Nóng 24h:

Vụ 230 lượng vàng: Công an tạm giữ một đối tượng để điều tra

VOV.VN -Quá trình lấy lời khai của hai người bán 230 lượng vàng cho thấy, vụ việc có dấu hiệu phạm tội. Hiện, công an tạm giữ một người bán hàng...

1. Hai người bán 230 lượng vàng tây "có dấu hiệu phạm tội": Liên quan đến vụ việc này, ngày 18/1 đại tá Nguyễn Viết Lợi - Giám đốc công an tỉnh Quảng Nam - cho biết, hiện công an đang điều tra, làm rõ nguồn gốc số vàng này có liên quan đến tội phạm hay không. Cũng theo đại tá Lợi, qua làm việc với cơ quan điều tra, hai đối tượng này chưa giải trình được nguồn gốc số vàng". Trong ảnh: Một lượng lớn trang sức được hai người đàn ông đem đi bán

Ở diễn biến khác, thượng tá Phạm Việt Tiến - trưởng phòng Cảnh sát hình sự công an tỉnh Quảng Nam - tiết lộ, qua quá trình lấy lời khai của hai người này cho thấy vụ việc có dấu hiệu phạm tội, được hai người này thực hiện trong thời gian dài. Hiện, công an tạm giữ một người bán hàng. Người này được xác định là N. Đ. T (28 tuổi, trú xã Cẩm Phô, TP Hội An, Quảng Nam). Trong ảnh: Số vàng bị lực lượng chức năng tạm giữ



2. Đâm chết người đến đòi nợ rồi ở lại hiện trường chờ công an: Theo đó, tối 17/1, Nguyễn Văn Bình cùng một nam thanh niên (chưa rõ lai lịch) tìm gặp Trần Văn Tú để đòi nợ dùm một người khác. Tại đây, do anh Tú không có tiền trả, nên hai bên lời qua tiếng lại. Bực tức vì bị Bình đánh, Tú dùng dao đâm nhiều nhát vào người Bình khiến nạn nhân chết tại chỗ. Sau khi đâm chết con nợ, Tú đã ở lại hiện trường chờ cơ quan công an đến giải quyết vụ việc. Trong ảnh: Hiện trường vụ việc.

3. Chồng sát hại vợ dã man ở Yên Bái: Theo gia đình và người dân, nguyên nhân ban đầu có thể do ghen tuông nên chị Phạm Thị Tươi, bị chồng là Nguyễn Văn Thìn, cùng SN 1991, ( cùng trú tại thôn Làng Chẹo, xã An Thịnh, huyện Văn Yên) dùng dao cắt cổ gây tử vong. Hiện đối tượng Thìn bị Cơ quan Công an huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái tiến hành bắt giữ để điều tra về hành vi giết người. Trong ảnh: Hiện trường vụ việc.

4. Nhóm thanh niên đánh cô gái ở Linh Đàm có biểu hiện say xỉn: Liên quan đến vụ việc, ngày 18/1, công an phường Hoàng Liệt cho biết, đang khẩn trương truy tìm nhóm thanh niên có hành vi nói trên. Trước đó, tối 16/1, khi chị N đang đóng cửa hàng ra về chị Hồ Bích N (22 tuổi, nhân viên thu ngân cửa hàng quần áo) bị nhóm thanh niên có biểu hiện say xỉn trêu ghẹo. Chị N lớn tiếng: “Các anh đừng có say rượu đi trêu người khác”, thì bị nhóm này quay lại đấm, đạp và đập đầu nạn nhân vào tường. Trong ảnh: Hình ảnh được cắt từ camera an ninh.

5. 8 đối tượng ở Đồng Nai bị tạm giữ vì liên quan tín dụng đen: Tại CQĐT các đối tượng khai nhận, hàng ngày đi dán, phát tờ rơi quảng cáo cho vay tiền không cần thế chấp, lãi suất cao, nhắm vào các khu vực có đông công nhân sinh sống. Thời điểm kiểm tra, trong nhà có 8 đối tượng và rất nhiều tờ rơi quảng cáo cho vay tiền, hợp đồng mẫu cho vay tiền, 400 chứng minh nhân dân, hộ khẩu của người vay, một số công cụ như bình xịt hơi cay, tuýp sắt… Trong ảnh: Các đối tượng cùng tang vật

6. Lừa bán số lô đề chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng: Với hình thức giả là người nhà của các lãnh đạo công ty xổ số 7 đối tượng này lập nhiều tài khoản facebook ảo, zalo ảo để tiếp cận những người ham mê lô đề. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã lừa đảo được nhiều tỷ đồng từ việc bán số lô đề, người nhiều nhất lừa được hơn 4 tỷ đồng. Sau khi lừa được tiền, các đối tượng dùng tiền này xây nhà tầng, mua ô tô, mua xe phân khối lớn, gửi tiết kiệm. Trong ảnh: 7 đối trượng tại cơ quan điều tra.


7. Công bố lý do Phó Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam tử vong: Liên quan đến vụ việc này, ngày 18/1, Đại tá Nguyễn Viết Lợi, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, sau quá trình điều tra, Công an tỉnh kết luận cái chết của ông Phan Tấn Nghị, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam không có yếu tố tội phạm. Kết quả điều tra cho thấy ông Nghị rơi từ tầng 3 xuống đất. Cơ quan chức năng chưa thể khẳng định nạn nhân tự tử hay bị té ngã nhưng có thể khẳng định rằng không có yếu tố tội phạm trong vụ việc này. Trong ảnh: Trụ sở Thanh tra tỉnh Quảng Nam nơi ông Nghĩ công tác và tử vong. (Ảnh: Thanh niên)
8. Ba đối tượng vận chuyển hơn 1,3 tấn pháo lậu: Được biết, 3 đối tượng bị bắt đều trú tại huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng khi đang đang vận chuyển trái phép hơn 1,3 tấn pháo bằng 1 xe ô tô tải và 2 xe máy từ Trung Quốc vào Việt Nam. Hiện, Đồn Biên phòng Cốc Pàng đã hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ ban đầu, bàn giao người và toàn bộ tang vật cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Lạc, tỉnh Cao Bằng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Trong ảnh: 3 đối tượng và tang vật thu giữ được. 







Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đâm chết người đến đòi nợ rồi ở lại hiện trường chờ công an
Đâm chết người đến đòi nợ rồi ở lại hiện trường chờ công an

VOV.VN - Nam thanh niên bị đâm chết khi đi đòi nợ ở Bình Dương. Đối tượng sau khi gây án mạng đã ở lại hiện trường chờ công an đến giải quyết.

Đâm chết người đến đòi nợ rồi ở lại hiện trường chờ công an

Đâm chết người đến đòi nợ rồi ở lại hiện trường chờ công an

VOV.VN - Nam thanh niên bị đâm chết khi đi đòi nợ ở Bình Dương. Đối tượng sau khi gây án mạng đã ở lại hiện trường chờ công an đến giải quyết.

Mang 230 lượng vàng 'nhặt được' đi bán, hai thanh niên bị điều tra
Mang 230 lượng vàng 'nhặt được' đi bán, hai thanh niên bị điều tra

VOV.VN- Qua nguồn tin, Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Quảng Nam phát hiện 2 đối tượng có nhiều dấu hiệu nghi vấn khi đem đi bán hơn 230 lượng vàng Tây.

Mang 230 lượng vàng 'nhặt được' đi bán, hai thanh niên bị điều tra

Mang 230 lượng vàng 'nhặt được' đi bán, hai thanh niên bị điều tra

VOV.VN- Qua nguồn tin, Phòng Cảnh sát hình sự tỉnh Quảng Nam phát hiện 2 đối tượng có nhiều dấu hiệu nghi vấn khi đem đi bán hơn 230 lượng vàng Tây.