Saudi Arabia “gây sức ép” lên Liên Hợp Quốc để ra khỏi danh sách đen

VOV.VN - Một số nguồn tin ngoại giao cho biết, Saudi Arabia đã gây sức ép lên Liên Hợp Quốc để thoát khỏi danh sách đen về vi phạm quyền trẻ em.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon hôm 9/6 cho biết, việc tạm thời đưa liên quân quốc tế do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen ra khỏi danh sách đen của tổ chức về việc vi phạm quyền trẻ em tại Yemen là một trong những quyết định khó khăn nhất.

Saudi Arabia đã có phản ứng sau quyết định của Liên Hợp Quốc bổ sung liên quân do nước này dẫn đầu vào danh sách những tổ chức, cá nhân vi phạm quyền của trẻ em tại Yemen. Một số nguồn tin ngoại giao cho biết, các đồng minh của Saudi Arabia đã gia tăng sức ép lên Liên Hợp Quốc, riêng Saudi Arabia cảnh báo cắt viện trợ cho Palestin và các quĩ khác của Chương trình Liên Hợp Quốc. Theo đề xuất của Saudi Arabia, Tổng thư ký Ban Ki-moon đồng ý xem xét từng vụ việc cụ thể được đưa ra trong báo cáo do nước này và liên quân phối hợp soạn thảo.Trong thời gian chờ đợi kết quả xem xét bản báo cáo này, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã quyết định loại liên quân của Saudi Arabia ra khỏi "danh sách đen".

Theo ông Ban Ki-moon, đã có những phản ứng gay gắt đối sau quyết định này của Liên Hợp Quốc. Tuy nhiên với tư cách là Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, ông có trách nhiệm cần phải tính đến triển vọng lâu dài về việc hàng triệu trẻ em  hay các quốc gia đang nhận được sự hỗ trợ của Liên Hợp Quốc có thể bị ảnh hưởng. Mặc dù không đề cập cụ thể đến Saudi Arabia nhưng Tổng thư ký Ban Ki-moon bày tỏ phản đối trước việc một nước thành viên gây sức ép đối với Liên Hợp Quốc bằng việc đe dọa cắt các nguồn hỗ trợ tài chính đối với tổ chức.

Ông Ban Ki-moon nói: “Tôi là người đứng đầu của tổ chức này. Tôi phải có trách nhiệm xem xét và tính toán đến các cuộc khủng hoảng đang diễn ra đồng thời. Vì vậy mặc dù đó là một quyết định thực sự khó khăn nhưng tôi xin chấp nhận tất cả các chỉ trích này. Tôi phải đưa ra một quyết định chỉ để giữ các hoạt động của Liên Hợp Quốc, đặc biệt trong khía cạnh nhân đạo, được tiếp tục”

Đại sứ Saudi Arabia tại Liên Hợp Quốc Abdallah Al-Mouallimi hôm 9/6 phủ nhận quốc gia này đang gia tăng sức ép lên Liên Hợp Quốc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Saudi Arabia lại bắt giữ phụ nữ dám lái xe ô tô
Saudi Arabia lại bắt giữ phụ nữ dám lái xe ô tô

VOV.VN - Hai phụ nữ nước này đã bị chặn lại và đưa về ngồi ở đồn cảnh sát vài tiếng đồng hồ trước khi được 1 người chồng đến “cứu”.

Saudi Arabia lại bắt giữ phụ nữ dám lái xe ô tô

Saudi Arabia lại bắt giữ phụ nữ dám lái xe ô tô

VOV.VN - Hai phụ nữ nước này đã bị chặn lại và đưa về ngồi ở đồn cảnh sát vài tiếng đồng hồ trước khi được 1 người chồng đến “cứu”.

Saudi Arabia đăng thông báo tuyển thêm 8 đao phủ
Saudi Arabia đăng thông báo tuyển thêm 8 đao phủ

VOV.VN - Bản mô tả nghề nghiệp đăng lên mạng internet hôm 18/5 cho biết các ứng viên không cần trải qua huấn luyện trước đó.

Saudi Arabia đăng thông báo tuyển thêm 8 đao phủ

Saudi Arabia đăng thông báo tuyển thêm 8 đao phủ

VOV.VN - Bản mô tả nghề nghiệp đăng lên mạng internet hôm 18/5 cho biết các ứng viên không cần trải qua huấn luyện trước đó.

Iran cáo buộc Saudi Arabia “chính trị hóa” lễ hành hương Haji
Iran cáo buộc Saudi Arabia “chính trị hóa” lễ hành hương Haji

VOV.VN - Iran và Saudi Arabia đã tổ chức một số vòng đàm phán về vấn đề tham gia lễ hành hương Haji nhưng đều không đạt được thỏa thuận.

Iran cáo buộc Saudi Arabia “chính trị hóa” lễ hành hương Haji

Iran cáo buộc Saudi Arabia “chính trị hóa” lễ hành hương Haji

VOV.VN - Iran và Saudi Arabia đã tổ chức một số vòng đàm phán về vấn đề tham gia lễ hành hương Haji nhưng đều không đạt được thỏa thuận.

Saudi Arabia đề nghị gửi bộ binh đến Syria
Saudi Arabia đề nghị gửi bộ binh đến Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir ngày 31/5 cho biết, nước này đã đưa ra lời đề nghị chính thức về việc gửi bộ binh tới Syria.

Saudi Arabia đề nghị gửi bộ binh đến Syria

Saudi Arabia đề nghị gửi bộ binh đến Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Saudi Arabia Adel al-Jubeir ngày 31/5 cho biết, nước này đã đưa ra lời đề nghị chính thức về việc gửi bộ binh tới Syria.

LHQ đưa liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen vào danh sách đen
LHQ đưa liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen vào danh sách đen

VOV.VN - Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu phải chịu trách nhiệm cho khoảng 60% tỉ lệ trẻ em thiệt mạng và bị thương tại Yemen năm ngoái.

LHQ đưa liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen vào danh sách đen

LHQ đưa liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu tại Yemen vào danh sách đen

VOV.VN - Liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu phải chịu trách nhiệm cho khoảng 60% tỉ lệ trẻ em thiệt mạng và bị thương tại Yemen năm ngoái.