Bệnh viện Từ Dũ thực hiện thành công 2 ca mang thai hộ

VOV.VN -Thông tin từ Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM) cho biết, bệnh viện này đã thực hiện thành công 2 ca mang thai hộ đầu tiên.

Kể từ khi Nghị định 10 có hiệu lực (tháng 3/2015) cho phép việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, Bệnh viện Từ Dũ đã nhận được 18 hồ sơ đủ điều kiện.

Một khâu trong quá trình làm thụ tinh trong ống nghiệm điều trị vô sinh tại Bệnh viện Từ Dũ (Ảnh: Thanh niên)

Trong 8 trường hợp đã tiến hành thực hiện mang thai hộ, có 4 trường hợp được chuyển phôi và 2 trường hợp đã thành công.

Trường hợp đầu tiên là một cặp vợ chồng hiếm muộn ở tỉnh Khánh Hòa. Người vợ không có cổ tử cung, tử cung không phát triển. Người mang thai hộ là người chị họ (33 tuổi), hiện thai đã được 7 tuần tuổi, có tim thai và siêu âm xác định được là song thai, khỏe mạnh.

Trường hợp thành công thứ 2 là một phụ nữ 31 tuổi ở Bà Rịa – Vũng Tàu, cũng bị dị tật nhi hóa tử cung. Người nhận mang thai hộ cho cặp vợ chồng nói trên là người chị em họ (27 tuổi), hiện thai đã được hơn 5 tuần./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Từ ngày 15/3, vợ chồng vô sinh có quyền nhờ mang thai hộ
Từ ngày 15/3, vợ chồng vô sinh có quyền nhờ mang thai hộ

VOV.VN - Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện.

Từ ngày 15/3, vợ chồng vô sinh có quyền nhờ mang thai hộ

Từ ngày 15/3, vợ chồng vô sinh có quyền nhờ mang thai hộ

VOV.VN - Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện.

Người mang thai hộ và nhờ mang thai hộ được nghỉ thai sản
Người mang thai hộ và nhờ mang thai hộ được nghỉ thai sản

VOV.VN -Luật BHXH 2014 bổ sung chế độ thai sản của lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Người mang thai hộ và nhờ mang thai hộ được nghỉ thai sản

Người mang thai hộ và nhờ mang thai hộ được nghỉ thai sản

VOV.VN -Luật BHXH 2014 bổ sung chế độ thai sản của lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Nhiều băn khoăn về pháp lý trong quy định về mang thai hộ
Nhiều băn khoăn về pháp lý trong quy định về mang thai hộ

VOV.VN - Quy định về cho phép mang thai hộ là tiến bộ và được nhiều người đón nhận khá tích cực nhưng vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau.

Nhiều băn khoăn về pháp lý trong quy định về mang thai hộ

Nhiều băn khoăn về pháp lý trong quy định về mang thai hộ

VOV.VN - Quy định về cho phép mang thai hộ là tiến bộ và được nhiều người đón nhận khá tích cực nhưng vẫn còn nhiều ý kiến khác nhau.

Mang thai hộ: Rất ít hồ sơ được duyệt
Mang thai hộ: Rất ít hồ sơ được duyệt

VOV.VN - GS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế: Cặp vợ chồng nên nhớ mang thai hộ không phải là phương pháp được ưu tiên lựa chọn.

Mang thai hộ: Rất ít hồ sơ được duyệt

Mang thai hộ: Rất ít hồ sơ được duyệt

VOV.VN - GS Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế: Cặp vợ chồng nên nhớ mang thai hộ không phải là phương pháp được ưu tiên lựa chọn.