Gặp gỡ các tân thủ khoa Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2014

VOV.VN -Điểm chung của các tân thủ khoa Đại học Quốc gia Hà Nội là nắm vững kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa, chịu khó học hỏi để đạt được mục tiêu và ước mơ.

Đến thời điểm này, cả nước đã có gần 100 trường Đại học, Cao đẳng công bố điểm thi tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2014. Nhiều tân thủ khoa ở các khối A, A1, B đã được ghi tên, với thành tích đáng nể.

Dáng người mảnh khảnh, với cặp kính cận khá dày nhưng có đôi mắt sáng, vẻ mặt thông minh là ấn tượng khó quên về chàng thủ khoa Nguyễn Văn Tuân, Đại học Quốc gia Hà Nội. Sinh ra trong một gia đình bố mẹ đều làm nông nghiệp, hoàn cảnh khó khăn, Nguyễn Văn Tuân đã tự nhủ bản thân phải học tập thật tốt để không phụ lòng cha mẹ thầy cô và những người yêu quý mình. 12 năm liền học sinh giỏi. Giải nhì học sinh giỏi Toán cấp thành phố năm lớp 12 và giờ là thủ khoa trường Đại học Công nghệ và thủ khoa của Đại học Quốc gia Hà Nội, với tổng số điểm 3 môn đạt 28,6 là những thành tích học tập đáng nể của cậu học trò nghèo Nguyễn Văn Tuân.

 

Nguyễn Văn Tuân- thủ khoa Đại học Quốc gia Hà Nội cùng mẹ

Chia sẻ về kinh nghiệm học tập của mình, Tuân cho biết, em tập trung học kỹ kiến thức trong sách giáo khoa, làm nhiều các đề thi thử và bài tập, tập trung nghe giảng bài của các thầy cô giáo ở trên lớp.

Buổi tối, Tuân học bài từ 20h-22h rồi đi ngủ. Điều đặc biệt, với mỗi môn học Tuân đều có quyển sổ riêng để ghi những công thức, hay những lưu ý cho dễ nhớ. Tuân chia sẻ: “Em luôn tự nhủ, hoàn cảnh của mình như vậy thì phải cố gắng học tập tốt để sau này có thể thoát được cảnh đồng ruộng”.

Với 3 môn thi khối A đạt 27,5 điểm, Vũ Trọng Nghĩa, học sinh trường THPT Nguyễn Gia Thiều, quận Long Biên, Hà Nội trở thành một trong 7 thủ khoa của trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội). Vốn yêu thích môn Vật lý ngay từ những năm đầu cấp hai và được một thầy giáo  truyền cảm hứng, Vũ Trọng Nghĩa đã giành được nhiều giải thưởng lớn ở bộ môn này như: giải Nhì cấp thành phố năm học lớp 9, giải Nhất cấp thành phố năm lớp 12… Với niềm đam mê môn Lý, Nghĩa chọn trường Đại học Khoa học Tự nhiên ngành Lý và đỗ thủ khoa.

 

Vũ Trọng Nghĩa- thủ khoa ngành Vật lý, trường Đại học khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội)

Kể về kinh nghiệm làm bài thi, Nghĩa cho biết: “Trước khi làm bài, chúng em có khoảng 15 phút để đọc đề. Các bạn nên tìm hiểu cấu trúc đề trước để xem câu lý thuyết, thực hành bao nhiêu điểm, từ đó các bạn sẽ xác định được mình sẽ làm cái gì. Tốt nhất là câu nào dễ, chắc chắn làm trước, còn những câu khó thì để lại sau cùng. Khi làm xong đề, em quay lại kiểm tra lại những câu dễ đã làm vì trong những lúc làm do áp lực về thời gian có thể sai sót. Việc mình làm trước các câu dễ rất lợi về tâm lý và các bạn không nên cố làm những câu khó, vì điểm đều chia đều cho các câu”. Nghĩa chia sẻ thêm, ước mơ lớn nhất của em là được đi du học, sau đó quay trở lại Việt Nam làm việc ở Viện Vật lý.

Đồng thủ khoa với Vũ Trọng Nghĩa là Phạm Anh Quân, học sinh trường THPT Việt Đức Hà Nội với 27,5 điểm và trở thành thủ khoa ngành Hóa học, Đại học Khoa học Tự nhiên. Quân có bảng thành tích học tập cũng rất đáng nể. 12 năm đều là học sinh giỏi xuất sắc, riêng năm lớp 11 và lớp 12 điểm trung bình các môn đạt 9,7 và là học sinh có thành tích học tập cao nhất của trường Việt Đức. Với niềm đam mê hóa học và ước mơ sẽ trở thành nhà nghiên cứu trong lĩnh vực này, Quân đã đặt ra mục tiêu phấn đấu học tập thật tốt để thực hiện được hoài bão của mình.

 

Phạm Anh Quân Tân- thủ khoa trường Đại học khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội )

Phạm Anh Quân chia sẻ, để đạt được thành tích này, ngoài việc học trên lớp, tìm đọc nhiều cuốn sách hay và sưu tầm nhiều đề thi trên mạng để rèn luyện kỹ năng làm bài thì mỗi ngày, Quân còn dành từ 3 đến 4 tiếng đồng hồ để học và chỉ học khi thấy tinh thần thoải mái.

Mỗi người mỗi hoàn cảnh khác nhau, nhưng các tân thủ khoa của Đại học Quốc gia Hà Nội đều có điểm chung là phương pháp học tập khoa học, nắm vững kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa, chịu khó học hỏi, để đạt được mục tiêu và ước mơ thi đỗ vào ngành và trường mình yêu thích./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ khoa đầu tiên đạt 29 điểm thuộc Học viện Quân y
Thủ khoa đầu tiên đạt 29 điểm thuộc Học viện Quân y

Thủ khoa (hệ quân sự phía bắc) của Học viện Quân y là Nguyễn Văn Hinh (Thanh Hóa) đạt 29 điểm (làm tròn với điểm các môn là 9; 9,75 và 10).

Thủ khoa đầu tiên đạt 29 điểm thuộc Học viện Quân y

Thủ khoa đầu tiên đạt 29 điểm thuộc Học viện Quân y

Thủ khoa (hệ quân sự phía bắc) của Học viện Quân y là Nguyễn Văn Hinh (Thanh Hóa) đạt 29 điểm (làm tròn với điểm các môn là 9; 9,75 và 10).

ĐH Kinh tế TP HCM có 6 thủ khoa 27,5 điểm
ĐH Kinh tế TP HCM có 6 thủ khoa 27,5 điểm

VOV.VN - Điểm chuẩn trúng tuyển Khoá 40 (năm 2014) - Đại học chính quy của trường Đại học Kinh tế TP.HCM dự kiến là 21 điểm cho khối A và khối A1

ĐH Kinh tế TP HCM có 6 thủ khoa 27,5 điểm

ĐH Kinh tế TP HCM có 6 thủ khoa 27,5 điểm

VOV.VN - Điểm chuẩn trúng tuyển Khoá 40 (năm 2014) - Đại học chính quy của trường Đại học Kinh tế TP.HCM dự kiến là 21 điểm cho khối A và khối A1

Tư vấn tiếp sức mùa thi “Hỏi đáp cùng thủ khoa”
Tư vấn tiếp sức mùa thi “Hỏi đáp cùng thủ khoa”

VOV.VN - Buổi tư vấn diễn ra với sự có mặt của nhiều thủ khoa, tại trường THPT Kim Anh (Sóc Sơn, Hà Nội)

Tư vấn tiếp sức mùa thi “Hỏi đáp cùng thủ khoa”

Tư vấn tiếp sức mùa thi “Hỏi đáp cùng thủ khoa”

VOV.VN - Buổi tư vấn diễn ra với sự có mặt của nhiều thủ khoa, tại trường THPT Kim Anh (Sóc Sơn, Hà Nội)

Thủ khoa đạt điểm cao nhất 39,5 điểm
Thủ khoa đạt điểm cao nhất 39,5 điểm

Bản thân Thùy cũng quá bất ngờ vì thi xong môn văn Thùy tự “chấm” khoảng trên 7 điểm, không ngờ lại được 9,5 điểm.

Thủ khoa đạt điểm cao nhất 39,5 điểm

Thủ khoa đạt điểm cao nhất 39,5 điểm

Bản thân Thùy cũng quá bất ngờ vì thi xong môn văn Thùy tự “chấm” khoảng trên 7 điểm, không ngờ lại được 9,5 điểm.

Thủ khoa trường Đại học Thủy Lợi Hà Nội 27,5 điểm
Thủ khoa trường Đại học Thủy Lợi Hà Nội 27,5 điểm

VOV.VN -Đó là thí sinh Ngô Văn Tùng (huyện Ý Yên, Nam Định), dự thi ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng. Điểm thi của Tùng là 26,25 điểm, cộng 1 điểm ưu tiên khu vực thành 27,5 điểm (làm tròn)...

Thủ khoa trường Đại học Thủy Lợi Hà Nội 27,5 điểm

Thủ khoa trường Đại học Thủy Lợi Hà Nội 27,5 điểm

VOV.VN -Đó là thí sinh Ngô Văn Tùng (huyện Ý Yên, Nam Định), dự thi ngành Kỹ thuật cơ sở hạ tầng. Điểm thi của Tùng là 26,25 điểm, cộng 1 điểm ưu tiên khu vực thành 27,5 điểm (làm tròn)...

Xuất hiện thủ khoa đạt 29,5 điểm của ĐH Ngoại thương
Xuất hiện thủ khoa đạt 29,5 điểm của ĐH Ngoại thương

Dự kiến, chiều 22/7, ĐH Ngoại thương sẽ rà soát lại dữ liệu lần cuối trước khi công bố chính thức cho thí sinh

Xuất hiện thủ khoa đạt 29,5 điểm của ĐH Ngoại thương

Xuất hiện thủ khoa đạt 29,5 điểm của ĐH Ngoại thương

Dự kiến, chiều 22/7, ĐH Ngoại thương sẽ rà soát lại dữ liệu lần cuối trước khi công bố chính thức cho thí sinh

Đại học Bách Khoa Hà Nội có 3 Thủ khoa đạt 29 điểm
Đại học Bách Khoa Hà Nội có 3 Thủ khoa đạt 29 điểm

VOV.VN -Tổng cộng có 4 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán (khối A/A1), 24 thí sinh đạt điểm 10 môn Hóa và 6 thí sinh đạt điểm 10 môn Anh văn (khối A1).

Đại học Bách Khoa Hà Nội có 3 Thủ khoa đạt 29 điểm

Đại học Bách Khoa Hà Nội có 3 Thủ khoa đạt 29 điểm

VOV.VN -Tổng cộng có 4 thí sinh đạt điểm 10 môn Toán (khối A/A1), 24 thí sinh đạt điểm 10 môn Hóa và 6 thí sinh đạt điểm 10 môn Anh văn (khối A1).

Trao học bổng cho 10 thủ khoa có hoàn cảnh khó khăn
Trao học bổng cho 10 thủ khoa có hoàn cảnh khó khăn

VOV.VN -Mỗi thủ khoa được nhận học bổng đều là những điển hình cho các bạn trẻ về niềm đam mê công nghệ thông tin.

Trao học bổng cho 10 thủ khoa có hoàn cảnh khó khăn

Trao học bổng cho 10 thủ khoa có hoàn cảnh khó khăn

VOV.VN -Mỗi thủ khoa được nhận học bổng đều là những điển hình cho các bạn trẻ về niềm đam mê công nghệ thông tin.

Bí quyết thành công của Thủ khoa 30 điểm
Bí quyết thành công của Thủ khoa 30 điểm

VOV.VN-Bí quyết mà tân thủ khoa đang tạm dẫn đầu cả nước là luôn tìm tòi, học hỏi qua mạng Internet để cập nhật những đề bài mới cho môn học.

Bí quyết thành công của Thủ khoa 30 điểm

Bí quyết thành công của Thủ khoa 30 điểm

VOV.VN-Bí quyết mà tân thủ khoa đang tạm dẫn đầu cả nước là luôn tìm tòi, học hỏi qua mạng Internet để cập nhật những đề bài mới cho môn học.

Thủ khoa Đại học Y là gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu 2013
Thủ khoa Đại học Y là gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu 2013

VOV.VN -Tiến từng đoạt giải Nhì môn toán cấp Thành phố năm học 2012 – 2013, được nhận học bổng Chung một ước mơ...

Thủ khoa Đại học Y là gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu 2013

Thủ khoa Đại học Y là gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu 2013

VOV.VN -Tiến từng đoạt giải Nhì môn toán cấp Thành phố năm học 2012 – 2013, được nhận học bổng Chung một ước mơ...

Đại học Kinh tế Quốc dân có 2 thủ khoa khối A
Đại học Kinh tế Quốc dân có 2 thủ khoa khối A

VOV.VN -   Khối A có 2 thí sinh đạt 27,75 điểm. Thủ khoa khối D của trường đạt 26,75 điểm.

Đại học Kinh tế Quốc dân có 2 thủ khoa khối A

Đại học Kinh tế Quốc dân có 2 thủ khoa khối A

VOV.VN -   Khối A có 2 thí sinh đạt 27,75 điểm. Thủ khoa khối D của trường đạt 26,75 điểm.