Quảng Ninh: Trao giải thưởng thơ Lê Thánh Tông lần thứ 31

VOV.VN -Sáng 1/4, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh tổ chức Lễ trao giải thưởng thơ Lê Thánh Tông lần thứ 31, tại thành phố Hạ Long. 

Hơn 100 bài thơ của nhiều tác giả từ 24 Câu lạc bộ thơ trong tỉnh Quảng Ninh gửi về dự giải năm nay theo chủ để: “Phát huy các giá trị của dân tộc, xây dựng con người mới Việt Nam, từ gia đình đến cộng đồng”.

Ban Giám khảo trao 1 giải B, 5 giải C, 13 giải khuyến khích và một số giải thưởng khác.

Nhà thơ Trần Nhuận Minh, Ủy viên Hội đồng thơ, Hội nhà văn Việt Nam, Trưởng ban Giám khảo giải thưởng thơ Lê Thánh Tông lần thứ 31 cho biết, đây là cuộc vận động sáng tác các tác phẩm mang hơi thở cuộc sống, phản ánh những thành tựu trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Quảng Ninh và góp phần nuôi dưỡng, đào tạo các nhà thơ, nhà văn chuyên nghiệp: “Chúng tôi có trách nhiệm đẩy các giải thưởng tiếp cận dần với các giá trị chuyên nghiệp và như vậy buộc phải nâng cao chất lượng cần thiết, nhất là giải A và giải B. Hiện nay, càng ngày thơ càng xa với đời sống nên chúng tôi kỳ vọng và coi là động cơ để thơ đến với cuộc sống và cuộc sống đến với thơ”.

Lễ trao thưởng năm nay không có giải A. Ban Giám khảo đã trao 1 giải B, 5 giải C, 13 giải khuyến khích (trong đó có 3 giải giành cho tác giả trẻ là học sinh THPT); 1 giải dành cho tác giả cao tuổi nhất (95 tuổi) và 2 giải tập thể.

Tác giả Lê Thị Cẩm Hiền (CLB thơ Bạch Đằng Giang, thị xã Quảng Yên ) trình bày bài thơ "Về đi ba" được trao giải B - giải cao nhất trong lần trao giải thưởng thơ Lê Thánh Tông lần thứ 31 năm 2019. 

Chị Đặng Thị Thúy, hội viên của Câu lạc bộ thơ Ka Long, thành phố Móng Cái cho biết: “Đối với những người yêu thơ, yêu văn học nghệ thuật thì thơ có ý nghĩa rất lớn. Thơ là món ăn tinh thần nó giống như 1 thứ làm cho đời sống có ý nghĩa hơn. Nghe 1 câu thơ hay, đọc 1 bài thơ hay, đồng cảm..., sẽ làm cho mình giảm áp lực trong cuộc sống”./.


Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ra mắt Tập thơ “Khâu tình” của nhà thơ Phạm Phương Lan
Ra mắt Tập thơ “Khâu tình” của nhà thơ Phạm Phương Lan

VOV.VN - 60 bài thơ trong Tập thơ "Khâu tình" thể hiện những cung bậc khác nhau của tình yêu.

Ra mắt Tập thơ “Khâu tình” của nhà thơ Phạm Phương Lan

Ra mắt Tập thơ “Khâu tình” của nhà thơ Phạm Phương Lan

VOV.VN - 60 bài thơ trong Tập thơ "Khâu tình" thể hiện những cung bậc khác nhau của tình yêu.

Ngày thơ Việt Nam: Gặp những nhà thơ dân tộc Chăm
Ngày thơ Việt Nam: Gặp những nhà thơ dân tộc Chăm

VOV.VN - Nhân Ngày thơ Việt Nam, chúng ta cùng gặp gỡ một số trong những nhà thơ Chăm có nhiều tác phẩm thơ được công chúng đón nhận.

Ngày thơ Việt Nam: Gặp những nhà thơ dân tộc Chăm

Ngày thơ Việt Nam: Gặp những nhà thơ dân tộc Chăm

VOV.VN - Nhân Ngày thơ Việt Nam, chúng ta cùng gặp gỡ một số trong những nhà thơ Chăm có nhiều tác phẩm thơ được công chúng đón nhận.