Đại hội thành lập Hội cựu chiến binh Việt Nam toàn Ukraine

VOV.VN - Là tổ chức chính trị-xã hội và là bộ phận của Hội người Việt, Hội có nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết các cựu chiến binh và bà con Việt Nam tại Ukraine.

Chào mừng thành công của Đại hội Đảng lần thứ XII, đúng vào dịp kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), 62 năm Ngày chiến thắng điện Biên Phủ (7/5), 71 năm ngày chiến thắng phát-xít (9/5) và hướng tới kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), ngày 6/5, tại thủ đô Kiev (Ukraine) diễn ra Đại hội đại biểu lần thứ Nhất Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Ukraine và Lễ ra mắt Hội CCB Việt Nam tại Ukraine.

Đại hội thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Ukraine.

Hoạt động thu hút sự tham gia của gần 200 đại biểu là những cựu chiến binh Việt Nam đang sinh sống làm việc trên toàn Ukraine.

Đại hội diễn ra thành công với việc nhất trí thông qua Nghị quyết thành lập Hội, Điều lệ và Chương trình hành động của Hội. Đại hội cũng đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ (2016-2019) gồm 11 đồng chí được các chi hội cơ sở tín nhiệm.

Tiếp đó, Lễ ra mắt chính thức Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại Ukraine được tổ chức trang trọng, ấm cúng, thắm tình đồng chí, đồng đội của những người lính một thời từng kinh qua khói lửa, được rèn luyện, trưởng thành trong quân ngũ.

Tới dự buổi lễ có Đại sứ nước ta tại Ukraine Nguyễn Minh Trí và các cán bộ Đại sứ quán, Cơ quan Tùy viên Quốc phòng, đại diện của các Hội, đoàn thể người Việt tại các địa phương ở Ukraine. Đặc biệt, hơn 30 cựu chiến binh Ukraine từng công tác tại Việt Nam cũng đã tới chia vui với những người đồng chí Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Nguyễn Minh Trí đánh giá cao việc thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam toàn Ukraine. Đại sứ khẳng định: “Tại Ukraine, các cựu chiến binh Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt, bộ phận rất quan trọng của cộng đồng Việt Nam. Các cựu chiến binh tại các địa phương đã tự nguyện tập hợp thành những hội, đoàn, hoạt động tích cực, đóng góp xây dựng cộng đồng.

Các tổ chức cựu chiến binh đã động viên các thành viên của mình nêu cao ý chí tự lực tự cường, đoàn kết, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, tham gia tích cực vào các hoạt động tập thể, chung sức củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết cộng đồng người Việt tại Ukraine, góp phần xây dựng quê hương, đất nước, củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Ukraine…Dù ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào, cựu chiến binh Việt Nam cũng luôn phát huy những phẩm chất quý giá của anh “bộ đội Cụ Hồ”.

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ukraine phát biểu chúc mừng Đại hội.

Nhân dịp này, để ghi nhận những đóng góp tích cực trong hoạt động của các cựu chiến binh Việt Nam, trong công tác đối ngoại nhân dân và xây dựng cộng đồng thời gian qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine đã quyết định tặng bằng khen cho 3 tập thể và giấy khen cho 9 cựu chiến binh Việt Nam ở Kiev, Kharkov và Odessa.

Phát biểu chia sẻ niềm vui với những người đồng chí Việt Nam, Đại tá Iuri  Kislitsin, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Ukraine, Chủ tịch Hội CCB Ukraine từng tham gia chiến đấu tại Việt Nam, đã đọc thư chúc mừng của Chủ tịch Hội cựu chiến binh Ukraine, trong đó nhấn mạnh “chiến thắng của nhân dân Việt Nam là biểu tượng của lòng tự hào đối với những cựu chiến binh Việt Nam, những người đã thể hiện sự dũng cảm và anh hùng, bảo vệ nền độc lập và tự do của đất nước với những nỗ lực phi thường”.

Các cựu chiến binh Ukraine đã từng công tác ở Việt Nam cảm ơn sự quan tâm và những nghĩa cử tốt đẹp của Chính phủ và nhân dân Việt Nam dành cho mình suốt thời gian qua và mong muốn các cựu chiến binh Việt Nam tại Ukraine sẽ có những đóng góp tích cực hơn nữa vào việc củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị giữa hai nước trong thời gian tới. Nhân dịp này, nhiều cơ quan chức năng chỉ đạo trong nước như Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bộ Ngoại giao và Đảng ủy ngoài nước cũng đã gửi thư chúc mừng Đại hội.

Đại diện Hội cựu chiến binh Ukraine phát biểu chào mừng Đại hội.

Cũng tại buổi lễ, hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng ủy và Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine hướng về biển đảo quê hương, các cựu chiến binh Việt Nam tại Ukraine, các cựu chiến binh Ukraine, các cán bộ ĐSQ Việt Nam tại Ukraine và đại diện các Hội, đoàn thể trong cộng đồng đã cùng quyên góp ủng hộ xây dựng Đài tưởng niệm các chiến sĩ đã anh dũng hy sinh trong trận hải chiến Gạc Ma tháng 3 năm 1988.

Các đại biểu đã cùng hòa chung không khí sôi nổi của Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội với các tiết mục đặc sắc, được dàn dựng công phu, chuyên nghiệp, với những ca khúc đi cùng năm tháng, khắc họa một thời hào hùng, oanh liệt của dân tộc ta, quân đội ta do chính các đồng chí cựu chiến binh cùng các đội nghệ thuật của cộng đồng thể hiện.

Sự ra đời của Hội CCB Việt Nam toàn Ukraine là một sự kiện quan trọng đối với các cựu chiến binh Việt Nam tại Ukraine, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của các cựu quân nhân mong muốn xây dựng một tổ chức Hội để tăng cường gắn kết, chia sẻ hỗ trợ nhau trong cuộc sống và tham gia đóng góp xây dựng cộng đồng và có ý nghĩa quan trọng đối với sự ổn định và phát triển của cộng đồng người Việt Nam tại Ukraine.

Ra mắt BCH Hội cựu chiến binh Việt Nam tại Ukraine nhiệm kỳ 2016 - 2019.

Là một tổ chức chính trị - xã hội và là bộ phận của Hội người Việt, Hội có nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết, vận động các cựu chiến binh và bà con Việt Nam tại Ukraine thực hiện hiện những nhiệm vụ được giao dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy và Đại sứ quán Việt Nam tại Ukraine.

Trước đó, vào sáng 6/5, các đại biểu tham dự Đại hội đã đến dâng hương tại phòng thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Đại sứ quán./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tiếng Việt ở trường đại học Quốc gia Kiev- Ukraine
Tiếng Việt ở trường đại học Quốc gia Kiev- Ukraine

Môn tiếng Việt và Văn học Việt Nam đang được giảng dạy hàng ngày với sinh viên tại Đại học Tổng hợp Taras Shevchenko – Đại học Quốc gia Kiev…

Tiếng Việt ở trường đại học Quốc gia Kiev- Ukraine

Tiếng Việt ở trường đại học Quốc gia Kiev- Ukraine

Môn tiếng Việt và Văn học Việt Nam đang được giảng dạy hàng ngày với sinh viên tại Đại học Tổng hợp Taras Shevchenko – Đại học Quốc gia Kiev…

Đại sứ Việt Nam làm việc với cơ quan an ninh Ukraine
Đại sứ Việt Nam làm việc với cơ quan an ninh Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Nguyễn Minh Trí đã có cuộc làm việc với Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) liên quan đến vụ bắt, khám xét tại Odessa ngày 28/1.

Đại sứ Việt Nam làm việc với cơ quan an ninh Ukraine

Đại sứ Việt Nam làm việc với cơ quan an ninh Ukraine

VOV.VN - Đại sứ Nguyễn Minh Trí đã có cuộc làm việc với Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) liên quan đến vụ bắt, khám xét tại Odessa ngày 28/1.

Người Việt bị lục soát, thu giữ tiền: Đại sứ Việt Nam làm việc với Bộ ngoại giao Ukraine
Người Việt bị lục soát, thu giữ tiền: Đại sứ Việt Nam làm việc với Bộ ngoại giao Ukraine

VOV.VN- Vụ việc xảy ra dịp sát Tết cổ truyền của Việt Nam gây tâm lý hoang mang, lo ngại cho cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại Ukraine.

Người Việt bị lục soát, thu giữ tiền: Đại sứ Việt Nam làm việc với Bộ ngoại giao Ukraine

Người Việt bị lục soát, thu giữ tiền: Đại sứ Việt Nam làm việc với Bộ ngoại giao Ukraine

VOV.VN- Vụ việc xảy ra dịp sát Tết cổ truyền của Việt Nam gây tâm lý hoang mang, lo ngại cho cộng đồng người Việt đang sinh sống và làm việc tại Ukraine.

Người Việt giữa dòng xoáy chính trị của Ukraine
Người Việt giữa dòng xoáy chính trị của Ukraine

VOV.VN - Tình hình Ukraine nóng trở lại với những diễn biến chính trị mới liên quan đến việc Thủ tướng Yasseni Yasenhiuc có nguy cơ phải từ chức.

Người Việt giữa dòng xoáy chính trị của Ukraine

Người Việt giữa dòng xoáy chính trị của Ukraine

VOV.VN - Tình hình Ukraine nóng trở lại với những diễn biến chính trị mới liên quan đến việc Thủ tướng Yasseni Yasenhiuc có nguy cơ phải từ chức.

Ngày hội tuổi trẻ Việt Nam tại Ukraine chào mừng ngày thành lập Đoàn
Ngày hội tuổi trẻ Việt Nam tại Ukraine chào mừng ngày thành lập Đoàn

VOV.VN - Ngày 26/3, tại thủ đô Kiev, Ukraine, đã diễn ra nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao trong Ngày hội tuổi trẻ Việt Nam mang tên “Khát Vọng Trẻ”.  

Ngày hội tuổi trẻ Việt Nam tại Ukraine chào mừng ngày thành lập Đoàn

Ngày hội tuổi trẻ Việt Nam tại Ukraine chào mừng ngày thành lập Đoàn

VOV.VN - Ngày 26/3, tại thủ đô Kiev, Ukraine, đã diễn ra nhiều hoạt động văn nghệ, thể thao trong Ngày hội tuổi trẻ Việt Nam mang tên “Khát Vọng Trẻ”.