ĐỜI SỐNG Thứ Bảy, 15:35, 19/03/2022 Mùa hoa bưởi xứ Đông VOV.VN - Không chỉ nổi tiếng với vải thiều Thanh Hà, nhãn Chí Linh, rươi Tứ Kỳ…, vùng đất xứ Đông còn được biết đến với giống bưởi đào Lập Lễ (xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà)... Về Lập Lễ thời điểm này, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những vườn bưởi bạt ngàn bung hoa trắng, tỏa hương thơm ngát. Tháng Ba với sắc trắng tinh khôi của hoa bưởi cùng mùi hương thơm ngát của hoa bưởi là một trong những đặc trưng của làng quê Lập Lễ nơi vùng đất xứ Đông. Hoa bưởi được coi là biểu tượng của sự chân thành và e ấp. Trong bài thơ "Hương thầm", nhà thơ Phan Thị Thanh Nhàn từng xúc cảm "Hoa bưởi thơm cho lòng bối rối/Anh không dám xin, cô gái chẳng dám trao"... Mùa hoa bưởi thường kéo dài khoảng 3 tuần lễ. Hầu hết người trồng bưởi ở Lập Lễ không tỉa hoa bưởi đào để bán. Hoa bưởi được bày bán là hoa từ giống bưởi chua hoặc hoa từ những cây bưởi chiết cành. Vườn bưởi đào trong mô hình chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ đạt giá trị gần 227 triệu đồng/ha, cao hơn 5 triệu đồng/ha so với vườn đối chứng. Hiện nay, Bưởi đào Thanh Hồng với diện tích khoảng 140 ha trồng tập trung ở thôn Lập Lễ, trong đó có 40 ha được chứng nhận đạt tiêu chuẩn VietGAP. Hàng năm, tổng doanh thu từ bưởi khoảng hơn 26 tỷ đồng./. TP/VOV- Đông Bắc