Sơn La: Cháy rừng tại Sông Mã và Thuận Châu

VOV.VN - Nắng nóng kéo dài mấy ngày qua lại khiến nhiều diện tích rừng ở Sơn La bị cháy.  Đến 10h sáng nay (18/3), điểm cháy đã được dập tắt.

Theo thông tin ban đầu từ Chi cục Kiểm lâm Sơn La, từ ngày (17/3), lửa bắt đầu bùng phát gây cháy rừng tại bản Nông Ke và Pa Tết xã Huổi Một, huyện Sông Mã và cây số 37 thuộc rừng đặc dụng Côpia, huyện Thuận Châu.

Do thời tiết nắng nóng, kèm theo gió thổi mạnh; đây lại là những diện tích bị thiệt hại trong đợt sương giá đầu hồi năm, thảm thực vật dày, nên lửa cháy lan nhanh.

Ngay khi phát hiện các đám cháy, Ban chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng các địa phương đã khẩn trương huy động tổng số trên 800 người là dân quân tự vệ, kiểm lâm địa bàn, người dân sở tại tham gia công tác chữa cháy. Tuy nhiên, các điểm cháy đều ở những địa bàn khá xa, giao thông hiểm trở, không có sóng điện thoại nên công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn. Diện tích thiệt hại cũng chưa thống kê được.

Đến 10h sáng nay (18/3), điểm cháy tại bản Noong Ke, huyện Sông Mã đã được dập tắt. Hiện nay huyện đang tăng cường bổ sung lực lượng triển khai chữa cháy tại điểm Pa Tết.

Ông Lò Thế Thi, Chi cục phó Chi cục Kiểm lâm tỉnh Sơn La hiện đang chỉ huy công tác chữa cháy rừng tại huyện Sông Mã cho biết: “Trong Sông Mã đã phân công cho các ngành chức năng huy động lực lượng, hiện có khoảng 500 người tham gia chữa cháy, chuẩn bị đủ lương thực thực phẩm đầy đủ lên cho lực lượng tham gia chữa cháy. Hiện nay lực lượng đang tiếp cận và đang dập lửa, hiện cũng đã dập được đến 70%”.

Ông Lê Trọng Khang, Phó Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải - người đang trực tiếp có mặt tại hiện trường cho biết: Đến thời điểm 14h chiều, các lực lượng bao gồm: Công an, Quân đội, Kiểm lâm, dân quân tự vệ…và người dân địa phương với khoảng gần 800 người chia làm 3 ngả, cộng với lực lượng tăng cường của tỉnh đã tiến hành khống chế, không để đám cháy lan rộng. 

Tuy nhiên, do đám cháy xảy ra ở trên đỉnh dãy núi cao, mất khoảng 2 giờ đi bộ mới tiếp cận được, cộng với thời tiết khô hanh, gió thổi mạnh, các cây thực bì đã bị khô héo do ảnh hưởng của đợt rét đậm, rét hại vừa qua, nên đám cháy đang lan với tốc độ rất nhanh, khiến cho công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn. 

Ông Lê Trọng Khang, Phó Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái cho biết: “Do điều kiện địa hình dốc, cộng gió lớn nên là hiện nay đang triển khai lực lượng tập trung làm 3 ngả để áp sát vào hiện trường cháy, để khoanh vùng không để đám cháy lan rộng”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàng trăm người đi bộ hàng giờ tiếp cận cháy rừng ở Suối Tọ, Sơn La
Hàng trăm người đi bộ hàng giờ tiếp cận cháy rừng ở Suối Tọ, Sơn La

VOV.VN - Để tiếp cận với đám cháy, lực lượng chức năng và nhân dân địa phương phải đi bộ hơn 4 giờ đồng hồ, địa hình tại đây rất dốc

Hàng trăm người đi bộ hàng giờ tiếp cận cháy rừng ở Suối Tọ, Sơn La

Hàng trăm người đi bộ hàng giờ tiếp cận cháy rừng ở Suối Tọ, Sơn La

VOV.VN - Để tiếp cận với đám cháy, lực lượng chức năng và nhân dân địa phương phải đi bộ hơn 4 giờ đồng hồ, địa hình tại đây rất dốc

Thông tin mới về cháy rừng tại khu vực giáp ranh Yên Bái – Sơn La
Thông tin mới về cháy rừng tại khu vực giáp ranh Yên Bái – Sơn La

VOV.VN - Một số đám cháy lớn vẫn đang tiến từ phía các địa bàn giáp ranh thuộc tỉnh Sơn La sang, hiện còn cách địa phận Yên Bái chỉ khoảng 2 km.

Thông tin mới về cháy rừng tại khu vực giáp ranh Yên Bái – Sơn La

Thông tin mới về cháy rừng tại khu vực giáp ranh Yên Bái – Sơn La

VOV.VN - Một số đám cháy lớn vẫn đang tiến từ phía các địa bàn giáp ranh thuộc tỉnh Sơn La sang, hiện còn cách địa phận Yên Bái chỉ khoảng 2 km.

Gia Lai: Cháy rừng tràm, kho đạn đạn pháo cũ phát nổ
Gia Lai: Cháy rừng tràm, kho đạn đạn pháo cũ phát nổ

VOV.VN - Đến 2h30 phút sáng 10/3, vụ cháy rừng tràm tại xã Trà Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai mới được dập tắt.

Gia Lai: Cháy rừng tràm, kho đạn đạn pháo cũ phát nổ

Gia Lai: Cháy rừng tràm, kho đạn đạn pháo cũ phát nổ

VOV.VN - Đến 2h30 phút sáng 10/3, vụ cháy rừng tràm tại xã Trà Đa, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai mới được dập tắt.

Hàng trăm người vật lộn chữa cháy rừng tại Sơn La
Hàng trăm người vật lộn chữa cháy rừng tại Sơn La

VOV.VN - Chính quyền địa phương tiếp tục huy động hàng trăm người dân cùng lực lượng chức năng tham gia chữa cháy rừng, phát đường băng cản lửa.

Hàng trăm người vật lộn chữa cháy rừng tại Sơn La

Hàng trăm người vật lộn chữa cháy rừng tại Sơn La

VOV.VN - Chính quyền địa phương tiếp tục huy động hàng trăm người dân cùng lực lượng chức năng tham gia chữa cháy rừng, phát đường băng cản lửa.

Nguy cơ cháy rừng ở Lai Châu rất cao
Nguy cơ cháy rừng ở Lai Châu rất cao

VOV.VN - Nhiều ngày nay, các cánh rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu đang trong tình trạng báo động đỏ, nguy cơ cháy cao.

Nguy cơ cháy rừng ở Lai Châu rất cao

Nguy cơ cháy rừng ở Lai Châu rất cao

VOV.VN - Nhiều ngày nay, các cánh rừng trên địa bàn tỉnh Lai Châu đang trong tình trạng báo động đỏ, nguy cơ cháy cao.

Yên Bái chủ động phòng chống cháy rừng mùa khô
Yên Bái chủ động phòng chống cháy rừng mùa khô

VOV.VN - Yên Bái tích cực thực hiện các phương án phòng cháy chữa cháy nhằm giảm tối đa nguy cơ cháy rừng, và ứng phó kịp thời khi có tình huống xấu xảy ra.

Yên Bái chủ động phòng chống cháy rừng mùa khô

Yên Bái chủ động phòng chống cháy rừng mùa khô

VOV.VN - Yên Bái tích cực thực hiện các phương án phòng cháy chữa cháy nhằm giảm tối đa nguy cơ cháy rừng, và ứng phó kịp thời khi có tình huống xấu xảy ra.