Yên Bái: Nỗi lo ùa về sau lũ

VOV.VN - Huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái là địa phương bị thiệt hại nặng nề về nông nghiệp sau mưa lũ do cơn bão số 3 gây ra.

Toàn huyện có trên 420 ha lúa, 180 ngô, 44 ha ao bị ngập, trong đó, nhiều diện tích có khả năng mất trắng. Trong giai đoạn giữa của mùa vụ, người nông dân khó có thể cấy trồng lại, chỉ biết thấp thỏm đợi chờ, mong vớt vát được chút ít.

Nước rút, gia đình chị Tạ Thị Duyên ở thôn 3, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên lại trở về nhà ổn định cuộc sống. Trong bộn bề công việc dọn rửa, sắp xếp lại nhà cửa, các thành viên trong gia đình cũng phải nháo nhào ra đồng rửa lúa.

Những trà lúa cấy sớm nay đã bắt đầu vào đòng, gặp nước lũ đúng thời điểm quan trọng nên chưa biết có cho thu hoạch nữa hay không. Bên cạnh đó, ruộng dâu tằm đang xanh tốt gặp nước lũ nay đang thối đi vì trời nắng to trở lại. Ngay cả vườn cam vừa trồng cũng đã chết nhiều cây. Mọi nguồn thu của gia đình chỉ trông vào ngần ấy thứ cây trồng, nay lũ đã làm thiệt hại hơn nửa.

Ở thôn 4, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên có 70 hộ bị thiệt hại về nông nghiệp, trong đó gần 20 héc ta lúa, dâu bị úng ngập úng, hơn 3.000 m2 ao cá bị ngập tràn. Người dân trong thôn đều sống nhờ vào nông nghiệp, nếu mất mùa thì khó khăn là không tránh khỏi.

Hoa màu bị hỏng
Ông Vũ Văn Kha, trưởng thôn 4, xã Việt Thành nói: “Hiện nay diện tích lúa của chúng tôi đang bị nước ngâm trong thời gian dài, sau khi nước rút lại nắng nóng nên ảnh hưởng rất nhiều đến năng suất, diện tích mất trắng tương đối nhiều, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của nhân dân. 100% dân ở đây làm nông nghiệp, nguồn thu chủ yếu nhờ cây lúa, cây dâu, nhân dân thôn 4 đề nghị các cấp, các cơ quan chức năng xem xét hỗ trợ nhân dân những giống ngắn ngày để trồng trong diện tích lúa bị chết, rồi những cây giống, con giống khác…”.  

Cùng với chỉ đạo và hỗ trợ nhân dân trong khôi phục lại diện tích bị thiệt hại, chính quyền các địa phương bị ảnh hưởng do mưa lũ cũng đang thống kê thiệt hại, đánh giá mức độ khó khăn của từng hộ dân để báo cáo lên huyện đề nghị hỗ trợ.

Ông Đặng Văn Chung, phó Chủ tịch UBND xã Đào Thịnh, huyện Trấn Yên cho biết: Cơn bão số 3 đã ảnh hưởng đến một số diện tích, trong đó có 40ha lúa, 6ha hoa màu. Ủy ban xã đã đi kiểm tra đánh giá các diện tích, cụ thể từng đám ruộng một, để từ đó có phương án khắc phục hậu quả. Những diện tích bị thiệt hại trên 70% thì vận động bà con nhân dân có thể chuyển đổi sang một số cây ngắn ngày và chuẩn bị đất cho trồng cây vụ đông”.

Sau khi tiến hành rửa lúa, hiện nay cán bộ ngành nông nghiệp, đặc biệt là đội ngũ khuyến nông đang trực tiếp có mặt trên các cánh đồng, hướng dẫn và giúp đỡ nhân dân khôi phục sản xuất với hi vọng cây lúa có thể phục hồi ít nào hay ít đó.

Bà Phan Thị Diệu Huế, cán bộ Trạm khuyến nông huyện Trấn Yên cho biết: “Chúng tôi đã  làm thông báo hướng dẫn nhân dân nước rút tới đâu rửa lúa tới đó, dọn vệ sinh đồng ruộng sau khi nước rút, ngoài ra tích cực kiểm tra thăm đồng phát hiện kịp thời các loại sâu bệnh để phòng trừ. Sau đợt mưa bão này sẽ có những bệnh như:  khô vằn đạo ôn, sâu cuốn lá, bệnh bạc lá…”.

Trời lại nắng hanh vàng sau những ngày mưa lũ. Gạt những giọt mồ hôi lăn dài trên gương mặt tràn đầy ưu sầu và lo lắng, người nông dân huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái đang gắng sức chăm sóc lúa và hoa màu, nỗ lực khôi phục lại sản xuất, vượt lên những khó khăn sau lũ./.                              

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hình ảnh: Người dân Yên Bái khắc phục hậu quả mưa lũ
Hình ảnh: Người dân Yên Bái khắc phục hậu quả mưa lũ

VOV.VN - Hơn 900 hộ dân ở thành phố Yên Bái đang khẩn trương trở về dọn dẹp nhà cửa, xử lý môi trường xung quanh. 

Hình ảnh: Người dân Yên Bái khắc phục hậu quả mưa lũ

Hình ảnh: Người dân Yên Bái khắc phục hậu quả mưa lũ

VOV.VN - Hơn 900 hộ dân ở thành phố Yên Bái đang khẩn trương trở về dọn dẹp nhà cửa, xử lý môi trường xung quanh. 

Người dân Yên Bái dọn dẹp bùn đất, rác thải sau mưa lũ
Người dân Yên Bái dọn dẹp bùn đất, rác thải sau mưa lũ

VOV.VN -Ngoài việc khôi phục đời sống và sản xuất, người dân vùng lũ cũng triển khai vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh.

Người dân Yên Bái dọn dẹp bùn đất, rác thải sau mưa lũ

Người dân Yên Bái dọn dẹp bùn đất, rác thải sau mưa lũ

VOV.VN -Ngoài việc khôi phục đời sống và sản xuất, người dân vùng lũ cũng triển khai vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh.

Yên Bái khẩn trường khắc phục hậu quả mưa lũ
Yên Bái khẩn trường khắc phục hậu quả mưa lũ

VOV.VN - Chính quyền và nhân dân các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.  

Yên Bái khẩn trường khắc phục hậu quả mưa lũ

Yên Bái khẩn trường khắc phục hậu quả mưa lũ

VOV.VN - Chính quyền và nhân dân các địa phương đang khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ, ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.  

Yên Bái: Sụt lún  nghiêm trọng trên Quốc lộ 32C
Yên Bái: Sụt lún nghiêm trọng trên Quốc lộ 32C

VOV.VN - Sụt lún đường đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của người dân địa phương và các phương tiện qua lại trên tuyến đường này.

Yên Bái: Sụt lún  nghiêm trọng trên Quốc lộ 32C

Yên Bái: Sụt lún nghiêm trọng trên Quốc lộ 32C

VOV.VN - Sụt lún đường đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại của người dân địa phương và các phương tiện qua lại trên tuyến đường này.

Yên Bái tập trung khôi phục sản xuất nông nghiệp sau mưa lũ
Yên Bái tập trung khôi phục sản xuất nông nghiệp sau mưa lũ

VOV.VN - Ngày 21/8, tranh thủ trời nắng, nước rút, chính quyền các địa phương ở Yên Bái đang chỉ đạo nhân dân tích cực khôi phục sản xuất. 

Yên Bái tập trung khôi phục sản xuất nông nghiệp sau mưa lũ

Yên Bái tập trung khôi phục sản xuất nông nghiệp sau mưa lũ

VOV.VN - Ngày 21/8, tranh thủ trời nắng, nước rút, chính quyền các địa phương ở Yên Bái đang chỉ đạo nhân dân tích cực khôi phục sản xuất. 

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo khắc phục mưa lũ ở Yên Bái
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo khắc phục mưa lũ ở Yên Bái

VOV.VN - Phó Thủ tướng yêu cầu địa phương khẩn trương hỗ trợ, bố trí nơi ở mới cho các hộ dân bị sập đổ nhà cửa sau bão.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo khắc phục mưa lũ ở Yên Bái

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chỉ đạo khắc phục mưa lũ ở Yên Bái

VOV.VN - Phó Thủ tướng yêu cầu địa phương khẩn trương hỗ trợ, bố trí nơi ở mới cho các hộ dân bị sập đổ nhà cửa sau bão.