FTSE Russell: Việt Nam chưa được nâng hạng thị trường mới nổi

VOV.VN - Việt Nam vẫn nằm trong danh sách theo dõi nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi loại 2, theo đánh giá mới nhất của FTSE Russell.

FTSE Russell vừa công bố đánh giá phân hạng thị trường. Theo đó, thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn tiếp tục nằm trong danh sách theo dõi nâng hạng từ thị trường cận biên (Frontier Markets) lên thị trường mới nổi loại 2 (Secondary Emerging Markets).

Trong đợt đánh giá lần này, Việt Nam vẫn chưa đáp ứng được tiêu chí Thanh toán T+2/T+3 và FTSE vẫn duy trì đánh giá ở mức hạn chế. Còn với tiêu chí "Thanh toán – Ít có giao dịch thất bại", FTSE Russell duy trì ở trạng thái "N/A" nghĩa là cần phải có thông tin để đánh giá.

Việt Nam đang trông đợi nâng hạng thị trường mới nổi. (Ảnh: Shutterstock)

Việc Việt Nam chưa được FTSE Russell nâng hạng không ngoài dự báo được đưa ra. Trước đó, Công ty chứng khoán Bảo Việt (BVSC) cho biết, trong kỳ đánh giá và xếp hạng này, FTSE Russell sẽ đưa ra nhận định và đánh giá của mình về thị trường chứng khoán Việt Nam, đồng thời đưa ra quyết định có chính thức nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi loại 2 hay không, do điều kiện nằm trong danh sách theo dõi tối thiểu 1 năm đã được thỏa mãn.

Theo kết quả của kỳ đánh giá và xem xét tạm thời diễn ra vào tháng 3/2019, Việt Nam đã thỏa mãn 7 trên tổng số 9 điều kiện tiên quyết để được nâng hạng lên thị trường mới nổi loại 2.

2 tiêu chí còn lại là "Thanh toán – Ít có giao dịch thất bại" và "Thanh toán bù trừ". Trong 2 tiêu chí này, chỉ có tiêu chí thứ 2 là VIệt Nam được đánh giá là vẫn còn cần cải thiện, còn tiêu chú đầu tiên là tiêu chí mà FTSE cho rằng cần phải có thông tin để đánh giá chứ không phải là không đạt.

FTSE Russell cho biết đã có những tương tác với cơ quan quản lý thị trường chứng khoán Việt Nam trong 12 tháng qua và ghi nhận những nỗ lực để cải thiện thị trường. Việt Nam sẽ tiếp tục nằm trong danh sách theo dõi và có thể trở thành thị trường mới nổi loại 2 vào tháng 9/2020 nếu đáp ứng được các tiêu chí của FTSE Russell./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Fitch nâng xếp hạng tín nhiệm và dự báo GDP Việt Nam đạt 6,7% năm 2018
Fitch nâng xếp hạng tín nhiệm và dự báo GDP Việt Nam đạt 6,7% năm 2018

VOV.VN - Kinh tế Việt Nam năm nay dự báo tăng trưởng 6,7% và tiếp tục là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Fitch nâng xếp hạng tín nhiệm và dự báo GDP Việt Nam đạt 6,7% năm 2018

Fitch nâng xếp hạng tín nhiệm và dự báo GDP Việt Nam đạt 6,7% năm 2018

VOV.VN - Kinh tế Việt Nam năm nay dự báo tăng trưởng 6,7% và tiếp tục là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Fitch nâng triển vọng hệ số tín nhiệm của Việt Nam lên tích cực
Fitch nâng triển vọng hệ số tín nhiệm của Việt Nam lên tích cực

VOV.VN - Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings vừa nâng triển vọng tín nhiệm quốc gia Việt Nam từ mức Ổn định lên Tích cực, khẳng định duy trì mức xếp hạng BB.

Fitch nâng triển vọng hệ số tín nhiệm của Việt Nam lên tích cực

Fitch nâng triển vọng hệ số tín nhiệm của Việt Nam lên tích cực

VOV.VN - Tổ chức xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings vừa nâng triển vọng tín nhiệm quốc gia Việt Nam từ mức Ổn định lên Tích cực, khẳng định duy trì mức xếp hạng BB.

Fitch dự báo các ngân hàng Việt Nam sẽ cải thiện dần trong năm 2017
Fitch dự báo các ngân hàng Việt Nam sẽ cải thiện dần trong năm 2017

VOV.VN -Hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings đánh giá các ngân hàng Việt sẽ cải thiện dần trong năm 2017.

Fitch dự báo các ngân hàng Việt Nam sẽ cải thiện dần trong năm 2017

Fitch dự báo các ngân hàng Việt Nam sẽ cải thiện dần trong năm 2017

VOV.VN -Hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings đánh giá các ngân hàng Việt sẽ cải thiện dần trong năm 2017.