Wenger thừa nhận sai lầm của mình trước trận thua Chelsea

VOV.VN - HLV người Pháp cho biết không muốn giải thích nhiều về thất bại này mà muốn đội bóng vực dậy ở trận gặp Swansea.

Sau thất bại ê chề 0-6 trước Chelsea, Arsene Wenger đã tự mô tả thất bại này là một trong những điều tồi tệ nhất trong sự nghiệp huấn luyện của mình, nhất là khi đây lại đánh dấu mốc 1000 trận của ông với Arsenal.

Trong cuộc phỏng vấn gần đây nhất trên đài BBC, Wenger cho biết: “Thất bại này là lỗi của tôi. Tôi chịu trách nhiệm cho sai lầm của đội bóng. Nhưng tôi không nghĩ là phải đề cập quá nhiều về sai lầm sau trận đấu”.

Sự thất vọng và bất lực của Wenger trong trận đấu


“Dĩ nhiên, ngày thi đấu này là một trong những ngày tồi tệ nhất trong sự nghiệp huấn luyện của tôi. Chúng tôi đã không chuẩn bị tốt trong cả 1 tuần tập luyện để rồi bị loại một cách thê thảm, đó là kinh nghiệm cay đắng và đáng nhớ. Vì thế, chúng tôi cần phải nỗ lực ở trận gặp Swansea vào tuần tới. Đó là cách tốt nhất để đội bóng vực dậy, chứ không phải là những lời giải thích quá nhiều về sai lầm”, HLV người Pháp bày tỏ.

Ở phút thứ 17 của trận đấu, tình huống trọng tài rút thẻ đỏ đuổi nhầm Kieran Gibbs ra khỏi sân là một tình huống gây tranh cãi. Trong khi, Chamberlain mới là người phạm lỗi vì chơi bóng bằng tay trong vòng cấm địa.

Đề cập về tình huống này, Wenger cho rằng: “Tôi nghĩ là trọng tài đã không để ý thấy tình huống đó. Bóng đã ra ngoài và Chamberlain mới là người chạm tay vào quả bóng. Tôi không biết ai đã chỉ điểm cho trọng tài, nhưng tôi chắc chắn là trọng tài không trực tiếp nhìn thấy tình huống! Chúng tôi đã có một trận đấu đầy những thất vọng. Nhưng chúng tôi đều muốn giành chiến thắng ở trận gặp Swansea tiếp theo”.

Tình huống trọng tài đuổi nhầm Kieran Gibbs ra khỏi sân


Trong khi đó, Mourinho lại tin trọng tài đã có quyết định đúng đắn ở tình huống thổi phạt này. Sau trận đấu, HLV người Bồ Đào Nha còn kêu gọi các nhà chức trách bóng đá nên sử dụng thêm công nghệ để hỗ trợ những người cầm còi trong việc đưa ra quyết định đúng đắn nhất, tránh gây tranh cãi.

“Tôi nghĩ công nghệ nên được ứng dụng thêm để hỗ trợ cho những quyết định của các trận đấu. Hình phạt là hình phạt. Nhưng chúng tôi đều biết, có thêm bằng chứng qua những đoạn phim tua lại thì sẽ xác nhận cho quyết định thổi phạt của trọng tài. Rõ ràng, thẻ đỏ là không sai, nhưng người phạm lỗi là Chamberlain, không phải Gibbs”, Mourinho cho biết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

HLV Wenger: Chấn thương của Ozil khá nặng
HLV Wenger: Chấn thương của Ozil khá nặng

VOV.VN - Thuyền trưởng của Arsenal sau trận đấu với Bayern đã thông báo tình trạng chấn thương của Ozil là khá nặng.

HLV Wenger: Chấn thương của Ozil khá nặng

HLV Wenger: Chấn thương của Ozil khá nặng

VOV.VN - Thuyền trưởng của Arsenal sau trận đấu với Bayern đã thông báo tình trạng chấn thương của Ozil là khá nặng.

Đội hình xuất sắc nhất của Arsenal dưới triều đại Wenger
Đội hình xuất sắc nhất của Arsenal dưới triều đại Wenger

VOV.VN - Để kỷ niệm trận đấu 1000 Giáo sư dẫn dắt Arsenal, báo giới đã đưa ra cuộc bình chọn những danh thủ xuất sắc nhất của ông.

Đội hình xuất sắc nhất của Arsenal dưới triều đại Wenger

Đội hình xuất sắc nhất của Arsenal dưới triều đại Wenger

VOV.VN - Để kỷ niệm trận đấu 1000 Giáo sư dẫn dắt Arsenal, báo giới đã đưa ra cuộc bình chọn những danh thủ xuất sắc nhất của ông.

Chelsea gieo ác mộng cho Arsenal trong ngày trọng đại
Chelsea gieo ác mộng cho Arsenal trong ngày trọng đại

VOV.VN - Với 6 bàn thắng ghi vào lưới đội khách, Chelsea đã đánh sụp ý chí của Arsenal trên đường đua đến chức vô địch.

Chelsea gieo ác mộng cho Arsenal trong ngày trọng đại

Chelsea gieo ác mộng cho Arsenal trong ngày trọng đại

VOV.VN - Với 6 bàn thắng ghi vào lưới đội khách, Chelsea đã đánh sụp ý chí của Arsenal trên đường đua đến chức vô địch.

HLV Wenger đạt cột mốc 1000 trận với Arsenal
HLV Wenger đạt cột mốc 1000 trận với Arsenal

VOV.VN - Trận đấu với Chelsea tại vòng 31 Premier League sẽ là lần thứ 1000 Giáo sư Wenger dẫn dắt các Pháo thủ.

HLV Wenger đạt cột mốc 1000 trận với Arsenal

HLV Wenger đạt cột mốc 1000 trận với Arsenal

VOV.VN - Trận đấu với Chelsea tại vòng 31 Premier League sẽ là lần thứ 1000 Giáo sư Wenger dẫn dắt các Pháo thủ.

Trọng tài trận Chelsea - Arsenal rút thẻ đỏ nhầm người
Trọng tài trận Chelsea - Arsenal rút thẻ đỏ nhầm người

VOV.VN -Trận cầu tâm điểm vòng 31 giữa Chelsea và Arsenal trên sân Stamford Bridge đã xảy ra một tình huống vô cùng hi hữu khi trọng tài rút thẻ đỏ đuổi nhầm người.

Trọng tài trận Chelsea - Arsenal rút thẻ đỏ nhầm người

Trọng tài trận Chelsea - Arsenal rút thẻ đỏ nhầm người

VOV.VN -Trận cầu tâm điểm vòng 31 giữa Chelsea và Arsenal trên sân Stamford Bridge đã xảy ra một tình huống vô cùng hi hữu khi trọng tài rút thẻ đỏ đuổi nhầm người.

Asene Wenger không bao giờ coi Mourinho là bạn
Asene Wenger không bao giờ coi Mourinho là bạn

VOV.VN - Vị Giáo sư đã thẳng thừng tuyên bố: Tôi và Mourinho không là bạn bè gì hết!

Asene Wenger không bao giờ coi Mourinho là bạn

Asene Wenger không bao giờ coi Mourinho là bạn

VOV.VN - Vị Giáo sư đã thẳng thừng tuyên bố: Tôi và Mourinho không là bạn bè gì hết!

Sir Alex xem Wenger là đối thủ khó chịu nhất
Sir Alex xem Wenger là đối thủ khó chịu nhất

Chiến lược gia huyền thoại M.U cho rằng thuyền trưởng Arsenal chính là đối thủ khó chịu nhất trong sự nghiệp cầm quân của ông.

Sir Alex xem Wenger là đối thủ khó chịu nhất

Sir Alex xem Wenger là đối thủ khó chịu nhất

Chiến lược gia huyền thoại M.U cho rằng thuyền trưởng Arsenal chính là đối thủ khó chịu nhất trong sự nghiệp cầm quân của ông.