm nay (2/11) phóng vệ tinh khí tượng địa tĩnh Himawari-9 thế hệ mới nhằm cải thiện dịch vụ khí tượng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.