Bạn bè thế giới chúc mừng Đại hội Công đoàn lần thứ XI

VOV.VN - Nhân dịp Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI, nhiều bạn bè quốc tế đã gửi điện mừng chúc mừng Đại hội.

Trong Điện mừng gửi ông Đặng Ngọc Tùng - Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào Kham La Lolonsy nhấn mạnh: Đại hội lần thứ XI Công đoàn Việt Nam là một sự kiện ý nghĩa và quan trọng trong chặng đường hoạt động của phong trào công nhân và công đoàn. Đại hội đã tập hợp những thành quả mọi mặt trong hoạt động công đoàn và là niềm tự hào của giai cấp công nhân Việt Nam. “Chúng tôi rất vui mừng và tự hào với thành quả và những thắng lợi to lớn của Công đoàn Việt Nam đã giành được trong những năm qua, chúng tôi gửi lời cảm ơn chân thành nhất về những công lao, những đóng góp và hỗ trợ của tổ chức Công đoàn Việt Nam đối với Công đoàn Lào. Chúng tôi tin tưởng sâu sắc rằng, với mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết keo sơn đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, cũng như hai tổ chức Công đoàn của chúng ta sẽ mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững”.

Chủ tịch Liên hiệp Công đoàn Campuchia (CCTU) Chuon Momthol cho rằng, qua chương tŕnh hợp tác song phương giữa Tổng LĐLĐVN và CCTU trong 5 năm vừa qua, CCTU nhận thấy Tổng LĐLĐVN đã vượt qua rất nhiều khó khăn do hậu quả của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu kéo dài, những điều kiện bất lợi từ nền kinh tế đã ảnh hưởng tiêu cực đến tiền lương, đời sống và việc làm của hàng triệu lao động và đoàn viên của Tổng LĐLĐVN. Với quyết tâm cao độ của các cấp công đoàn, Tổng LĐLĐVN đã cùng nhau vượt qua những thách thức này và thực hiện thành công nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong các ngành nghề khác nhau và thu hút, phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Ngoài ra, Tổng LĐLĐVN còn tham gia vào quá trình sửa đổi pháp luật lao động theo hướng có lợi hơn cho người lao động, từ đó củng cố và tăng cường hơn nữa vị thế của công đoàn trong xã hội.

Tăng cường hơn nữa vị thế của công đoàn trong xã hội

“Thay mặt CCTU, tôi xin chúc Đại hội lần thứ XI của Công đoàn Việt Nam thành công tốt đẹp và bầu ra ban lãnh đạo mới để dẫn dắt Công đoàn Việt Nam vượt qua những khó khăn trong tương lai và xin chúc quan hệ hợp tác giữa hai tổ chức chúng ta ngày càng bền vững”- Chủ tịch CCTU Chuon Momthol viết.
Trong Điện mừng chúc mừng Đại hội, Uỷ viên Ban Thư ký Trung tâm những Người lao động Cuba (CTC) Raymundo Navarro Fernandez khẳng định lại sự ủng hộ và tình đoàn kết vô điều kiện đối với công nhân lao động và toàn thể nhân dân Việt Nam trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa và một xã hội bền vững, thịnh vượng. “Chúng tôi xin chúc Đại hội lần thứ 11 của các bạn thành công rực rỡ. Vì hòa bình và tình đoàn kết. Giai cấp công nhân Việt Nam và Cuba muôn năm. Vì thắng lợi vĩnh cửu”.

Chủ tịch Đại hội toàn quốc các Công đoàn Singapore (NTUC) Diana Chia thay mặt NTUC gửi chúc Đại hội lần thứ XI của Công đoàn Việt Nam thành công tốt đẹp.
Chủ tịch NTUC Diana Chia nhấn mạnh: Trước hết, tôi xin chúc mừng TLĐLĐVN đã đạt được những mục tiêu các bạn đă đề ra tại Đại hội lần thứ X năm 2008, như là việc kết nạp thêm 1,5 triệu đoàn viên mới và đóng vai trí quan trọng trong việc sửa đổi Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn nhằm bảo vệ tốt hơn cho người lao động ở Việt Nam. Trong thời gian tới, người lao động của chúng ta sẽ còn tiếp tục đối mặt với những thách thức. Nhiều quốc gia trên thế giới vẫn chưa thoát khỏi ảnh hưởng từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, trải qua thời kỳ kinh tế khó khăn và tỉ lệ thất nghiệp ở mức cao. Do vậy, các công đoàn cần đóng vai trò tích cực và phối hợp chặt chẽ với các đối tác để đảm bảo việc làm và không ngừng cải thiện điều kiện làm việc cho đoàn viên.

“Chúng tôi tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo tài tình của lãnh đạo TLĐLĐVN, các bạn sẽ đề ra và thực hiện thành công những chiến lược hiệu quả để đương đầu với những thách thức thời gian tới, với sự tham gia và ủng hộ tích cực của tất cả các đoàn viên. Chúng tôi tin tưởng rằng với sự nỗ lực không mệt mỏi, mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa chúng ta ngày càng được củng cố và phát triển với một tầm nh́ìn chung và vì cuộc sống tốt hơn cho tất cả người lao động và gia đình của họ”- Chủ tịch NTUC Diana Chia viết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Công đoàn phải đấu tranh bảo vệ người lao động
Công đoàn phải đấu tranh bảo vệ người lao động

(VOV) -Để bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động, hệ thống công đoàn trong thời gian tới sẽ phải nắm rõ luật pháp hơn.

Công đoàn phải đấu tranh bảo vệ người lao động

Công đoàn phải đấu tranh bảo vệ người lao động

(VOV) -Để bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động, hệ thống công đoàn trong thời gian tới sẽ phải nắm rõ luật pháp hơn.

Thành lập Bảo tàng Công nhân và Công đoàn Việt Nam
Thành lập Bảo tàng Công nhân và Công đoàn Việt Nam

VOV.VN - Bảo tàng phục vụ nhu cầu giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hóa của công nhân, viên chức, người lao động và nhân dân...

Thành lập Bảo tàng Công nhân và Công đoàn Việt Nam

Thành lập Bảo tàng Công nhân và Công đoàn Việt Nam

VOV.VN - Bảo tàng phục vụ nhu cầu giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hóa của công nhân, viên chức, người lao động và nhân dân...

950 đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI
950 đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI

VOV.VN - Dự Đại hội có 950 đại biểu, trong đó có 253 đại biểu nữ, 696 đại biểu là Đảng viên....

950 đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI

950 đại biểu dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI

VOV.VN - Dự Đại hội có 950 đại biểu, trong đó có 253 đại biểu nữ, 696 đại biểu là Đảng viên....

Người lao động kỳ vọng gì ở Đại hội Công đoàn XI?
Người lao động kỳ vọng gì ở Đại hội Công đoàn XI?

VOV.VN - Người lao động mong rằng Công đoàn sẽ đi sâu, đi sát, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của mình.

Người lao động kỳ vọng gì ở Đại hội Công đoàn XI?

Người lao động kỳ vọng gì ở Đại hội Công đoàn XI?

VOV.VN - Người lao động mong rằng Công đoàn sẽ đi sâu, đi sát, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của mình.

Đại biểu gửi tâm tư trước ngày khai mạc Đại hội Công đoàn
Đại biểu gửi tâm tư trước ngày khai mạc Đại hội Công đoàn

VOV.VN -Mỗi người một ngành nghề, nhưng tất cả đều phấn khởi, vững tin vào thành công của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI.

Đại biểu gửi tâm tư trước ngày khai mạc Đại hội Công đoàn

Đại biểu gửi tâm tư trước ngày khai mạc Đại hội Công đoàn

VOV.VN -Mỗi người một ngành nghề, nhưng tất cả đều phấn khởi, vững tin vào thành công của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XI.