Phát huy giá trị đặc biệt của di tích lịch sử Điện Biên Phủ

VOV.VN - Mặc dù có thế mạnh về văn hóa lịch sử và sở hữu tài nguyên du lịch quý
giá, song Điện Biên vẫn chưa phát huy được hết tiềm năng.

Sáng nay, tại thành phố Điện Biên Phủ đã diễn ra Hội thảo "Phát huy giá trị đặc biệt của di tích lịch sử Điện Biên Phủ để đẩy mạnh phát triển du lịch tỉnh Điện Biên trong mối liên kết với vùng Tây Bắc" do tỉnh Điện Biên phối hợp với Tổng cục du lịch tổ chức.

Hội thảo nhằm mục đích nghiên cứu, đánh giá, đề xuất các giá trị mới của di tích lịch sử Điện Biên Phủ, từ đó đưa ra các giải pháp khai thác có hiệu quả để phát triển du lịch Điện Biên nói riêng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên nói chung. Bên cạnh đó, Hội thảo cũng hướng tới tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch của tỉnh Điện Biên với các tỉnh trong cả nước, đặc biệt với 8 tỉnh Tây Bắc mở rộng.

Tại hội thảo, các đại biểu đều khẳng định giá trị to lớn của quần thể di tích chiến thắng Điện Biên đối với phát triển du lịch của Điện Biên. 60 năm đã trôi qua, khu vực diễn ra chiến dịch Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu đã có nhiều thay đổi nhưng những di tích liên quan đến sự kiện lịch sử này vẫn được bảo vệ và phát huy giá trị.

Các đại biểu tại Hội thảo 

Tỉnh Điện Biên đã đặc biệt chú ý tới việc khoanh vùng, cắm mốc bảo vệ di tích, nhất là đổi mới phương pháp trưng bày tại bảo tàng và các điểm di tích để đáp ứng nhu cầu tham quan của du khách. Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia du lịch, mặc dù có thế mạnh về du lịch văn hóa lịch sử và sở hữu tài nguyên du lịch đặc biệt và quý giá, song Điện Biên vẫn chưa phát huy được hết tiềm năng vốn có.

Nhiều đại biểu rất băn khoăn, trăn trở về những bất cập trong việc bảo tồn, gìn giữ các di tích chiến thắng Điện Biên Phủ hiện nay, mong muốn trong việc trùng tu cần giữ được nguyên gốc hiện trạng của di tích, phản ánh được chiến công hào hùng của cha anh ta đã làm nên chiến thắng 60 năm về trước.

Phó Giáo sư - Tiến sỹ Trương Quốc Bình thuộc Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia cho biết: “Chúng ta cần phải tư liệu hóa về các di tích, làm một sa bàn thật chi tiết đặt trong bảo tàng để du khách cảm nhận được thời điểm diễn ra trận đánh Điện Biên Phủ. Và cho đến tận bây giờ - sau 60 năm, lòng chảo Mường Thanh và khu di tích chiến trường đã thay đổi như thế nào. Đó là để phục vụ du lịch”.

Từ một điểm đến chưa thực sự hấp dẫn, nhưng đến năm 2013, đã có hơn 400.000 lượt khách du lịch, trong đó có hơn 66.000 lượt khách quốc tế đến với Điện Biên. Để tiếp tục phát huy giá trị của nguồn tài nguyên đó, ngoài nguồn lực của địa phương, tỉnh Điện Biên rất mong muốn có sự đầu tư của nhiều nguồn lực khác.

Ông Phạm Xuân Côi, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên nói: “Kinh phí để tôn tạo, trùng tu khu di tích vẫn chưa đáp ứng được. Chúng tôi mong rằng, trong thời gian tới sẽ được tạo các điều kiện, ngoài việc giúp Điện Biên về định hướng còn có thêm các nguồn lực để Điện Biên có thể phát huy được tiềm năng của quần thể di tích lịch sử này”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hơn 7 tỷ đồng trùng tu di tích Điện Biên Phủ
Hơn 7 tỷ đồng trùng tu di tích Điện Biên Phủ

VOV.VN - Tỉnh Điện Biên đang gấp rút hoàn thành việc trùng tu các di tích để hướng tới kỉ niệm 60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Hơn 7 tỷ đồng trùng tu di tích Điện Biên Phủ

Hơn 7 tỷ đồng trùng tu di tích Điện Biên Phủ

VOV.VN - Tỉnh Điện Biên đang gấp rút hoàn thành việc trùng tu các di tích để hướng tới kỉ niệm 60 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

120 văn nghệ sĩ hành hương về Điện Biên Phủ
120 văn nghệ sĩ hành hương về Điện Biên Phủ

VOV.VN - Chương trình sẽ mở đầu các hoạt động nghệ thuật kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2014). 

120 văn nghệ sĩ hành hương về Điện Biên Phủ

120 văn nghệ sĩ hành hương về Điện Biên Phủ

VOV.VN - Chương trình sẽ mở đầu các hoạt động nghệ thuật kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2014). 

Ra mắt Bộ sách 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ
Ra mắt Bộ sách 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

VOV.VN -Đây là những trang tư liệu qúy, hầu hết do những người trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ viết.

Ra mắt Bộ sách 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Ra mắt Bộ sách 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

VOV.VN -Đây là những trang tư liệu qúy, hầu hết do những người trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ viết.

Liên hoan “Chiến sỹ nhỏ Điện Biên”
Liên hoan “Chiến sỹ nhỏ Điện Biên”

VOV.VN -Các em đội viên vừa thể hiện sự am hiểu về lịch sử vừa thể hiện tài năng xuất sắc qua các màn biểu diễn thơ ca, hò, vè, tiểu phẩm...

Liên hoan “Chiến sỹ nhỏ Điện Biên”

Liên hoan “Chiến sỹ nhỏ Điện Biên”

VOV.VN -Các em đội viên vừa thể hiện sự am hiểu về lịch sử vừa thể hiện tài năng xuất sắc qua các màn biểu diễn thơ ca, hò, vè, tiểu phẩm...

Khởi động liên hoan tuyên truyền lưu động "Về với Điện Biên"
Khởi động liên hoan tuyên truyền lưu động "Về với Điện Biên"

VOV.VN - “Về với Điện Biên” là hoạt động tuyên truyền lưu động nhằm hướng tới kỉ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khởi động liên hoan tuyên truyền lưu động "Về với Điện Biên"

Khởi động liên hoan tuyên truyền lưu động "Về với Điện Biên"

VOV.VN - “Về với Điện Biên” là hoạt động tuyên truyền lưu động nhằm hướng tới kỉ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ.

Hơn 100 văn nghệ sĩ hành hương nghệ thuật về Điện Biên Phủ
Hơn 100 văn nghệ sĩ hành hương nghệ thuật về Điện Biên Phủ

VOV.VN - Chương trình mở đầu cho hoạt động nghệ thuật kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2014).

Hơn 100 văn nghệ sĩ hành hương nghệ thuật về Điện Biên Phủ

Hơn 100 văn nghệ sĩ hành hương nghệ thuật về Điện Biên Phủ

VOV.VN - Chương trình mở đầu cho hoạt động nghệ thuật kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2014).

Tuyến đường đẹp nhất Điện Biên mang tên Võ Nguyên Giáp
Tuyến đường đẹp nhất Điện Biên mang tên Võ Nguyên Giáp

Phương án đổi tên đường 7/5 thành đường Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đạt được sự nhất trí cao.

Tuyến đường đẹp nhất Điện Biên mang tên Võ Nguyên Giáp

Tuyến đường đẹp nhất Điện Biên mang tên Võ Nguyên Giáp

Phương án đổi tên đường 7/5 thành đường Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã đạt được sự nhất trí cao.

Khai mạc Liên hoan tuyên truyền lưu động "Về với Điện Biên"
Khai mạc Liên hoan tuyên truyền lưu động "Về với Điện Biên"

VOV.VN - Tối 10/3, Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc "Về với Điện Biên" chính thức khai mạc tại TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Khai mạc Liên hoan tuyên truyền lưu động "Về với Điện Biên"

Khai mạc Liên hoan tuyên truyền lưu động "Về với Điện Biên"

VOV.VN - Tối 10/3, Liên hoan tuyên truyền lưu động toàn quốc "Về với Điện Biên" chính thức khai mạc tại TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Hành hương nghệ thuật về Điện Biên Phủ
Hành hương nghệ thuật về Điện Biên Phủ

VOV.VN - Chương trình thể hiện sự gắn bó sâu sắc giữa văn học nghệ thuật với đời sống, lịch sử dân tộc.

Hành hương nghệ thuật về Điện Biên Phủ

Hành hương nghệ thuật về Điện Biên Phủ

VOV.VN - Chương trình thể hiện sự gắn bó sâu sắc giữa văn học nghệ thuật với đời sống, lịch sử dân tộc.