Phó Thủ tướng: Có hay không việc địa phương bao che buôn lậu?

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia đề nghị làm rõ có hay không việc chính quyền địa phương bao che đối tượng buôn lậu.

Sáng 20/8 tại Hà Nội, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia chủ trì buổi làm việc với Bộ Quốc phòng về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả 7 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm trong những tháng cuối năm 2014. Cùng dự buổi làm việc có đại diện một số Bộ, ban ngành Trung ương.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại buổi làm việc với Bộ Quốc phòng
Theo báo cáo của Bộ Quốc phòng, 7 tháng đầu năm 2014, các lực lượng chức năng trong Quân đội phối hợp với các cơ quan chức năng đã đấu tranh, khám phá trên 850 vụ với  hơn 1.100 đối tượng buôn bán ma túy, bắt giữ và xử lý hơn 1.400 vụ và khoảng 1.200 đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả.

Bên cạnh các kết quả đạt được, công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại của lực lượng Quân đội vẫn tồn tại một số hạn chế, thiếu sót như: Còn lúng túng trong bố trí, sử dụng lực lượng; chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng trong đấu tranh chống buôn lậu trên địa bàn. Một số cán bộ, chiến sĩ quân đội trình độ chuyên môn về nghiệp vụ trinh sát, điều tra chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả còn hạn chế...

Chánh Thanh tra Bộ Quốc phòng, Trung tướng Nguyễn Đình Giang cho biết: "Để thực hiện tốt công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng tiếp tục mở đợt cao điểm đấu tranh trấn áp tội phạm vi phạm về hoạt động buôn lậu gian lận thương mại đấu tranh triệt phá các đường dây ổ nhóm hoạt động buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hoá gian lận thương mại trên các tuyến địa bàn trọng điểm; Tăng cường lực lượng tại các điểm nóng, tiếp tục tuần tra kiểm soát chặt chẽ vùng biên giới, biển đảo để tiến hành phân loại xử lý các loại tội phạm gắn với công tác phòng chống tham nhũng hiệu quả".

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo 389 quốc gia đề nghị các đại biểu cần làm rõ có hay không việc chính quyền địa phương bao che đối tượng buôn lậu và việc thuê mượn kho bãi của một số đơn vị quân đội để thực hiện hành vi buôn lậu.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Vấn đề này cần được thảo luận và đưa ra giải pháp cụ thể nhằm ngăn chặn tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả có xu hướng ngày càng gia tăng với thủ đoạn tinh vi. Trong đó, đặc biệt lưu ý hoạt động thâm nhập ngày càng sâu rộng của các phần tử buôn ma túy vào trong nước. Nếu phát hiện có sai phạm phải gắn trách nhiệm cụ thể với từng cá nhân, đơn vị và phải kiên quyết xử lý. Đồng thời, tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính trị, pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong tổ chức, thực hiện nhiệm vụ được giao./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu cán bộ quản lý thị trường buôn lậu thuốc lá
Cựu cán bộ quản lý thị trường buôn lậu thuốc lá

VOV.VN -Cơ quan chức năng bắt quả tang tại nhà cựu quản lý thị trường quận đang giao dịch thuốc lá lậu.

Cựu cán bộ quản lý thị trường buôn lậu thuốc lá

Cựu cán bộ quản lý thị trường buôn lậu thuốc lá

VOV.VN -Cơ quan chức năng bắt quả tang tại nhà cựu quản lý thị trường quận đang giao dịch thuốc lá lậu.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra việc chống buôn lậu tại Tây Ninh
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra việc chống buôn lậu tại Tây Ninh

Sáng 18/7, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả kiểm tra công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên tuyến biên giới huyện Trảng Bàng, Bến Cầu. 

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra việc chống buôn lậu tại Tây Ninh

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kiểm tra việc chống buôn lậu tại Tây Ninh

Sáng 18/7, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả kiểm tra công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại trên tuyến biên giới huyện Trảng Bàng, Bến Cầu. 

Một giám đốc lãnh án vì buôn lậu gỗ giáng hương
Một giám đốc lãnh án vì buôn lậu gỗ giáng hương

Vị giám đốc đã xuất lậu 15 container gỗ giáng hương với tổng khối lượng 344,623m3, trị giá trên 17,5 tỷ đồng sang nước ngoài.

Một giám đốc lãnh án vì buôn lậu gỗ giáng hương

Một giám đốc lãnh án vì buôn lậu gỗ giáng hương

Vị giám đốc đã xuất lậu 15 container gỗ giáng hương với tổng khối lượng 344,623m3, trị giá trên 17,5 tỷ đồng sang nước ngoài.

Thanh Hóa khởi tố 4 cán bộ xã tiếp tay buôn lậu ô tô
Thanh Hóa khởi tố 4 cán bộ xã tiếp tay buôn lậu ô tô

VOV.VN - Các cán bộ xã đã ký khống hồ sơ, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước trên 14 tỷ đồng.

Thanh Hóa khởi tố 4 cán bộ xã tiếp tay buôn lậu ô tô

Thanh Hóa khởi tố 4 cán bộ xã tiếp tay buôn lậu ô tô

VOV.VN - Các cán bộ xã đã ký khống hồ sơ, gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước trên 14 tỷ đồng.

Cảnh sát Biển chống buôn lậu xăng dầu trên tuyến biển
Cảnh sát Biển chống buôn lậu xăng dầu trên tuyến biển

VOV.VN -Vừa qua, Vùng Cảnh sát Biển 4 đã liên tiếp phát hiện nhiều tàu cá hoán cải buôn lậu xăng dầu với khối lượng rất lớn, có những chuyến trị giá lên đến hàng chục tỷ đồng.

Cảnh sát Biển chống buôn lậu xăng dầu trên tuyến biển

Cảnh sát Biển chống buôn lậu xăng dầu trên tuyến biển

VOV.VN -Vừa qua, Vùng Cảnh sát Biển 4 đã liên tiếp phát hiện nhiều tàu cá hoán cải buôn lậu xăng dầu với khối lượng rất lớn, có những chuyến trị giá lên đến hàng chục tỷ đồng.

Hà Nội vẫn còn cán bộ tha hóa, tiếp tay cho buôn lậu
Hà Nội vẫn còn cán bộ tha hóa, tiếp tay cho buôn lậu

VOV.VN -Phó Thủ tướng yêu cầu thay thế và luân chuyển công tác đối với cán bộ thoái hóa.

Hà Nội vẫn còn cán bộ tha hóa, tiếp tay cho buôn lậu

Hà Nội vẫn còn cán bộ tha hóa, tiếp tay cho buôn lậu

VOV.VN -Phó Thủ tướng yêu cầu thay thế và luân chuyển công tác đối với cán bộ thoái hóa.

Phó Thủ tướng: Kiên quyết xử lý hành vi bảo kê buôn lậu
Phó Thủ tướng: Kiên quyết xử lý hành vi bảo kê buôn lậu

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Ngành Hải quan cần xác định trách nhiệm người đứng đầu nếu hoạt động buôn lậu lộng hành trên địa bàn quản lý.

Phó Thủ tướng: Kiên quyết xử lý hành vi bảo kê buôn lậu

Phó Thủ tướng: Kiên quyết xử lý hành vi bảo kê buôn lậu

VOV.VN -Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Ngành Hải quan cần xác định trách nhiệm người đứng đầu nếu hoạt động buôn lậu lộng hành trên địa bàn quản lý.

Khởi tố vụ án buôn lậu máy phân tích sinh hóa
Khởi tố vụ án buôn lậu máy phân tích sinh hóa

VOV.VN -Công ty A.N.N.A cho các cơ sở khám bệnh mượn dài hạn máy phân tích sinh hóa đã qua sử dụng, đổi lại các sơ sở này sẽ mua hóa chất do công ty cung cấp.

Khởi tố vụ án buôn lậu máy phân tích sinh hóa

Khởi tố vụ án buôn lậu máy phân tích sinh hóa

VOV.VN -Công ty A.N.N.A cho các cơ sở khám bệnh mượn dài hạn máy phân tích sinh hóa đã qua sử dụng, đổi lại các sơ sở này sẽ mua hóa chất do công ty cung cấp.

Hà Nội phát hiện và xử lý trên 9.400 vụ buôn lậu
Hà Nội phát hiện và xử lý trên 9.400 vụ buôn lậu

VOV.VN -Mặc dù có giảm so với cùng kỳ năm 2013 nhưng thủ đoạn, phương thức ngày càng tinh vi và quy mô buôn lậu, gian lận thương mại cũng rộng hơn.

Hà Nội phát hiện và xử lý trên 9.400 vụ buôn lậu

Hà Nội phát hiện và xử lý trên 9.400 vụ buôn lậu

VOV.VN -Mặc dù có giảm so với cùng kỳ năm 2013 nhưng thủ đoạn, phương thức ngày càng tinh vi và quy mô buôn lậu, gian lận thương mại cũng rộng hơn.

Kết quả chống buôn lậu, gian lận thương mại còn khiêm tốn
Kết quả chống buôn lậu, gian lận thương mại còn khiêm tốn

VOV.VN - Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong buổi làm việc với thành phố Hà Nội về gian lận thương mại.

Kết quả chống buôn lậu, gian lận thương mại còn khiêm tốn

Kết quả chống buôn lậu, gian lận thương mại còn khiêm tốn

VOV.VN - Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong buổi làm việc với thành phố Hà Nội về gian lận thương mại.

Phát hiện vụ buôn lậu trị giá hơn 1,6 tỉ đồng qua cửa khẩu Lao Bảo
Phát hiện vụ buôn lậu trị giá hơn 1,6 tỉ đồng qua cửa khẩu Lao Bảo

VOV.VN - 150 kg tổ yến dạng thô chưa chế biến tại Thái Lan vận chuyển trên xe ô tô qua Cửa khẩu Lao Bảo về Việt Nam

Phát hiện vụ buôn lậu trị giá hơn 1,6 tỉ đồng qua cửa khẩu Lao Bảo

Phát hiện vụ buôn lậu trị giá hơn 1,6 tỉ đồng qua cửa khẩu Lao Bảo

VOV.VN - 150 kg tổ yến dạng thô chưa chế biến tại Thái Lan vận chuyển trên xe ô tô qua Cửa khẩu Lao Bảo về Việt Nam