Việt Nam-Hoa Kỳ mở rộng hợp tác chống buôn bán động vật hoang dã

VOV.VN -Hoa Kỳ sẵn sàng và mong muốn được hỗ trợ nhiều hơn nữa cho Việt Nam

Hôm nay (13/3), tại Hà Nội, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Việt Nam có buổi tiếp ông Joakim Parker, Giám đốc Quốc gia, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tại Việt Nam.

Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu tiếp Giám đốc quốc gia cơ quan phát triển Hoa Kỳ.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu cho biết, mỗi năm, Việt Nam phải xử lý từ 50 đến 70 vụ án liên quan đến tệ nạn nạn buôn bán động vật hoang dã, quý hiếm và phát hiện hơn 4.000 tấn động vật hoang dã bị mua bán.

Vấn đề buôn bán động vật hoang dã, quý hiếm đã mang tính quốc tế bị buôn bán và nhập về Việt Nam với số lượng ngày càng gia tăng. Phần lớn các động vật hoang dã này có nguồn gốc từ Myanmar, Lào, Campuchia, Thái Lan…

Hiện Chính phủ Việt Nam đã thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống tệ nạn này và có luật quy định rõ về chống buôn bán động vật hoang dã. Đồng thời, Chính phủ cũng đã giao cho Bộ Công an phối hợp cùng các cơ quan chức năng khác tham gia hoạt động phòng, chống tệ nạn này. Bộ Công an Việt Nam hy vọng, USAID sẽ tiếp tục có các hoạt động cụ thể và phối hợp với Việt Nam trong vấn đề này.

Để sự phối hợp giữa hai bên có tính hiệu quả cao, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh 3 điểm cần chú trọng là: Phối hợp trao đổi thông tin, nắm bắt tình hình để hiểu rõ hơn về thực trạng tình hình buôn bán động vật hoang dã, quý hiếm ở Việt Nam cũng như các tác động từ tệ nạn này ở nước ngoài đến Việt Nam; Chính phủ Hoa Kỳ cần tiếp tục tạo điều kiện cho lực lượng Công an Việt Nam được tham gia các dự án, các lớp tập huấn, trao đổi kinh nghiệm, hội thảo xung quanh việc chống buôn bán động vật hoang dã, quý hiếm; Hỗ trợ Việt Nam về các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của này…Khẳng định, trong các chiến dịch và các hoạt động hợp tác quốc tế phòng, chống loại tội phạm buôn bán động vật hoang dã, quý hiếm, Việt Nam sẵn sàng tham gia và phối hợp chặt chẽ với các nước, trong đó có Hoa Kỳ.

Ông Joakim Parker cho biết, trong hơn 2 năm qua khi nhận nhiệm kỳ ở Việt Nam, ông đã chứng kiến nhiều hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm giữa hai nước. Riêng về hoạt động chống buôn bán động vật hoang dã, quý hiếm, 8 tháng qua, hai quốc gia đã có bước phát triển về hợp tác. Hoa Kỳ sẵn sàng và mong muốn được hỗ trợ nhiều hơn nữa cho Việt Nam trong lĩnh vực này. Riêng đối với USAID, ông Joakim Parker mong rằng sẽ có thêm nguồn lực đáng kể để mở rộng cơ hội hợp tác với Việt Nam vào cuối năm nay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đối thoại lao động Việt Nam và Hoa Kỳ 2014
Đối thoại lao động Việt Nam và Hoa Kỳ 2014

VOV.VN - Đây là đối thoại định kỳ về lao động lần thứ 11, trên cơ sở Bản ghi nhớ ký năm 2000 về hợp tác lao động giữa Việt Nam và Mỹ.

Đối thoại lao động Việt Nam và Hoa Kỳ 2014

Đối thoại lao động Việt Nam và Hoa Kỳ 2014

VOV.VN - Đây là đối thoại định kỳ về lao động lần thứ 11, trên cơ sở Bản ghi nhớ ký năm 2000 về hợp tác lao động giữa Việt Nam và Mỹ.

Đại sứ Hoa Kỳ và các nhân viên ngoại giao hiến máu nhân đạo
Đại sứ Hoa Kỳ và các nhân viên ngoại giao hiến máu nhân đạo

VOV.VN -  Chúng tôi là một thành phần của cộng đồng ở đây. Những người tham gia hiến máu cảm thấy có một sự gắn bó chặt chẽ với nhân dân Việt Nam

Đại sứ Hoa Kỳ và các nhân viên ngoại giao hiến máu nhân đạo

Đại sứ Hoa Kỳ và các nhân viên ngoại giao hiến máu nhân đạo

VOV.VN -  Chúng tôi là một thành phần của cộng đồng ở đây. Những người tham gia hiến máu cảm thấy có một sự gắn bó chặt chẽ với nhân dân Việt Nam

Việt Nam – Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn
Việt Nam – Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn

VOV.VN -Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiến nghị Bộ Ngoại giao Hoa kỳ tiếp tục có những chính sách hỗ trợ cho các dự án rà phá bom mìn, giúp đỡ nạn nhân bom mìn.

Việt Nam – Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn

Việt Nam – Hoa Kỳ tiếp tục hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn

VOV.VN -Lãnh đạo tỉnh Quảng Trị kiến nghị Bộ Ngoại giao Hoa kỳ tiếp tục có những chính sách hỗ trợ cho các dự án rà phá bom mìn, giúp đỡ nạn nhân bom mìn.