“Đi bộ an toàn” trên Internet cho học sinh

VOV.VN - Đây là cuộc thi ảnh do Bộ GD-ĐT và các cơ quan liên quan tổ chức nhằm giáo dục ATGT cho học sinh

Ủy ban ATGT Quốc gia chủ trì phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quỹ AIP vừa tổ chức cuộc thi ảnh với chủ đề “Đi bộ an toàn” trên Internet cho học sinh trung học cơ sở trên toàn quốc. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm nhằm tăng cường giáo dục an toàn giao thông cho học sinh THCS và hưởng ứng năm An toàn giao thông 2014.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của cuộc thi trong các nhà trường THCS và có hình thức tổ chức, hướng dẫn để học sinh tham gia cuộc thi.

Theo Ban Tổ chức, cuộc thi là cơ hội cho các em học sinh thể hiện ý kiến của mình về môi trường giao thông xung quanh mình thông qua hình ảnh và lời nói. Mỗi bức ảnh nói lên quan điểm riêng của các em về thực trạng an toàn cho người đi bộ hiện nay ở Việt Nam. Thông qua đó thu hút sự chú ý của cộng đồng đến nhu cầu an toàn cho người đi bộ;  Cảnh báo về những mối đe dọa mà người đi bộ đang phải đối mặt trên đường phố; Giáo dục các em trở thành người đi bộ an toàn, thông minh hơn.

Nội dung ảnh phải phản ánh được tình hình người đi bộ. Dung lượng mỗi ảnh tối thiểu 1MB, tối đa 6MB. Ảnh dự thi phải kèm theo một lời bình luận về bức ảnh. Ban Tổ chức không chấp nhận ảnh dự thi dùng kỹ xảo (phần mềm xử lí) làm sai lệch sự thật. Ảnh dự thi là ảnh màu hoặc ảnh trắng đen.

Học sinh tham dự bằng cách đăng nhập vào trang Cuộc thi ảnh Đi bộ an toàn để tải xuống những thông tin liên quan đến cuộc thi và kiến thức đi bộ an toàn giúp ích cho việc chụp ảnh.

Ban Tổ chức sẽ nhận ảnh dự thi từ 10/3-25/5/2014. 100 tấm ảnh nhận được số lượng “Thích” nhiều nhất thông qua bình chọn trên mạng sẽ vào vòng sơ khảo. Ngày 20/5, Ban giám khảo sẽ công bố kết quả chung cuộc và khai mạc triển lãm ảnh dự thi.

Về cơ chế giải thưởng: 1 giải nhất : 1 chuyến du lịch Singapore (trị giá 25.000.000 đồng); 1 giải nhì: 1 chuyến du lịch trong nước (trị giá 15.000.000 đồng); 1 giải ba: 1 máy chụp ảnh kỹ thuật (trị giá 10.000.000 đồng); 3 giải khuyến khích : 3 máy chụp ảnh lấy liền (tương đương 3.000.000 đồng/giải)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

10.000  tình nguyện viên đi bộ vì học sinh- sinh viên khó khăn
10.000 tình nguyện viên đi bộ vì học sinh- sinh viên khó khăn

Các mạnh thường quân, nhà hảo tâm đã đóng góp và trao tặng  1.300 suất học bổng, xe đạp, máy vi tính, dụng cụ học tập với tổng trị giá 6,5 tỷ đồng.

10.000  tình nguyện viên đi bộ vì học sinh- sinh viên khó khăn

10.000 tình nguyện viên đi bộ vì học sinh- sinh viên khó khăn

Các mạnh thường quân, nhà hảo tâm đã đóng góp và trao tặng  1.300 suất học bổng, xe đạp, máy vi tính, dụng cụ học tập với tổng trị giá 6,5 tỷ đồng.

5.000 người đi bộ đồng hành cổ vũ đoàn Thể thao VN
5.000 người đi bộ đồng hành cổ vũ đoàn Thể thao VN

VOV.VN - Cuộc đi bộ đồng hành với sự tham gia của khoảng 5.000 người sẽ diễn ra tại Hồ Bán Nguyệt, Quận 7, TP.HCM vào sáng 23/11.

5.000 người đi bộ đồng hành cổ vũ đoàn Thể thao VN

5.000 người đi bộ đồng hành cổ vũ đoàn Thể thao VN

VOV.VN - Cuộc đi bộ đồng hành với sự tham gia của khoảng 5.000 người sẽ diễn ra tại Hồ Bán Nguyệt, Quận 7, TP.HCM vào sáng 23/11.

10.000 người đi bộ vì trẻ em nghèo hiếu học
10.000 người đi bộ vì trẻ em nghèo hiếu học

Sau buổi lễ, 700 em thiếu nhi tham gia ngày hội “Chia sẻ ước mơ tuổi thơ” sẽ nhận được những phần quà nhân ngày Tết Trung thu.

10.000 người đi bộ vì trẻ em nghèo hiếu học

10.000 người đi bộ vì trẻ em nghèo hiếu học

Sau buổi lễ, 700 em thiếu nhi tham gia ngày hội “Chia sẻ ước mơ tuổi thơ” sẽ nhận được những phần quà nhân ngày Tết Trung thu.

Chủ tịch nước dự cuộc đi bộ “Sánh bước yêu thương”
Chủ tịch nước dự cuộc đi bộ “Sánh bước yêu thương”

VOV.VN -“Sánh bước yêu thương” là một thông điệp về sự yêu thương, chia sẻ sâu sắc với người khuyết tật.

Chủ tịch nước dự cuộc đi bộ “Sánh bước yêu thương”

Chủ tịch nước dự cuộc đi bộ “Sánh bước yêu thương”

VOV.VN -“Sánh bước yêu thương” là một thông điệp về sự yêu thương, chia sẻ sâu sắc với người khuyết tật.