Vững vàng trên tuyến đầu phòng chống dịch nơi biên giới Sơn La

VOV.VN - Cán bộ, chiến sỹ bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La quyết là “lá chắn thép”, ngày đêm chốt chặn trên biên giới ngăn không cho dịch Covid-19 xâm nhiễm.
Tỉnh Sơn La có đường biên giới dài hơn 250 km, tiếp giáp với nước bạn Lào.
Trước diễn biến mới của dịch bệnh Covid-19, toàn bộ lực lượng phòng chống dịch của Bộ đội Biên phòng Sơn La đã được kích hoạt tăng cường để thực hiện nhiệm vụ
Hiện, lực lượng đang duy trì gần 50 chốt cố định và lưu động, kiểm soát các đường mòn, lối mở trên biên giới.
Chốt kiểm dịch Covid-19 của Đồn biên phòng Nậm Lạnh, huyện Sốp Cộp (Sơn La)
Các trạm, chốt này hoạt động 24/24 giờ, thực hiện nhiệm vụ phối hợp với các lực lượng, người dân địa phương thực hiện nhiệm vụ kép, vừa quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh chống tội phạm, vừa phòng chống dịch bệnh.
Cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương, huyện Sông Mã (Sơn La) thực hiện tuần tra biên giới
Ngoài các chốt, trạm kiểm soát dịch bệnh, hiện lực lượng biên phòng Sơn La đang duy trì 15 tổ tuần tra, tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19
Thành viên Đội tuyên truyền lưu động của Đồn biên phòng cửa khẩu Chiềng Khương vượt dòng sông Mã xuống bản tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19
Tuyên truyền lưu động hiện được đánh giá là một trong những hình thức tuyên truyền có hiệu quả tại các xã, bản biên giới.
Bộ đội xuống bản, nơi tập trung đông người tuyên truyền phòng chống dịch
Hướng dẫn đồng bào dân tộc Mông cách đeo khẩu trang đúng cách để phòng bệnh.
Phần lớn các trạm, chốt phòng dịch đều ở xa khu dân cư, việc mua bán, vận chuyển lương thực, thực phẩm rất khó khăn...
...nên các cán bộ, chiến sỹ phải tích cực tăng gia sản xuất để có nhu yếu phẩm phục vụ cuộc sống sinh hoạt thường ngày
Nhiều tổ chức, đoàn thể đã tổ chức các đợt thăm hỏi, "tiếp sức" để các anh bộ đội thực hiện tốt nhiệm vụ trên biên giới
Đồng bào các dân tộc cũng mang thực phẩm nhà mình đến hỗ trợ, động viên các anh hoàn thành nhiệm vụ
Gìn giữ, bảo vệ cột mốc thiêng liêng của Tổ quốc
Dù đối mặt với nhiều khó khăn, gian khổ, song với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, mỗi cán bộ, chiến sỹ đang quyết tâm thực hiện nhiệm vụ với tinh thần cao nhất, tất cả vì mục tiêu bảo vệ sức khỏe cho đồng bào các dân tộc, cũng như giữ vững sự bình yên nơi biên cương Tổ Quốc./.