Tiếp cận viện trợ nhân đạo Syria vẫn rất khó khăn

VOV.VN - Hiện tại, 9,3 triệu người Syria đang cần những hỗ trợ cơ bản.

 
Hiện có tới 1,9 triệu trẻ em Syria không được đến trường (Ảnh: AP).

Một tháng sau khi Hội đồng bảo an thông qua Nghị quyết cho phép tiếp cận viện trợ nhân đạo tại Syria, việc tiếp cận vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn.

Trong một tuyên bố đưa ra hôm qua 24/3, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon cho biết, mặc dù Nghị quyết 2139 của Hội đồng bảo an kêu gọi các bên tại Syria dỡ bỏ lệnh bao vây và chấm dứt tấn công các khu vực dân cư bằng bom thùng, song các trận pháp kích lớn vẫn tiếp tục diễn ra. 

Ông Ban Ki-moon kêu gọi chính phủ và phe đối lập tại Syria thực hiện các biện pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân phát hàng cứu trợ, trong đó bao gồm cả thuốc men, cho hơn 9 triệu người dân Syria đang có nhu cầu viện trợ.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng cho biết, 1 tháng sau khi Nghị quyết 2139 của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc được thông qua, các tổ chức nhân đạo vẫn gặp rất nhiều khó khăn để có thể tiếp cận viện trợ tại Syria. Thậm chí những nhu cầu cơ bản của người dân cũng không thể được đáp ứng.

Kể từ khi bùng phát cuộc xung đột tại Syria tháng 3/2011, hơn 140.000 dân thường đã thiệt mạng, hàng triệu người phải đi tị nạn ở các nước láng giềng.

Các số liệu mới nhất cho thấy hiện 9,3 triệu người Syria đang cần những hỗ trợ cơ bản. Khoảng 2,5 triệu người Syria đang sống trong các khu vực bị chia cắt bởi xung đột, và khoảng 1,9 triệu trẻ em Syria không được đến trường./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Isarel tấn công cơ sở quân sự của Syria, 1 người chết
Isarel tấn công cơ sở quân sự của Syria, 1 người chết

VOV.VN - Ngày 19/3, máy bay chiến đấu của Isarel đã mở các cuộc không kích xuống các địa điểm quân sự của Syria.

Isarel tấn công cơ sở quân sự của Syria, 1 người chết

Isarel tấn công cơ sở quân sự của Syria, 1 người chết

VOV.VN - Ngày 19/3, máy bay chiến đấu của Isarel đã mở các cuộc không kích xuống các địa điểm quân sự của Syria.

Syria sẽ chuyển hết vũ khí hóa học trong 1 tháng tới
Syria sẽ chuyển hết vũ khí hóa học trong 1 tháng tới

VOV.VN - Chính phủ Syria đã nhiều lần để lỡ thời hạn trong kế hoạch giải trừ vũ khí hóa học của nước này dự kiến hoàn thành vào 30/6 tới.

Syria sẽ chuyển hết vũ khí hóa học trong 1 tháng tới

Syria sẽ chuyển hết vũ khí hóa học trong 1 tháng tới

VOV.VN - Chính phủ Syria đã nhiều lần để lỡ thời hạn trong kế hoạch giải trừ vũ khí hóa học của nước này dự kiến hoàn thành vào 30/6 tới.

 Nga: Việc Mỹ đóng cửa Đại sứ quán Syria là đáng thất vọng
Nga: Việc Mỹ đóng cửa Đại sứ quán Syria là đáng thất vọng

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, hành động của Mỹ là nhằm “thay đổi chế độ” ở Syria, muốn lật đổ Tổng thống Syria.  

 Nga: Việc Mỹ đóng cửa Đại sứ quán Syria là đáng thất vọng

Nga: Việc Mỹ đóng cửa Đại sứ quán Syria là đáng thất vọng

VOV.VN - Bộ Ngoại giao Nga cho rằng, hành động của Mỹ là nhằm “thay đổi chế độ” ở Syria, muốn lật đổ Tổng thống Syria.  

OPCW: Syria đã vận chuyển 45% số vũ khí hóa học ra ngoài
OPCW: Syria đã vận chuyển 45% số vũ khí hóa học ra ngoài

VOV.VN - Dù đã chuyển 45% lượng hóa chất, Syria vẫn bị chậm so với kế hoạch tiêu hủy toàn bộ kho vũ khí hóa học của nước này trước 30/6.

OPCW: Syria đã vận chuyển 45% số vũ khí hóa học ra ngoài

OPCW: Syria đã vận chuyển 45% số vũ khí hóa học ra ngoài

VOV.VN - Dù đã chuyển 45% lượng hóa chất, Syria vẫn bị chậm so với kế hoạch tiêu hủy toàn bộ kho vũ khí hóa học của nước này trước 30/6.

Syria có thể hoàn tất di dời vũ khí hóa học vào cuối tháng 4
Syria có thể hoàn tất di dời vũ khí hóa học vào cuối tháng 4

VOV.VN -Tiến trình tiêu hủy kho vũ khí hóa học của nước này sẽ đáp ứng được hạn chót vào giữa năm nay.

Syria có thể hoàn tất di dời vũ khí hóa học vào cuối tháng 4

Syria có thể hoàn tất di dời vũ khí hóa học vào cuối tháng 4

VOV.VN -Tiến trình tiêu hủy kho vũ khí hóa học của nước này sẽ đáp ứng được hạn chót vào giữa năm nay.