Siêu bão Rai, hay còn gọi là Odette, đã đổ bộ vào bờ biển phía Đông Philippines chiều 16/12 (giờ địa phương) kèm theo mưa lớn và nguy cơ gây lũ lụt trên diện rộng. Trong ảnh: Lực lượng cứu hộ hỗ trợ một bé gái lội qua khu vực lũ lụt do bão Rai gây ra ở thành phố Cagayan de Oro, miền Nam Philippines ngày 16/12. (Ảnh: AP)
Theo Cơ quan Khí tượng, Địa lý và Thiên văn Philippines (PAGASA), vào thời điểm đổ bộ đảo Siargao, siêu bão Rai có sức gió lên đến 260 km/giờ. Đây là cơn bão thứ 15 đổ bộ vào Philippines trong năm 2021. Cơ quan Quản lý và Giảm thiểu rủi ro thiên tai Quốc gia Philippines (NDRRMC) cho biết, khoảng 198.000 người đã sơ tán đến nơi trú ẩn. Trong ảnh: Người dân sơ tán đến nơi trú ẩn an toàn. (Ảnh: AP)
PAGASA cảnh báo những cơn gió "có sức tàn phá lớn" có thể gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa và mùa màng, cùng lũ lụt trên diện rộng và lở đất. (Ảnh: AP)
Hơn 90.000 người dân Philippines đã sơ tán trước khi cơn bão đổ bộ, trong đó có nhiều du khách đang nghỉ mát ở các bãi biển nổi tiếng của đất nước. (Ảnh: AP)
Người dân Siargao cho biết, gió thổi mạnh khiến cây cối chao đảo dữ dội trước khi bão Rai đổ bộ. Tại thị trấn Dapa thuộc đảo Siargao, nhiều gia đình ngủ trên sàn một trung tâm thể thao được sử dụng làm nơi sơ tán. (Ảnh: AFP)
Khách du lịch địa phương đến nơi trú bão ở thị trấn Dapa, thuộc đảo Siargao, Philippines ngày 16/12. (Ảnh: AFP)
Lực lượng cứu hộ hỗ trợ người dân sơ tán ở thị trấn Tubay. Ảnh: AP
NDRRMC cho biết đã nhận được báo cáo về tình trạng mất điện sinh hoạt và lũ lụt tại một số khu vực chịu ảnh hưởng, nhưng chưa ghi nhận thông tin nào về các trường hợp thương vong. (Ảnh: AP)
Theo NDRRMC, chính phủ Philippines đã cung cấp thực phẩm và hàng hóa thiết yếu dự phòng trị giá khoảng 6,6 triệu USD để đối phó với tình huống khẩn cấp.
Theo AP, việc tập trung đông người tại các trung tâm trú ẩn cũng làm phức tạp thêm nỗ lực chống dịch sau khi Philippines ghi nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron. (Ảnh: AP)./.
Video: Người dân Philippines sơ tán khẩn cấp do siêu bão Rai đổ bộ (Nguồn: AP & Reuters)