Ảnh: Ngày đầu tiên người Đà Nẵng dùng thẻ đi chợ phòng ngừa Covid-19

VOV.VN - Thẻ vào chợ là một trong những biện pháp thành phố Đà Nẵng đang triển khai nhằm giãn cách lượng người tập trung đông đúc, hạn chế lây lan Covid-19.
Ban Quản lý chợ Cồn khuyến cáo người đi chợ thực hiện nghiêm các yêu cầu phòng dịch.
Kiểm tra Thẻ vào chợ và đo thân nhiệt người đi chợ trước khi vào chợ.
 Ban Quản lý chợ Cồn lấy thông tin người vào chợ.
Thẻ màu hồng đi chợ ngày chẵn ghi đầy đủ thông tin người đi chợ.
Thẻ màu xanh dùng đi chợ ngày lẻ.
Lối ra vào các chợ đều bịt kín chỉ chừa một cổng để kiểm soát.
 Mỗi khu chợ chỉ bố trí một cổng vào và ra, kiểm soát chặt khách đi chợ.
Người dân rửa tay trước khi vào chợ.
Trước khi vào chợ, người dân phải trình thẻ.
Thùng dựng phiếu vào chợ.
Nhiều người chưa kịp nhận thẻ đành đứng ngoài chợ chờ tiểu thương đem hàng ra.
Nhiều người không vào được chợ Cồn do chưa nhận được thẻ.
Lượng người đi chợ đầu mối Hòa Cường chiều 12/8 ít hơn buổi sáng.
Nhiều người không vào được chợ do chưa có thẻ./.