Đổi mới tổ chức, hoạt động của Hội đồng Nhân dân

VOV.VN -Đổi mới tổ chức, hoạt động của HĐND gắn với đổi mới tổ chức, hoạt động của UBND góp phần làm cho chính quyền địa phương mạnh lên

Hội đồng Nhân dân các cấp là thiết chế dân chủ đại diện, là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, do nhân dân địa phương bầu ra. Hội đồng Nhân dân phát huy được vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình có nghĩa là quyền làm chủ của người dân được khẳng định và phát huy.
Hội nghị về Nâng cao chất lượng hiệu lực, hiệu quả hoạt động của HĐND cấp tỉnh

Không ngẫu nhiên, qua nhiều năm thí điểm, với nhiều lý lẽ đa chiều, sau những phân tích thấu đáo, kỹ lưỡng những mặt ưu điểm, nhược điểm của các phương án, kết luận Hội nghị lần thứ 11 Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI khẳng định: Tất cả các đơn vị hành chính đều tổ chức cấp chính quyền địa phương (gồm có Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân). Việc đổi mới tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nhân dân phải gắn với đổi mới tổ chức và hoạt động của Uỷ ban Nhân dân, đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, nâng cao chất lượng cán bộ và đại biểu Hội đồng Nhân dân, tạo mọi điều kiện để Hội đồng Nhân dân hoạt động có thực quyền, nhất là trong việc xem xét, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, giám sát có hiệu quả hoạt động của Uỷ ban Nhân dân, phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Kết luận của Hội nghị trung ương Đảng khóa XI chỉ ra những điều kiện cần và đủ để Hội đồng Nhân dân hoạt động thực quyền hơn. Nhưng với những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động mà Hội đồng Nhân dân các cấp đang gặp phải, việc đưa Nghị quyết của trung ương Đảng vào cuộc sống, việc hiện thực hóa những điều kiện cần và đủ đó còn quá nhiều vấn đề phải bàn.

Trong khuôn khổ của chương trình, chúng tôi chỉ đề cập một nội dung. Đó là đổi mới tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nhân dân gắn với đổi mới tổ chức và hoạt động của Ủy ban Nhân dân như thế nào. Giải quyết chuẩn xác mối quan hệ của hai cơ quan này, giải đáp thấu đáo được câu hỏi này sẽ là cơ sở để Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân phát huy đúng vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình. Từ đó, chính quyền địa phương mới mạnh lên, quyền làm chủ của người dân mới được phát huy thực chất.

2 vị khách mời tham gia chương trình: Ông Nguyễn Sĩ Dũng – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Đăng Dung, khoa luật, Đại học quốc gia Hà Nội./.

Nghe âm thanh tại đây: 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhiều ý kiến băn khoăn về không tổ chức HĐND phường
Nhiều ý kiến băn khoăn về không tổ chức HĐND phường

VOV.VN -Có ý kiến cho rằng có UBND thì phải có HĐND giám sát quyền lực. Ý kiến khác đề nghị tăng đại biểu HĐND cấp quận để làm thay cấp phường.

Nhiều ý kiến băn khoăn về không tổ chức HĐND phường

Nhiều ý kiến băn khoăn về không tổ chức HĐND phường

VOV.VN -Có ý kiến cho rằng có UBND thì phải có HĐND giám sát quyền lực. Ý kiến khác đề nghị tăng đại biểu HĐND cấp quận để làm thay cấp phường.

Trao đổi kinh nghiệm nâng cao vai trò giám sát của HĐND các cấp
Trao đổi kinh nghiệm nâng cao vai trò giám sát của HĐND các cấp

VOV.VN -Nhiều ý kiến cho rằng hoạt động của HĐND chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, chưa thực sự thống nhất trong phạm vi cả nước…

Trao đổi kinh nghiệm nâng cao vai trò giám sát của HĐND các cấp

Trao đổi kinh nghiệm nâng cao vai trò giám sát của HĐND các cấp

VOV.VN -Nhiều ý kiến cho rằng hoạt động của HĐND chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, chưa thực sự thống nhất trong phạm vi cả nước…

“Đại biểu HĐND đóng nhiều vai khó làm tốt nhiệm vụ dân cử”
“Đại biểu HĐND đóng nhiều vai khó làm tốt nhiệm vụ dân cử”

VOV.VN -Đảm bảo vị thế chính trị, địa vị pháp lý, tăng đại biểu chuyên trách và người ngoài bộ máy hành chính sẽ làm hoạt động HĐND hiệu quả hơn.

“Đại biểu HĐND đóng nhiều vai khó làm tốt nhiệm vụ dân cử”

“Đại biểu HĐND đóng nhiều vai khó làm tốt nhiệm vụ dân cử”

VOV.VN -Đảm bảo vị thế chính trị, địa vị pháp lý, tăng đại biểu chuyên trách và người ngoài bộ máy hành chính sẽ làm hoạt động HĐND hiệu quả hơn.

HĐND lâu nay chỉ có quyền quyết định mang tính thủ tục?
HĐND lâu nay chỉ có quyền quyết định mang tính thủ tục?

VOV.VN - Đại biểu Nguyễn Thị Quyết tâm, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh đặt vấn đề khi thảo luận về dự Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

HĐND lâu nay chỉ có quyền quyết định mang tính thủ tục?

HĐND lâu nay chỉ có quyền quyết định mang tính thủ tục?

VOV.VN - Đại biểu Nguyễn Thị Quyết tâm, Chủ tịch HĐND TP Hồ Chí Minh đặt vấn đề khi thảo luận về dự Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Sẽ không bỏ HĐND cấp phường?
Sẽ không bỏ HĐND cấp phường?

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất vẫn trình 2 phương án nhưng lập luận nghiêng về quy định đều tổ chức HĐND và UBND.

Sẽ không bỏ HĐND cấp phường?

Sẽ không bỏ HĐND cấp phường?

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất vẫn trình 2 phương án nhưng lập luận nghiêng về quy định đều tổ chức HĐND và UBND.

Đại biểu QH góp ý về việc tổ chức HĐND ở các cấp chính quyền
Đại biểu QH góp ý về việc tổ chức HĐND ở các cấp chính quyền

VOV.VN -Mô hình tổ chức chính quyền địa phương, trong đó có hay không có hội đồng nhân dân (HĐND) 3 cấp là nội dung trọng tâm được các đại biểu góp ý.

Đại biểu QH góp ý về việc tổ chức HĐND ở các cấp chính quyền

Đại biểu QH góp ý về việc tổ chức HĐND ở các cấp chính quyền

VOV.VN -Mô hình tổ chức chính quyền địa phương, trong đó có hay không có hội đồng nhân dân (HĐND) 3 cấp là nội dung trọng tâm được các đại biểu góp ý.

Bỏ HĐND quận, huyện, phường, dân có khiếu nại nhiều hơn không?
Bỏ HĐND quận, huyện, phường, dân có khiếu nại nhiều hơn không?

VOV.VN - Bà Đỗ Thị Hoàng cho rằng cần có tổng kết đối với những địa phương thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường, sau khi thực hiện mô hình này.

Bỏ HĐND quận, huyện, phường, dân có khiếu nại nhiều hơn không?

Bỏ HĐND quận, huyện, phường, dân có khiếu nại nhiều hơn không?

VOV.VN - Bà Đỗ Thị Hoàng cho rằng cần có tổng kết đối với những địa phương thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND huyện, quận, phường, sau khi thực hiện mô hình này.