Vì sao Nga liên tục phủ quyết dự thảo nghị quyết HĐBA về Syria?

VOV.VN - Nga cho rằng, nội dung của văn kiện là không thể chấp nhận được và chỉ nhằm vào Nga cũng như chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Như vậy, đây là lần thứ 8, Nga đã sử dụng quyền phủ quyết của mình về cuộc khủng hoảng Syria tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Các thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết liên quan đến vấn đề Syria. Ảnh: Reuters.

Ngày 12/4 ( theo giờ Mỹ), Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức cuộc họp đặc biệt về tình hình Syria và bỏ phiếu đối với dự thảo nghị quyết do Anh, Pháp và Mỹ soạn thảo. Tại đây, đại diện của Nga tại Liên Hợp Quốc đã một lần nữa dùng quyền phủ quyết, trong khi Trung Quốc bỏ phiếu trắng.

Phát biểu trước phiên bỏ phiếu, Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura bày tỏ lo ngại rằng, những tiến bộ mong manh trong các cuộc đàm phán hòa bình Syria đang đối mặt nguy cơ đổ vỡ nghiêm trọng, đồng thời hối thúc nối lại hợp tác giữa Mỹ và Nga để mở đường cho một "cuộc đàm phán thực sự" về lối thoát cho cuộc chiến dai dẳng 6 năm qua tại Syria.

“Chúng ta hãy xem thời điểm khủng hoảng này như là một bước ngoặt và cơ hội để có thái độ nghiêm túc hơn trong việc tìm kiếm một giải pháp chính trị cho vấn đề Syria.

Cuộc xung đột này chỉ có thể giải quyết bằng giải pháp hòa bình, không có giải pháp quân sự. Đó là nguyện vọng của người dân và tất cả các tầng lớp xã hội ở nước này”, ông Staffan de Mistura nói.

Cuộc họp kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã phải chứng kiến những màn tranh luận nảy lửa giữa các thành viên thường trực.

Đại sứ Anh Matthew Rycroft thông báo, các nhà khoa học Anh đã phân tích những mẫu đất lấy từ địa điểm xảy ra vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học ở Syria và thu được kết quả dương tính đối với chất độc sarin.

Đại sứ Anh cho biết, nước này có chung nhận định với Mỹ rằng nhiều khả năng chính quyền Damascus là chủ mưu "vụ tấn công bằng khí độc sarin" này.

Tuy nhiên, Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vladimir Safronkov đã thẳng thừng bác bỏ cáo buộc này:

“Tôi yêu cầu cuộc họp phải đảm bảo rằng các quy tắc phải được tôn trọng. Tôi không thể chấp nhận những lời lẽ liên tục xúc phạm Nga. Những cách hành xử này đang phá hủy mọi nỗ lực hợp tác.

Cuộc họp không bàn về cách giải quyết xung đột cho Syria, về tiến trình chính trị, thậm chí các vị cũng chẳng muốn nghe bản báo cáo của đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria de Mistura để nắm bắt tình hình Syria”.

Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley kêu gọi Nga ngừng hợp tác với chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad, đồng thời cảnh báo Nga sẽ chỉ càng tự cô lập mình khỏi “cộng đồng quốc tế” nếu tiếp tục theo đuổi sự hợp tác này.

Bà Haley nhấn mạnh, Mỹ sẵn sàng dùng ảnh hưởng và nguồn lực của mình để hỗ trợ hoạt động ngoại giao, giúp chấm dứt cuộc xung đột tại Syria. Tuy nhiên, đại diện của Mỹ cũng khẳng định rằng, chỉ mình cam kết của Mỹ đối với tiến trình hòa bình Syria, là chưa đủ.

Sau cuộc tranh cãi, 15 nước thành viên tiến hành bỏ phiếu đối với bản dự thảo nghị quyết  do Mỹ, Anh, Pháp đề xuất. Đại diện của Nga bỏ phiếu chống cùng với Bolivia, trong khi Trung Quốc, Etiopia và Kazakhstan bỏ phiếu trắng. 10 nước còn lại ủng hộ nghị quyết./.     

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Donald Trump: “Mỹ sẽ không can thiệp sâu vào Syria”
Tổng thống Donald Trump: “Mỹ sẽ không can thiệp sâu vào Syria”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lẽ ra người tiền nhiệm Barack Obama phải hành động cứng rắn trong vấn đề Syria như ông vừa làm.

Tổng thống Donald Trump: “Mỹ sẽ không can thiệp sâu vào Syria”

Tổng thống Donald Trump: “Mỹ sẽ không can thiệp sâu vào Syria”

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lẽ ra người tiền nhiệm Barack Obama phải hành động cứng rắn trong vấn đề Syria như ông vừa làm.

Syria và Triều Tiên thắt chặt quan hệ trước sức ép từ Mỹ
Syria và Triều Tiên thắt chặt quan hệ trước sức ép từ Mỹ

VOV.VN - Đối diện với sức ép ngày càng gia tăng từ Mỹ, Syria và Triều Tiên đang tái khẳng định tình hữu nghị giữa hai quốc gia này.

Syria và Triều Tiên thắt chặt quan hệ trước sức ép từ Mỹ

Syria và Triều Tiên thắt chặt quan hệ trước sức ép từ Mỹ

VOV.VN - Đối diện với sức ép ngày càng gia tăng từ Mỹ, Syria và Triều Tiên đang tái khẳng định tình hữu nghị giữa hai quốc gia này.

Hội đồng Bảo an LHQ bỏ phiếu về vụ tấn công khí độc ở Syria
Hội đồng Bảo an LHQ bỏ phiếu về vụ tấn công khí độc ở Syria

VOV.VN - Cuộc bỏ phiếu diễn ra khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đang ở thăm Moscow  nhằm gia tăng sức ép để Nga dừng sự ủng hộ Tổng thống Assad.

Hội đồng Bảo an LHQ bỏ phiếu về vụ tấn công khí độc ở Syria

Hội đồng Bảo an LHQ bỏ phiếu về vụ tấn công khí độc ở Syria

VOV.VN - Cuộc bỏ phiếu diễn ra khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đang ở thăm Moscow  nhằm gia tăng sức ép để Nga dừng sự ủng hộ Tổng thống Assad.

Nga cam kết tăng cường ủng hộ chính phủ Syria
Nga cam kết tăng cường ủng hộ chính phủ Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12/4 tuyên bố, Nga cam kết tăng cường sự ủng hộ đối với chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Nga cam kết tăng cường ủng hộ chính phủ Syria

Nga cam kết tăng cường ủng hộ chính phủ Syria

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 12/4 tuyên bố, Nga cam kết tăng cường sự ủng hộ đối với chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Chùm ảnh: Sân bay ở Raqqa (Syria) hoang tàn dưới bàn tay IS
Chùm ảnh: Sân bay ở Raqqa (Syria) hoang tàn dưới bàn tay IS

VOV.VN - Sau khi sân bay quân sự ở Raqqa, Syria được giải phóng khỏi IS, tất cả những gì còn sót lại chỉ là đống đổ nát, hoang tàn.

Chùm ảnh: Sân bay ở Raqqa (Syria) hoang tàn dưới bàn tay IS

Chùm ảnh: Sân bay ở Raqqa (Syria) hoang tàn dưới bàn tay IS

VOV.VN - Sau khi sân bay quân sự ở Raqqa, Syria được giải phóng khỏi IS, tất cả những gì còn sót lại chỉ là đống đổ nát, hoang tàn.