Chính phủ yêu cầu xuất cấp hơn 7.000 tấn gạo hỗ trợ cho 7 tỉnh

VOV.VN -Thủ tướng yêu cầu 7 tỉnh tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp trên để hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.

Thủ tướng Chính phủ vừa giao Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) hơn 7.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 7 tỉnh: Ninh Thuận, Phú Yên, Đắk Lắk, Gia Lai, Thanh Hóa, Quảng Nam, Kon Tum để hỗ trợ cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016.

Người dân huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận nhận gạo được hỗ trợ (ảnh: NLĐ)

Cụ thể, hỗ trợ tỉnh Ninh Thuận 2.092,215 tấn; tỉnh Phú Yên 290,929  tấn; tỉnh Đắk Lắk 1.000 tấn; tỉnh Gia Lai 523,05 tấn; tỉnh Thanh Hóa 934,155 tấn; tỉnh Quảng Nam 1.828,125 tấn; tỉnh Kon Tum 376,5 tấn.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các tỉnh:  Ninh Thuận, Phú Yên, Đắk Lắk, Gia Lai, Thanh Hóa, Quảng Nam, Kon Tum tiếp nhận và sử dụng số gạo được cấp trên để hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng theo quy định.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ cũng ký các Quyết định giao Bộ Tài chính xuất cấp (không thu tiền) hơn 6 nghìn tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho 8 tỉnh: Lào Cai, Quảng Trị, Cao Bằng, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Hà Nam, Yên Bái, Bình Định để hỗ trợ cho nhân dân trong dịp Tết nguyên đán năm 2016./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Phú Thọ hỗ trợ gạo cho gần 12.000 dân trong dịp Tết
Phú Thọ hỗ trợ gạo cho gần 12.000 dân trong dịp Tết
Ninh Thuận: Chính quyền tắc trách, dân không được hỗ trợ gạo
Ninh Thuận: Chính quyền tắc trách, dân không được hỗ trợ gạo

VOV.VN -Để người dân không được nhận gạo cứu đói, trách nhiệm trước hết thuộc về UBND xã Phước Thắng, huyện Bác Ái.

Ninh Thuận: Chính quyền tắc trách, dân không được hỗ trợ gạo

Ninh Thuận: Chính quyền tắc trách, dân không được hỗ trợ gạo

VOV.VN -Để người dân không được nhận gạo cứu đói, trách nhiệm trước hết thuộc về UBND xã Phước Thắng, huyện Bác Ái.

Chính phủ hỗ trợ gạo cho các xã có “bệnh lạ” ở Quảng Ngãi
Chính phủ hỗ trợ gạo cho các xã có “bệnh lạ” ở Quảng Ngãi

Theo đó, 5 xã thuộc huyện Ba Tơ được hỗ trợ 250 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia.

Chính phủ hỗ trợ gạo cho các xã có “bệnh lạ” ở Quảng Ngãi

Chính phủ hỗ trợ gạo cho các xã có “bệnh lạ” ở Quảng Ngãi

Theo đó, 5 xã thuộc huyện Ba Tơ được hỗ trợ 250 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia.

Thực hiện ngay việc hỗ trợ gạo cho học sinh vùng khó khăn
Thực hiện ngay việc hỗ trợ gạo cho học sinh vùng khó khăn

VOV.VN -Bộ Tài chính căn cứ kết quả rà soát, phê duyệt số lượng học sinh và nhu cầu hỗ trợ gạo của UBND cấp tỉnh để quyết định xuất gạo...

Thực hiện ngay việc hỗ trợ gạo cho học sinh vùng khó khăn

Thực hiện ngay việc hỗ trợ gạo cho học sinh vùng khó khăn

VOV.VN -Bộ Tài chính căn cứ kết quả rà soát, phê duyệt số lượng học sinh và nhu cầu hỗ trợ gạo của UBND cấp tỉnh để quyết định xuất gạo...

Thanh Hóa: Hơn 19.000 học sinh được hỗ trợ gạo
Thanh Hóa: Hơn 19.000 học sinh được hỗ trợ gạo

VOV.VN -UBND tỉnh vừa quyết định hỗ trợ hơn 1.426 tấn gạo cho học sinh ở các trường đặc biệt khó khăn.

Thanh Hóa: Hơn 19.000 học sinh được hỗ trợ gạo

Thanh Hóa: Hơn 19.000 học sinh được hỗ trợ gạo

VOV.VN -UBND tỉnh vừa quyết định hỗ trợ hơn 1.426 tấn gạo cho học sinh ở các trường đặc biệt khó khăn.

Tiếp tục hỗ trợ gạo cứu đói cho người dân tỉnh Cao Bằng
Tiếp tục hỗ trợ gạo cứu đói cho người dân tỉnh Cao Bằng

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Cao Bằng sử dụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng.

Tiếp tục hỗ trợ gạo cứu đói cho người dân tỉnh Cao Bằng

Tiếp tục hỗ trợ gạo cứu đói cho người dân tỉnh Cao Bằng

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Cao Bằng sử dụng số gạo được cấp nêu trên hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng.