Nga chưa đưa lục quân tới Syria ngay

Tổng thống Nga Putin cho biết, vào thời điểm hiện tại Nga không có kế hoạch đưa lục quân vào Syria nhưng sẽ tiếp tục hậu thuẫn cho chính phủ Syria.

Trong cuộc phỏng vấn được phát sóng vào tối 27/9 trước cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Obama, ông Putin cũng chỉ trích dữ dội sự ủng hộ quân sự mà Mỹ dành cho các phiến quân Syria. Theo lời ông Putin, những viện trợ đó không chỉ bất hợp pháp mà còn phản tác dụng.

Tổng thống Putin. Ảnh: AP.

Các tuyên bố của ông Putin cho thấy Nga và Mỹ vẫn xa cách trong vấn đề Syria. Tổng thống của 2 quốc gia này theo kế hoạch sẽ gặp nhau bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sau khi hai ông phát biểu trước cơ quan này.

Trong cuộc phỏng vấn với chương trình 60 minutes ở CBS, ông Putin nói: “Nga sẽ không tham gia vào bất cứ chiến dịch quân sự nào trong lãnh thổ Syria hoặc bất cứ quốc gia nào khác. Ít nhất là tại thời điểm hiện tại, chúng tôi chưa lên kế hoạch như vậy”.

“Nhưng chúng tôi đang xem xét tăng cường hợp tác với Tổng thống Assad và các đối tác ở các nước khác” – vẫn lời ông Putin.

Nhắm tới Mỹ, ông Putin lưu ý tới chi tiết Lầu Năm Góc gần đây thừa nhận rằng nỗ lực đào tạo hơn 5.000 phiến binh Syria không mang lại kết quả đáng kể. Trong số này, 50 phiến quân đã bị bắt, bị thương hoặc bỏ chạy khi lần đầu gặp phải lực lượng Hồi giáo cực đoan.

Tổng thống Putin nhấn mạnh: “Hóa ra chỉ có 60 là được đào tạo đúng cách, mà trong số này cũng chỉ có 4-6 chiến binh thực sự chiến đấu, số còn lại đơn giản là mang vũ khí Mỹ rồi chạy sang hàng ngũ IS”.

Liên quan đến hiện diện quân sự ngày càng tăng của Nga ở Syria, ông Putin coi quân đội chính phủ Syria là lực lượng hợp pháp duy nhất ở Syria và việc Mỹ ủng hộ cho các “cấu trúc bất hợp pháp” là đi ngược lại luật quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc./.

>> Xem thêm: Đã đến lúc Mỹ cần hợp tác với Nga trong vấn đề Syria

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Nga Putin: Mỹ hỗ trợ phe đối lập ở Syria là bất hợp pháp
Tổng thống Nga Putin: Mỹ hỗ trợ phe đối lập ở Syria là bất hợp pháp

VOV.VN - Theo Tổng thống Nga Putin, việc Mỹ hỗ trợ cho phe đối lập Syria chống lại chính quyền Assad là bất hợp pháp và không mang lại hiệu quả.

Tổng thống Nga Putin: Mỹ hỗ trợ phe đối lập ở Syria là bất hợp pháp

Tổng thống Nga Putin: Mỹ hỗ trợ phe đối lập ở Syria là bất hợp pháp

VOV.VN - Theo Tổng thống Nga Putin, việc Mỹ hỗ trợ cho phe đối lập Syria chống lại chính quyền Assad là bất hợp pháp và không mang lại hiệu quả.

Quân đội và mật vụ: Điểm tựa vững chắc cho chế độ Assad
Quân đội và mật vụ: Điểm tựa vững chắc cho chế độ Assad

(VOV) - Hai lực lượng này là yếu tố quan trọng giúp chính quyền Tổng thống Assad trụ vững trong suốt 2 năm qua.

Quân đội và mật vụ: Điểm tựa vững chắc cho chế độ Assad

Quân đội và mật vụ: Điểm tựa vững chắc cho chế độ Assad

(VOV) - Hai lực lượng này là yếu tố quan trọng giúp chính quyền Tổng thống Assad trụ vững trong suốt 2 năm qua.

Đã đến lúc Mỹ cần hợp tác thực chất với Nga trong vấn đề Syria
Đã đến lúc Mỹ cần hợp tác thực chất với Nga trong vấn đề Syria

VOV.VN - Căn bệnh “Nhà nước Hồi giáo IS” cộng với làn sóng di cư chưa từng có sang châu Âu đòi hỏi Mỹ cần hợp tác tích cực hơn với Nga trong vấn đề Syria.

Đã đến lúc Mỹ cần hợp tác thực chất với Nga trong vấn đề Syria

Đã đến lúc Mỹ cần hợp tác thực chất với Nga trong vấn đề Syria

VOV.VN - Căn bệnh “Nhà nước Hồi giáo IS” cộng với làn sóng di cư chưa từng có sang châu Âu đòi hỏi Mỹ cần hợp tác tích cực hơn với Nga trong vấn đề Syria.

Pháp bắt đầu không kích IS tại Syria
Pháp bắt đầu không kích IS tại Syria

VOV.VN - Pháp hôm nay (27/9) tuyên bố thực hiện chiến dịch không kích đầu tiên nhằm vào nhóm phiến quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.

Pháp bắt đầu không kích IS tại Syria

Pháp bắt đầu không kích IS tại Syria

VOV.VN - Pháp hôm nay (27/9) tuyên bố thực hiện chiến dịch không kích đầu tiên nhằm vào nhóm phiến quân khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria.

Mỹ quan ngại về những động thái mới của Nga ở Syria
Mỹ quan ngại về những động thái mới của Nga ở Syria

VOV.VN - Ngày 27/9, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bày tỏ quan ngại về động thái của Nga đẩy mạnh hợp tác với Syria, Iran và Iraq trong cuộc chiến chống IS.

Mỹ quan ngại về những động thái mới của Nga ở Syria

Mỹ quan ngại về những động thái mới của Nga ở Syria

VOV.VN - Ngày 27/9, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry bày tỏ quan ngại về động thái của Nga đẩy mạnh hợp tác với Syria, Iran và Iraq trong cuộc chiến chống IS.